Ngọc Thắng chia tay U23 Việt Nam, Tuấn Anh về Hà Nội trưa nay

08/12/2015 11:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và HAGL là tâm điểm bản tin sáng ngày 8/12 này.
U23 Việt Nam được nghỉ một ngày

U23 Việt Nam đã được nghỉ tập ngày đầu tiên hôm nay (8/12) trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2016. Sau tuần tập luyện đầu tiên, HLV Miura quyết định cho các học trò 1 ngày nghỉ ngơi.

Trở lại vào ngày mai, U23 Việt Nam sẽ còn 3 ngày trước khi bước vào loạt trận giao hữu với JFL Selection và Gamba Osaka.

Tuấn Anh trở về Hà Nội trưa nay

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL sẽ có mặt ở Hà Nội trưa nay sau khi hoàn tất chuyến thử việc ở Yokohama (Nhật Bản). Máy bay của Tuấn Anh đi thẳng từ Yokohama về TP. Hồ Chí Minh trước khi chuyển tiếp ra Hà Nội ngay sau đó. Dự kiến khoảng hơn 12h trưa nay, Tuấn Anh sẽ có mặt ở Nội Bài.

Tiền vệ này sẽ về thẳng khách sạn Bounty, trình diện HLV Toshiya Miura và ban huấn luyện. Ngày mai, Tuấn Anh sẽ trở lại tập luyện bình thường cùng U23 Việt Nam.


Ngọc Thắng đã phải nói lời chia tay. Ảnh: Thanh Hà
Tuấn Anh và cái giá của 25 phút ‘định mệnh’

Tuấn Anh và cái giá của 25 phút ‘định mệnh’

Tuấn Anh đã ra sân trong đội hình Yokohama FC ở trận giao hữu gặp Auckland City FC. Dù chỉ được HLV Hitoshi Nakata tung vào sân trong khoảng 25 phút cuối trận nhưng màn thể hiện ngắn ngủi đó cũng là quá đủ với tiền vệ này.



Hồ Ngọc Thắng chia tay đội tuyển

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng của SHB Đà Nẵng đã phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương sụn chêm đầu gối. Như vậy, sau Huy Toàn, Ngọc Thắng là cái tên thứ 2 phải chia tay U23 Việt Nam. Cả 2 đều thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, đều là những cầu thủ đá chính của ông Miura ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Ngọc Thắng dính chấn thương từ vòng loại U21 quốc gia nhưng vẫn được gọi lên tuyển. HLV Miura kỳ vọng Ngọc Thắng có thể phục hồi chấn thương nhưng cuối cùng anh đã không kịp hồi phục.

HAGL sẽ có trung vệ của Yokohama

Như một điều khoản trong hợp đồng của Tuấn Anh, HAGL sẽ có lại sự phục vụ của tiền vệ/trung vệ Masaaki Ideguchi từ Yokohama. Cầu thủ 27 tuổi từng đưa Đại học Hannan vô địch giải Sinh viên Nhật Bản hồi năm 2010 và là một trong những cầu thủ sinh viên Nhật Bản hay nhất.

Sau 4 năm thi đấu ở J-League 1 và 2, Ideguchi đã sở hữu rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến phòng ngự của HAGL.
Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm