Muốn gắn bó với Việt Nam, HLV Park từ chối sang Indonesia dù được mời lương cao hơn Shin Tae Yong

03/08/2023 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo báo chí Indonesia, HLV Park Hang Seo được đề nghị mức lương cao hơn cả HLV Shin Tae Yong.

HLV Park từ chối dù được mời mức lương cao hơn Shin Tae Yong

Thông tin HLV Park Hang Seo 2 lần từ chối sang Indonesia đã khiến báo chí Đông Nam Á chú ý. Theo báo chí xứ vạn đảo, HLV Park Hang Seo được LĐBĐ Indonesia (PSSI) đề nghị mức lương cao hơn cả HLV Shin Tae Yong.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) được cho là đã mời HLV Park dẫn dắt ĐT Indonesia với mức lương lên tới 1,5 triệu USD/năm (34,6 tỷ đồng/năm) nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc từ chối vì lý do gia đình. Đề nghị thứ 2 đến từ CLB nổi tiếng của Indonesia là Persib Bandung. Họ đưa ra đề nghị trị giá hơn 900 nghìn USD/năm (khoảng 22,5 tỷ đồng). Mặc dù vậy, HLV Park từ chối vì muốn tập trung phát triển học viện bóng đá ở Việt Nam.

Muốn gắn bó với Việt Nam, HLV Park từ chối dù được mời mức lương cao hơn Shin Tae Yong - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo được đề nghị lương cao hơn ông Shin Tae Yong

Lời đề nghị của PSSI với HLV Park Hang Seo nhiều hơn so với mức lương hiện tại của HLV Shin Tae Yong. HLV Shin đang hưởng lương là hơn 900 nghìn USD/năm (22,2 tỷ đồng) khi dẫn dắt ĐT Indonesia.

Hợp đồng hiện tại của HLV Shin với ĐT Indonesia sẽ đáo hạn vào cuối năm nay. Theo truyền thông Indonesia, HLV người Hàn Quốc sẽ được gia hạn hợp đồng để dẫn dắt ĐT Indonesia tại Asian Cup vào đầu năm sau.

Kết quả ở giải đấu tại Qatar sẽ là cơ sở để PSSI xem xét có tiếp tục ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong nữa hay không.

Về thông tin HLV Park nhận 2 đề nghị từ Indonesia, báo chí Đông Nam Á rất quan tâm. Tờ Ball Thai của Thái Lan giật tít: "Dành cả trái tim cho Việt Nam, HLV Park từ chối 2 đề nghị lớn của Indonesia". Theo tờ báo này, ông Park từ chối sang Indonesia làm việc chỉ vì muốn tiếp tục ở lại Việt Nam.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm