Nạn nhân vụ phân biệt chủng tộc của CĐV Chelsea được Mourinho mời xem trận gặp PSG

21/02/2015 17:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc trước trận gặp PSG đã có những diễn biến mới.

Ba CĐV Chelsea đã bị cấm đến sân sau khi được nhận dạng là đã cản trở một người da màu tên Souleymane lên tàu điện ngầm đến SVĐ diễn ra trận lượt đi vòng 1/8 Champions League PSG – Chelsea.

Chelsea tuyên bố sẵn sàng cấm đến sân trọn đời tất cả các CĐV được xác nhận dính vào bê bối phân biệt chủng tộc được mô tả là “đáng xấu hổ này”.Nhưng vụ việc chưa có chiều hướng lắng dịu.

Khi được hỏi về vụ việc, HLV của Chelsea, Jose Mourinho nói: “Chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không có quan hệ gì với những kẻ đó. Tôi ủng hộ ý tưởng mời người đàn ông đó đến xem trận đấu lượt về, dù tôi cũng không biết là ông ta có thích bóng đá hay không”.

Chelsea được cho là đã viết một bức thư gửi đến người đàn ông da màu tên Souleymane, mời ông và cả gia đình đến sân Stamford Bridge xem trận lượt về vòng 1/8 với PSG.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với kênh Radio Live của BBC, Souleymane nói: “Chelsea cũng có một phần trách nhiệm và tôi đợi họ giải thích. Chelsea cần gọi cho các luật sư của tôi và họ hiện chưa hề nhận được cuộc gọi đó. PSG thì đã gọi, nhưng tôi chưa nhận được bất cứ hồi đáp nào từ phía Chelsea. Không gì cả!”.

Thay mặt Chủ tịch Roman Abramovich, người phát ngôn của CLB Chelsea nói: “Chúng tôi rất xấu hổ. CLB muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ông Souleymane vì hành vi của một nhóm nhỏ CĐV vì hành động không thể tha thứ”.



Nạn nhân Souleymane 

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho tiếp tục lên tiếng về sự vụ. “Tôi không nói là không tồn tại phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Nhưng xã hội là thế, đấy là mặt tối, dưới lòng đất, trên một phương tiện giao thông công cộng chứ không phải bóng đá. Có thể bọn họ quàng khăn Chelsea trên cổ hoặc là mang theo cờ Chelsea, nhưng có thể họ thậm chí chả thích bóng đá hay không thích Chelsea thì sao nào”.

“Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị lôi vào vụ việc đáng buồn này. Cảm giác của tôi cũng là cảm giác của tất cả mọi người ở CLB. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi muốn chống lại những hành vi như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ và muốn xin lỗi người đàn ông ấy”.

“Thậm chí nếu ông ấy không thích bóng đá, hãy cứ đưa ông ấy đến khu dành cho các giám đốc CLB, mọi người sẽ đối xử tốt với ông ấy, và ông ấy sẽ nhận ra rằng Chelsea hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ được đối xử hết sức tuyệt vời…”.

Mourinho cũng nói rằng cầu thủ Chelsea có chung cảm giác với ông. Ông cũng đảm bảo rằng ở Chelsea, mọi cầu thủ đều bình đẳng. Phòng thay đồ Chelsea luôn công bằng với mọi cầu thủ, mọi quốc tịch và tôn giáo.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm