Ngôi sao số 1 châu Á được định giá cao hơn 21 đội ở Asian Cup 2023, gấp ĐT Việt Nam 8 lần

05/01/2024 10:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngôi sao số 1 châu Á, Son Heung Min, được định giá 50 triệu euro, cao gấp 8 lần giá trị đội hình của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

Ngôi sao số 1 châu Á được định giá cao gấp 8 lần ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2023

Mới đây, chuyên trang Transfermarkt đã đưa ra thống kê thú vị liên quan đến giá trị của các cá nhân và đội tuyển tham dự Asian Cup 2023. Theo đó, Son Heung Min đang là một trong những cầu thủ đắt giá nhất châu Á với mức giá ước tính 50 triệu euro. Con số này cao hơn giá trị của 21 đội tuyển ở Asian Cup 2023, chỉ kém ba đội tuyển là Nhật Bản (316,95 triệu euro), Hàn Quốc (193 triệu euro) và Iran (51,58 triệu euro).

Son Heung Min hiện đang thi đấu cho Tottenham Hotspur ở Premier League. Anh đã có 12 bàn thắng sau 21 trận ra sân cho CLB trong mùa giải này.

Ngôi sao số 1 châu Á được định giá cao hơn 21 đội ở Asian Cup 2023, gấp ĐT Việt Nam 8 lần - Ảnh 2.

Son Heung Min có giá trị cao hơn 21 đội tuyển ở Asian Cup 2023

Tuy nhiên, con số trên chưa phải mức định giá kỷ lục của Son Heung Min. Tháng 12/2020, cầu thủ người Hàn Quốc thậm chí từng được định giá lên tới 90 triệu euro. Ở kỳ Asian Cup năm nay, Son Heung Min là một trong những cầu thủ đáng xem nhất. Anh và Hàn Quốc sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch.

Về ĐT Việt Nam, trang Transfermarkt định giá đoàn quân của HLV Troussier khoảng 6 triệu euro, kém Son Heung Min hẳn 8 lần. Đáng chú ý, Việt Nam là đội bị định giá thấp nhất ở bảng D, kém 52 lần so với đội được định giá cao nhất là Nhật Bản.

Trong số các cá nhân nổi bật, thủ thành Filip Nguyễn được định giá cao nhất với mức phí 600.000 euro. Xếp sau anh là Phạm Tuấn Hải với 400.000 euro. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hồ Tấn Tài (375.000 euro), Quang Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình (cùng 300.000 euro).

Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đoàn quân của HLV Troussier sẽ lần lượt chạm trán với Nhật Bản (18h30 ngày 14/1), Indonesia (21h30 ngày 19/1), Iraq (18h30 ngày 24/1).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm