Nếu không bán ngôi sao, đội hình Arsenal mạnh như thế nào?

10/04/2015 10:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ sau thế hệ Invincibles (bất bại ở Premier League 2003-04), Arsenal đã trở thành CLB chuyên bán ngôi sao cho các địch thủ lớn nhất. Nếu điều đó không xảy ra, giờ này, họ đã có một đội hình trong mơ. 
Chelsea, Man United, Man City và Barcelona là những đội bóng hưởng lợi từ chính sách bán sao của Arsenal, và việc họ đều giành chức vô địch quốc gia cũng như Champions League là một minh chứng. Ở chiều ngược lại, Arsenal đã trải qua những năm tháng nhọc nhằn vì cơn khát danh hiệu và chỉ có thể hài lòng bởi tấm vé dự Champions League đều đặn qua các mùa giải. 
Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang có dấu hiệu khởi sắc hơn với đội bóng Bắc London. Chức vô địch cúp FA mùa trước đã chấm dứt 9 năm tay trắng của Wenger, và bây giờ, họ cũng đã vào đến bán kết giải đấu này. Tại châu Âu, Arsenal vẫn gây thất vọng khi bị Monaco loại ở vòng 1/8, nhưng tại Premier League, họ đã hồi sinh và bây giờ đang xếp thứ nhì với 7 điểm kém Chelsea. 
Hãy thử tưởng tượng Pháo thủ sẽ làm được gì nếu giữ chân những ngôi sao của họ thời gian gần đây. Không tính những Thierry Henry, Bergkamp, Ljungberg, Vieira và Pires - vốn đã giải nghệ từ lâu - nhưng chỉ cần nhìn quanh Premier League và các giải lớn ở châu Âu, bạn có thể sắp xếp một đội hình rất mạnh.
Nhưng Arsenal bây giờ đã khác, theo lời Wenger, và họ không còn là một CLB chuyên bán sao nữa. “Các anh đã tưởng tượng ra câu trả lời của tôi. Arsenal không còn ở vào vị thế của một CLB phải bán những cầu thủ xuất sắc nhất nữa”, Wenger tuyên bố. 
Dưới đây là đội hình tiêu biểu của Arsenal, nếu không bán những ngôi sao trong vài năm gần đây.

Thủ môn: David Ospina

Thủ môn là vị trí mà Arsenal chưa bao giờ có một cầu thủ đẳng cấp thế giới thực sự. David Seaman có lẽ là thủ thành lớn cuối cùng mà họ sở hữu, dù Jens Lehmann từng có lúc khiến người ta tin thế. Những Manuel Almunia và Lukasz Fabianski chỉ thuộc tầm trung. 
Wojciech Szczesny đã vứt đi rất nhiều cơ hội mà Wenger trao cho, để bây giờ vị trí số một trong khung gỗ đã thuộc về David Ospina. Thủ thành người Colombia đã gây ấn tượng rất mạnh ở mùa giải đầu tiên tại Emirates với 5 trận sạch lưới, dù đến tháng Giêng, anh mới bắt chính trận đầu tiên. 

Hậu vệ phải: Bacary Sagna

Không giống như người đồng đội hiện tại ở Man City hiện nay, Gael Clichy, Sagna vẫn là lựa chọn số một ở Arsenal trong một khoảng thời gian dài trước khi chuyển đi cuối mùa trước. 
Cho dù thời đỉnh cao đã ở phía sau và ít được thi đấu ở Man City, Sagna vẫn có thể là một lựa chọn hợp lý cho vị trí hậu vệ phải của đội bóng cũ. Arsenal đang có hai tài năng trẻ đáng chú ý là Hector Bellerin và Calum Chambers, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Sagna là không có gì phải bàn cãi.

Trung vệ: Laurent Koscielny


Koscielny không phải là thủ lĩnh truyền cảm hứng cho cả đội nhưng sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu của anh thì là số một ở hàng thủ Arsenal hiện nay. Pháo thủ đã khởi đầu mùa giải này rất tệ hại vì Koscielny vắng mặt, nhưng kể từ khi anh trở lại, họ đã hồi sinh rất mãnh liệt.

Trung vệ: Per Mertesacker

Được yêu thích bậc nhất ở Arsenal, nhưng tuyển thủ người Đức cũng có những lúc mắc sai lầm tệ hại. Mặc dù vậy, với vị thế của một nhà vô địch thế giới cùng kinh nghiệm dày dạn, anh vẫn ăn đứt những Philippe Senderos hay Johan Djourou. Ở thời điểm hiện tại, Mertesacker phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Gabriel Paulista, nhưng nếu phải chọn lựa, anh vẫn được đánh giá cao hơn. 

Hậu vệ trái: Ashley Cole 

Ashley Cole là cầu thủ bị ghét nhất trong danh sách này vì đã từ bỏ đội bóng sang Chelsea sau khi được đề nghị mức lương 55 nghìn bảng/tuần hồi năm 2006. Cole sau đó đã giành Premier League, FA Cup và Champions League. Và cho dù không bao giờ được tha thứ, cầu thủ đang khoác áo Roma vẫn là một hậu vệ trái đẳng cấp thế giới. 

Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas

Fabregas là cầu thủ hay nhất mà Arsenal đã để mất. Pháo thủ bán Cesc cho Barcelona năm 2011 vì anh mong muốn trở lại đội bóng cũ. Nhưng sau đó, Cesc không thể tìm được vị trí tại Catalonia, vì không cạnh tranh nổi với Xavi, Iniesta và Busquets. 
Cesc lẽ ra có thể trở về Arsenal hè năm ngoái, nhưng Wenger đã quyết định để anh tới Chelsea. Ngay cả khi đang là vua kiến tạo ở Premier League hiện tại, nhưng những ngày ở Arsenal mới là tươi đẹp nhất. 

Tiền vệ trung tâm: Aaron Ramsey

Ramsey gia nhập Arsenal từ năm 2008 nhưng phải mãi đến mùa giải trước, anh mới bộc lộ khả năng của mình khi trở thành cứu tinh của đội bóng. Tiền vệ người Xứ Wales đã ghi 16 bàn ở mùa giải trước, trong đó có rất nhiều bàn thắng đẹp mắt, và quan trọng (vào lưới Hull City ở chung kết cúp FA). 
Chấn thương đã khiến Ramsey không được thi đấu thường xuyên ở mùa giải này, nhưng tiền vệ này vẫn là một cá nhân xuất sắc của Wenger. 

Tiền vệ phải: Alexis Sanchez

Arsenal đã chịu bỏ tiền mua sắm ngôi sao và được tưởng thưởng xứng đáng. Đẳng cấp của Alexis Sanchez là một minh chứng và anh xứng đáng đứng trong Dream Team của Pháo thủ. Với 14 bàn thắng và 67 cơ hội kiến tạo, ngôi sao người Chile là ngôi sao tấn công hiệu quả nhất trong đội hình Arsenal và nếu cứ tiếp tục với hiệu suất như thế, anh hoàn toàn có khả năng theo bước những huyền thoại như Thierry Henry và Ian Wright.      

Hộ công: Mesut Oezil

Bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Arsenal (42,5 triệu bảng). Mùa giải trước, anh tương đối trồi sụt, nhưng mùa nỳ thì khác. Tiền vệ người Đức đã lấy lại phong độ như hồi ở Real trước đây và là một động lực trong quá trình hồi sinh của Pháo thủ kể từ đầu năm. Dù thể hình mỏng cơm và thường bị chê là lười nhác, nhưng với đẳng cấp của mình, Oezil có thể chen chân vào đội hình một ở bất cứ đội bóng lớn nào tại Premier League.  

Tiền vệ trái: Samir Nasri

Samir Nasri đã bộc lộ hết tiềm năng của mình ở Man City chưa? Dù đã giành hai chức vô địch Premier League cùng Man City, anh chưa bao giờ tái hiện phong độ xuất sắc như mùa 2010-11, với 15 bàn thắng sau 46 trận cùng Arsenal. 
Mặc dù vậy, có thể tin rằng nếu trở lại Arsenal, anh vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Danny Welbeck ở vị trí tiền vệ trái. 
Tiền đạo: Robin van Persie

Lựa chọn giữa Robin van Persie và Olivier Giroud là không hề dễ dàng, nhưng tiền đạo người Hà Lan ổn định hơn và có tỷ lệ ghi bàn tốt hơn. Giroud mới chỉ bắt đầu tỏa sáng cùng Arsenal nhưng còn một chặng đường dài để đạt tới thành tích 132 bàn/277 trận như của Van Persie. 
Những bàn thắng của Van Persie đã giúp Man United vô địch Premier League, ngay mùa đầu tiên anh cập bến. Điều gì sẽ xảy ra nếu mùa ấy anh ở lại Arsenal?
Tuấn Cương (Theo Squawka)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm