Người dân Paris đi xe đạp để tăng cường sức khỏe và bảo vệ môi trường

13/06/2023 08:29 GMT+7 | Đời sống

Ngày hội xe đạp với chủ đề "Hội tụ vùng Paris 2023" đã diễn ra ở thủ đô Paris và thu hút sự tham dự của gần 3.000 người dân thành phố Paris và các vùng lân cận.

Hơn 100 đoàn xe với gần 3.000 người tham dự mang các màu áo đồng phục khác nhau, từ 6 hướng ngoại ô đổ về quảng trường Vauban ở trung tâm thủ đô Paris để tham gia cuộc diễu hành nhằm hưởng ứng ngày hội xe đạp. Ngày hội này là sáng kiến của hiệp hội "Mieux se Déplacer à Bicyclette- MDB" (Đi xe đạp tốt hơn) nhằm tôn vinh văn hóa đi xe đạp, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Đây là một hoạt động dành cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác.

Người dân Paris đi xe đạp để tăng cường sức khỏe và bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Hàng nghìn người hội tụ ở quảng trường Vauban để đi dạo bằng xe đạp. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

Theo ban tổ chức, đây không phải là một cuộc đua, cũng không phải là một buổi biểu diễn thể thao, mà là một chuyến dã ngoại bằng xe đạp, thú vị và nhiều màu sắc. Ban tổ chức mong muốn sự kiện sẽ khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn phương tiện thân thiện với môi trường này và kêu gọi các nhà quản lý lưu tâm đến xe đạp trong việc phát triển không gian công cộng, để mọi người đều có thể đi xe an toàn.

Người dân Paris đi xe đạp để tăng cường sức khỏe và bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Đông đảo người dân Paris và các vùng lân cận tham gia cuộc diễu hành "Hội tụ vùng Paris 2023". Ảnh: Thu Hà- PV TTXVN tại Pháp

Ông José Le Moigne, một thành viên ban tổ chức cho hay các nhóm đến từ ngoại ô Paris, nhiều nơi xa đến 35-40km. Có 6 tuyến xe kết nối hơn 100 điểm xuất phát. Mỗi tuyến mang một màu áo quy ước: đỏ, cam, xanh, trắng, tím và hồng. Điểm tập trung cho mọi hành trình là quảng trường Vauban đối diện bảo tàng Invalide. Sau đó, tất các các đoàn xe cùng đi dọc sông Seine, qua Tòa thị chính Paris và chia tay ở quảng trường Bastille. Sự kiện dã ngoại lớn này chỉ tổ chức mỗi năm một lần và nhận được sự hưởng ứng của khoảng 2.000-3.000 người tham dự.

Người dân Paris đi xe đạp để tăng cường sức khỏe và bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Tòa thị chính Paris, một điểm dừng chân của đoàn diễu hành. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

Những người tham dự chỉ đơn thuần muốn tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường và tăng cường gắn kết các mối quan hệ trong gia đình hay giữa những người bạn. Ông Pascal Cayre, đã cùng bạn bè đạp xe 25km để đến quảng trường Vauban. Ông chia sẻ đây là lần thứ 3 ông tham dự sự kiện, với mong muốn cùng bạn bè quảng bá việc sử dụng loại phương tiện vừa lợi cho sức khỏe, tốt cho môi trường mà lại tiết kiệm tiền này. Trong khi đó, chị Minh Ngọc, một Việt kiều Pháp, cũng đã vận động gia đình và bạn bè cùng tham dự. Chị tin rằng đây là cơ hội tốt để mọi người cùng nghĩ đến môi trường.

Thành lập từ năm 1974, MDB là một trong những hiệp hội tiên phong bảo vệ xe đạp. Đến nay, hiệp hội này tập hợp được hơn 2.500 thành viên ở Paris và ở tất cả các thành phố trong vùng Ile-de-France nhờ mạng lưới gồm 75 chi nhánh địa phương. 

Người dân Paris đi xe đạp để tăng cường sức khỏe và bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại Pháp

Chuyến dã ngoại bằng xe đạp mang tên "Hội tụ vùng Paris" là hoạt động quy mô lớn nhất của MBD được tổ chức mỗi năm một lần từ 15 năm nay. Bên cạnh đó, hiệp hội còn tổ chức các chuyến dã ngoại nhỏ hàng tuần và miễn phí để thu hút và vận động sự tham gia của người dân Pháp vào công cuộc đạp xe vì môi trường và sức khỏe.

Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm