Nếu Thanh Thúy bỏ bóng chuyền theo nghiệp bóng đá…

14/07/2023 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

… thì có thể (xin nhắc lại là có thể) ĐT nữ Việt Nam sẽ sở hữu một thủ môn cao nhất trong lịch sử World Cup: 1m93.

1. Theo thống kê của FIFA mới đây, thủ thành Kaiya Jota của Philippines là cầu thủ cao nhất tại VCK World Cup 2023 với chiều cao 1m90. Cô gái 17 tuổi này cũng là cầu thủ cao nhất trong lịch sử World Cup.

Jota cao hơn Chitundu Avell của Zambia đúng nửa mét, hơn Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự hai gang tay, song vẫn chưa là gì nếu so với những tay đập như Trần Thị Thanh Thúy (1m93) hay Lý Thị Luyến (1m95). Tất nhiên, đó chỉ là một sự so sánh khập khiễng bởi đơn giản bóng đá khác bóng chuyền, và những môn thể thao khác nhau thì cũng có những hệ quy chiếu khác nhau. Chúng ta không chắc Thanh Thúy theo nghiệp bóng đá liệu có bắt hay hơn Kim Thanh (1m65) hay không, dù thể hình của cô quá lý tưởng.

Nếu Thanh Thúy bỏ bóng chuyền theo nghiệp bóng đá… - Ảnh 2.

Thanh Thúy cao đến 1m93

Thực tế thì ngay trong môn thể thao của mình, Thanh Thúy chưa chắc đã hay hơn Megawati Hangestri Pertiwi của Indonesia (1m85), và chắc chắn không thể bằng các tay đập chủ công của bóng chuyền Thái Lan, vốn cũng chỉ có chiều cao tầm hơn 1m8 một chút. Nó cho thấy rằng thể hình tuy quan trọng, nhưng không hẳn là yếu tố quyết định trong thể thao, mà vấn đề thuộc về kỹ năng, về khả năng đưa ra quyết định vào những thời điểm quan trọng nhất. Bên cạnh đó còn phải kể đến sự ăn ý với các đồng đội nữa.

Theo thống kê vừa rồi, Zambia là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất tại VCK World Cup 2023: 1m5939 (xếp sau chính là… Việt Nam, 1m6057). Thế nhưng, chính những cô gái với thể hình rất nhỏ bé này vừa gây sốc khi quật ngã Đức ngay tại Furth. Nên nhớ, Đức không chỉ từng 2 lần vô địch thế giới, mà còn sở hữu chiều cao trung bình tốt thứ hai ở VCK lần này: 1m72 (chỉ sau Đan Mạch, 1m734). Zambia mới lần đầu dự World Cup, và xếp hạng tận 77 thế giới (kém Việt Nam 45 bậc), nhưng họ đang được xem là một trong những đội bóng có thể gây bất ngờ lớn nhất.

Tiêu điểm: Nếu Thanh Thúy theo nghiệp bóng đá… - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam có chiều cao trung bình thấp thứ nhì ở World Cup 2023

2. Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất đáng khen khi chỉ thua Đức, đội bóng không sử dụng đội hình mạnh nhất, với tỷ số 1-2. Nhưng Zambia thậm chí đã đánh bại Đức với đội hình nhiều trụ cột như Lea Schuller và nhất là đội trưởng Alexander Popp.

Tất nhiên, Zambia cũng có 1 vài cá nhân thể hình rất lý tưởng, đặc biệt là chân sút Barbra Banda (1m80), người đã ghi 22 bàn sau… 10 trận khoác áo ĐTQG, và thậm chí từng bị nghi ngờ là… nam giới. Hàng tấn công Zambia với 4/5 tiền đạo đang thi đấu ở nước ngoài cũng là một cơ sở để những chuyên gia tin rằng họ có thể gây bất ngờ. Trong khi đó, vấn đề kinh nghiệm lại là điểm yếu của Việt Nam khi so sánh với các đối thủ trong bảng đấu này.

So với Mỹ, Hà Lan, và Bồ Đào Nha, cố nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam thua thiệt rất nhiều về mặt thể hình. Nhưng thật ra, điểm quan trọng nhất tạo ra sự chênh lệch chính là tư duy chiến thuật, là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cầu thủ hai bên, khi bóng đá nữ ở Việt Nam vẫn ở trình độ nghiệp dư, còn đối thủ đã chuyên nghiệp từ lâu. Trận thua 0-2 trước New Zealand mới đây là một minh chứng rằng, chúng ta vẫn còn có một khoảng cách khá xa với bóng đá thế giới, mà vấn đề không đơn giản là về chuyện hình thể. Nói tóm lại, bóng đá nữ Việt Nam cần nhiều Huỳnh Như hơn nữa.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm