Người quan sát: Đất lành chim đậu

16/09/2022 08:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không phải tự nhiên, mà từ cố HLV Alfred Riedl, đến Henrique Calisto và sau này là Park Hang Seo..., các vị tướng góp công đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam ít nhất 20 năm đổ lại, đều chọn TP.HCM làm điểm xuất phát cho các chiến dịch lớn.

Hoàng Đức gây tiếc nuối cho HLV Park Hang Seo

Hoàng Đức gây tiếc nuối cho HLV Park Hang Seo

Nguyễn Hoàng Đức đang thăng hoa để đưa Viettel trở lại cuộc đua vô địch V-League 2022. Hai siêu phẩm mà tiền vệ này ghi được vào lưới SLNA và Nam Định là gợi ý cho HLV Park Hang Seo. Nhưng chấn thương tối 14/9 của Hoàng Đức thực sự đáng tiếc với thầy Park.

Năm 2008, HLV Calisto quyết định hạ sơn từ Hàm Rồng, Gia Lai về Thành Long (TP.HCM) để đóng quân. Đó là chuyến bay bão táp, khi chiếc ATR 72 bay lên lượn xuống mà mãi mới đáp được. Cho đến thời điểm này, nhiều cựu tuyển thủ khi nhắc lại vẫn còn tim đập chân run. Hãy hỏi Việt Thắng, Thanh Bình và các đồng đội khắc rõ.

Chuyến bay ấy cũng là báo hiệu một chặng đường sóng gió trước mặt, với chuỗi hơn 10 trận đấu trước thềm AFF Cup 2008 không nếm mùi chiến thắng. HLV Calisto đã toan xin từ chức trước sức ép của dư luận, nếu không được sự động viên, kề vai sát cánh của các học trò.

Đã vậy ngay tại trận đầu tiên vòng bảng diễn ra ở Phuket, Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã để thua chủ nhà 0-2. Năm ấy, Thái Lan gặp khủng hoảng chính trị nội bộ, khiến toàn bộ các sân bay lớn bị phong tỏa. Phải rất vất vả để các đội bóng và cánh phóng viên tìm được đến Phuket.

Tiền hung hậu kiết, thầy trò ông Calisto đã đi một mạch đến chức vô địch lịch sử, với các trận đấu cực hay trước đương kim vô địch Singapore và cựu vương Thái Lan. Chức vô địch Đông Nam Á 2008 đã mở ra một cuộc cách mạng cho đời sống bóng đá Việt, mà ngay lúc này, tất cả vẫn thừa hưởng.

Ông Calisto và người tiền nhiệm - cùng thời Alfred Riedl đã tạo ra một tiền lệ cho các HLV sau này, bằng việc chọn TP.HCM làm nơi cất cánh. Hơn 4 năm qua, không ít các chiến dịch - giải đấu lớn, HLV Park Hang Seo đều ướm theo bước chân ấy. Và ông Park thành công. Càng thành công càng tin và không tin không được.

park hang seo, aff, aff cup, vff, vleague, bóng đá Việt Nam, trực tiếp bóng đá, U20 Việt Nam vs U20 Đông Timor, Đinh Thế Nam, Vleague, kết quả bóng đá, VFF
Khởi đầu chiến dịch chinh phục AFF Cup 2022 bằng giải giao hữu tại TP.HCM có thể là một lựa chọn may mắn dành cho thầy trò ông Park Hang Seo. Ảnh: Hoàng Linh

Thực ra, ngoài kế hoạch của các HLV, thì VFF cũng là đã có định hướng rõ ràng. Đơn giản, bởi thành tích của các ĐTQG, cũng như bóng đá Việt Nam, có liên quan trực tiếp đến các nhiệm kỳ VFF, với những chiếc ghế mà phải rất vất vả họ mới leo lên được. Đại hội VFF lần thứ IX cũng đang trong giai đoạn lobby hành lang, nên càng phải kỹ. Chuyện tâm linh đúng là không đùa được.

Song song với việc thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đá với Singapore và Ấn Độ, chạy đà tiến tới AFF Cup 2022, cũng là giai đoạn mà các ứng viên Đại hội BCH VFF khóa IX được điểm tên. Sự trở lại hoặc kiêm nhiệm của một số nhân vật kỳ cựu ít được chào đón hơn so với việc xuất hiện của các gương mặt trẻ. Bóng đá hiện đại lúc này quả là đã khác nhiều rồi. Sẽ có ít nhất 5 ủy viên mới và nhiều khả năng các chức danh Phó Chủ tịch phụ trách cũng thay đổi.

Bóng đá Việt Nam đúng là đang bước vào nhiệm vụ kép, đều đòi hỏi thành công mỹ mãn. Nếu không đòi lại được vương miện Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay, sau hơn 4 năm cầm cương các ĐTQG. Về phía VFF, Đại hội IX cũng sẽ quyết định thành bại của bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên mở 2020-2030.

Chờ đợi và kỳ vọng. Kỳ vọng TP.HCM với thuộc tính đồng hóa, đất lành chim đậu, sẽ cất cánh cho tất cả, trước hết là thầy trò HLV Park Hang Seo. Khán giải TP.HCM thật may mắn khi được sát cánh cùng đội tuyển ngay từ nơi bắt đầu tham vọng đế vương.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm