NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu sự nóng lên ở Bắc Cực

16/08/2023 11:24 GMT+7 | Tin tức 24h

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) đã chọn Rocket Lab USA Inc. - công ty sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ và cung cấp dịch vụ phóng tên lửa-vệ tinh có trụ sở tại California (Mỹ) - làm đối tác trong sứ mệnh PREFIRE (Năng lượng bức xạ vùng cực trong Thí nghiệm hồng ngoại xa).

Thông báo của NASA ngày 15/8 cho biết sứ mệnh trên sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu bức tranh chính xác hơn về năng lượng đi vào và rời khỏi Trái Đất. PREFIRE được kỳ vọng sẽ giúp giới khoa học hiểu thêm về lượng nhiệt của Trái Đất bị thất thoát vào không gian, đặc biệt là từ Bắc Cực và Nam Cực.

NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu sự nóng lên ở Bắc Cực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Thomas Pesquet/ESA

Theo NASA, việc phân tích các dữ liệu từ PREFIRE sẽ cung cấp thông tin để xây dựng các mô hình khí hậu và băng, cung cấp những dự báo tốt hơn về việc Trái Đất nóng lên sẽ ảnh hưởng ra sao đến việc mất lượng băng trên biển, băng tan và mực nước biển dâng.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm