Người hùng 'phút bù giờ' của MU thừa nhận 'bị mất trí' khiến phải nhận thẻ đỏ ở trận thắng Liverpool

18/03/2024 07:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ngôi sao MU Amad Diallo thừa nhận anh quên mình đã bị một thẻ vàng trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 trước Liverpool ở tứ kết FA Cup.

Người hùng MU giải thích ngây ngô về thẻ đỏ trong trận gặp Liverpool

Amad Diallo đã mô tả bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 cho MU trước Liverpool tại tứ kết FA Cup là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.

Cầu thủ 21 tuổi này vào sân thay người và đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 cho "Quỷ đỏ" với pha dứt điểm đầy kỹ thuật sau một pha phản công. Tuy nhiên, Diallo cũng đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi cởi áo ăn mừng do trước đó anh đã nhận một thẻ vàng.

Phát biểu trên ITV, Diallo cho biết: "Thật là một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi đã chơi rất tốt, đây là một trong những trận hay nhất mùa giải".

"Đây cũng là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là thời điểm quan trọng, và tôi rất vui khi ghi bàn".

Người hùng MU giải thích ngây ngô về lý do bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Liverpool - Ảnh 2.

Amad Diallo ghi bàn rồi bị đuổi khỏi sân vì cởi áo ăn mừng

Đáng chú ý, Amad Diallo thừa nhận anh quên mất mình đã phải nhận một thẻ vàng trước đó dẫn đến việc bị đuổi khỏi sân sau khi cởi áo ăn mừng.

"Tôi như mất trí khi quên rằng mình đã nhận thẻ vàng trước đó. Tôi rất thất vọng vì tấm thẻ đỏ, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Chiến thắng trước một đội bóng lớn như Liverpool là khoảnh khắc quan trọng đối với tôi. Mọi người đã đến gặp tôi và chúc mừng sau trận. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, người hâm mộ đã thật tuyệt vời trong suốt trận đấu".

Chiến thắng này giúp MU lọt vào bán kết FA Cup, nơi họ sẽ gặp Coventry City. Diallo đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn với chấn thương và ít được ra sân. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Liverpool cho thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm