New York Post tung lời bình sắc lạnh về bà Hillary

28/06/2016 07:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi kết quả khảo sát của Washington Post-ABC News công bố mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ nghiêng về bà Hillary, Ban biên tập tờ New York Post lại có bài bình luận sắc lạnh về cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Tranh cãi về Brexit tuần trước đã chôn vùi những thông tin mới về nỗ lực che đậy việc lạm dụng quyền lực tại Bộ Ngoại giao Mỹ của bà Hillary. Hai tin sốt dẻo riêng biệt của hãng tin AP cho thấy bằng chứng mà bà che giấu.

Một trong số đó là bức thư điện tử mà bà chọn không bàn giao trong thư từ công việc của mình. Nó khác xa với bức thư đầu tiên bị thu hồi từ các nguồn khác, nhưng nó gây chú ý bởi bà Hillary đã quyết định xoá email này trong cuộc trao đổi dài với trợ lý thân cận Huma Abedin. Và bởi vì nó là sự thừa nhận rõ ràng rằng sự phụ thuộc của bà Clinton vào máy chủ đặt tại nhà gây ra những rủi ro.


Bà Hillary đã luôn nỗ lực để "minh bạch"?

Khoảng tháng 11/2010, Huma Abedin báo cáo rằng một số người trong Bộ Ngoại giao, sử dụng địa chỉ email đuôi state.gov đã không nhận được email được bà Clinton gửi từ máy chủ email cá nhân của bà. Cựu Ngoại trưởng Mỹ được khuyên sử dụng email chính thức của Chính phủ Mỹ cung cấp, nhưng bà vẫn quyết định sử dụng song song cả hai.

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với những tuyên bố lặp đi lặp lại của cựu Ngoại trưởng Mỹ rằng bà dựa vào tài khoản cá nhân hoàn toàn để tránh việc phải sử dụng nhiều hơn một thiết bị.

Một câu chuyện khác của AP tiết lộ sự thật khác rằng bà Clinton đã huỷ bỏ ít nhất 75 cuộc họp với các nhà tài trợ chính trị lâu năm, các nhà tài trợ Quỹ Clinton... từ lịch Bộ Ngoại giao chính thức của bà.

Điều này là do bà Hillary không muốn công chúng hay báo chí biết bà đã dành bao nhiêu thời gian cho công việc cá nhân – hay bao nhiêu công việc của bà tại Bộ Ngoại giao đã chồng chéo với việc theo đuổi lợi ích của Clinton Inc.

New York Post trích câu nói “gây cười” của người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Hillary, Nick Merrill: Ứng cử viên Hillary “luôn luôn nỗ lực để minh bạch từ khi bước vào cuộc đời hoạt động xã hội”, bao gồm việc “yêu cầu 55.000 trang email công trong thời gian đương chức Ngoại trưởng được chuyển tới công chúng”.

Phải, 55.000 trang tài liệu bà nộp sau khi bị phát hiện, hơn 2 năm sau khi rời nhiệm sở. Nhóm vận động tranh cử của bà Hillary vẫn chưa giải thích các hồ sơ email công việc mà giờ chúng ta biết là thay vào đó, bà Hillary đã quyết định tiêu hủy.

Về những gì nêu trên, Ban Biên tập tờ New York Post bình luận rằng "điều minh bạch duy nhất về bà Hillary chính là sự không thành thật" và đã đặt nó cho tiêu đề bài báo liên quan.

Theo Tin tức/Nypost

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm