Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố

26/06/2023 15:46 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 26/6, cơ quan an ninh Liên bang Nga thông báo dỡ bỏ chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô Moskva và tỉnh Moskva. Trong khi đó, hãng tin TASS đưa tin chế độ chống khủng bố cũng đã được dỡ bỏ tại tỉnh Voronezh.

Thông báo của Chi nhánh Cơ quan an ninh liên bang Nga tại thủ đô Moskva và tỉnh Moskva nêu rõ: "Theo luật liên bang về hoạt động chống khủng bố, sau khi không còn mối đe dọa đối với cuộc sống, sức khỏe và tài sản và các quyền lợi khác của người dân được luật pháp bảo vệ, chỉ huy chiến dịch chống khủng bố, Cục trưởng chi nhánh Cơ quan an ninh liên bang tại thủ đô Moskva và tỉnh Moskva quyết định bãi bỏ chế độ chống khủng bố trong phạm vi thủ đô Moskva và tỉnh Moskva từ 9h sáng ngày 26/6/2023". Thông báo cho biết thêm tình hình tại khu vực Moskva hiện đã ổn định.

Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố - Ảnh 1.

Xe tăng xuất hiện ở Rostov-on-Don hôm 24/6. Ảnh: Sputnik

Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobiev ngày 26/6 cũng ký ban hành chỉ thị bãi bỏ các hạn chế ban hành theo chế độ chống khủng bố tại tỉnh này. Trong khi đó, qua mạng xã hội Telegram, Thị trưởng Moskva Serei Sobyanin thông báo mọi hạn chế ban hành tại thủ đô Moskva theo chế độ chống khủng bố được bãi bỏ, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tin tưởng các nguồn thông tin chính thức.

Chế độ an ninh chống khủng bố được ban hành tại thủ đô Moskva, tỉnh Moskva, tỉnh Voronez ngày 24/6 sau cuộc binh biến do nhóm quân sự tư nhân Wagner tiến hành. Theo chế độ này, giao thông bị hạn chế, người dân được yêu cầu không ra ngoài nếu không cần thiết, các hoạt động tập trung đông người bị hủy bỏ. 

Không lâu sau đó, với sự trung gian của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, lực lượng Wagner đã đồng ý rút về khu lều trại dã chiến của mình, trong khi phía Điện Kremlin đồng ý sẽ miễn truy tố đối với người đứng đầu lực lượng này, ông Yevegeny Prigozhin.

Thúc Anh - Duy Trinh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm