Mua 1 loạt ngoại binh, nhưng Hà Nội FC đã có hàng 'xịn' chưa?

28/09/2023 13:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội FC đã tuyển mộ ngoại binh rầm rộ nhưng các nhân tố mới của họ phần lớn vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Rầm rộ sắm ngoại binh đắt giá...

Cách đây hơn 1 tuần, Hà Nội FC đã công bố danh sách các cầu thủ đăng ký tại Cúp C1 châu Á trước trận gặp CLB Pohang Steelers. Trong đó nổi bật là dàn ngoại binh gồm những cái tên như hậu vệ Le Tallec, 2 tiền vệ Jevtovic, Marcao, 2 tiền đạo Caion và Tagueu. Ngoài ra, CLB Hà Nội vẫn còn ngoại binh khác là Brandon Wilson.

Trong số những cầu thủ nói trên, Caion và Marcao đã gắn bó với CLB Hà Nội từ mùa giải trước. Milan Jevtovic cập bến đội bóng thủ đô hồi cuối tháng 6 năm nay. Tagueu, Le Tallec và Brandon Wilson là những ngoại binh mới.

Le Tallec năm nay 33 tuổi, chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ phòng ngự và có chiều cao 1m87. Cầu thủ người Pháp có kinh nghiệm thi đấu dày dặn khi từng khoác áo nhiều CLB lớn ở châu Âu. Đặc biệt hồi năm 2009, Damien Le Tallec đã chơi cho CLB Dortmund của giải Bundesliga và là học trò cũ của HLV Jurgen Klopp. Cầu thủ 33 tuổi đã chơi bóng cho CLB Sochaux của Pháp trước khi cập bến Hà Nội FC trong tháng này.

Trong khi đó, Tagueu sinh năm 1993 từng thi đấu cho U20 Cameroon và có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Cameroon tại vòng loại CAN CUP 2018. Joel Tagueu có 131 trận đấu tại hệ thống giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong màu áo CS Maritimo, đóng góp 38 bàn thắng và 6 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Le Tallec được định giá 600.000 euro, Joel Tagueu là 750.000 euro, theo Transfermark. Họ được xem là 2 tân binh đắt giá nhất của Hà Nội FC và được kỳ vọng rất lớn ở đấu trường Cúp C1 châu Á. Tuy nhiên một người trong số bộ đôi nói trên, Le Tallec đã gây thất vọng ở trận đấu trước Pohang Steelers khi đá phản lưới nhà.

Tình huống xảy ra ở phút 30 của trận đấu khi Le Tallec nhảy lên tranh chấp bóng bổng với cầu thủ đối phương, Zeca. Tuy nhiên Joel Tagueu đã vớt vát niềm tin cho Hà Nội FC với cú đúp vào lưới CLB của Hàn Quốc trong trận thua 2-4.

V-League trước mùa giải mới: Ngoại binh Hà Nội FC đã “xịn” chưa? - Ảnh 1.

Hàng loạt ngoại binh đắt giá về khoác áo Hà Nội FC mùa tới, nhưng chất lượng vẫn là dấu hỏi. Ảnh: Đoàn Hiệp

Nhưng ngoại binh cũng có vấn đề?

Sau trận đấu, Văn Quyết đã chỉ ra điều đáng lo về những ngoại binh của Hà Nội FC: "Những cầu thủ ngoại binh mới sang Hà Nội FC cần thêm thời gian hòa nhập". Văn Quyết cũng nhấn mạnh rằng: "Sự khác biệt bắt đầu khi chúng tôi đưa vào sân những nội binh chất lượng".

HLV Bandovic của Hà Nội FC cũng đưa ra ý kiến tương tự như Văn Quyết khi cho rằng những ngoại binh mới gia nhập CLB cần thời gian. Đây rõ ràng là vấn đề lớn nhất với những ngoại binh của Hà Nội.

Với các CLB dự AFC Champions League, sự tỏa sáng của các ngoại binh là yếu tố quan trọng để giành thắng lợi. HAGL đã giành thắng lợi duy nhất tại vòng bảng Cúp C1 châu Á 2022 khi đánh bại Sydney FC 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Brandao ở phút 39. Tuy nhiên ở các trận đấu trước đó, những ngoại binh của đội bóng phố Núi đã không chơi tốt và những nhân tố hay nhất của HAGL lại là các cầu thủ nội.

Trong danh sách Vua phá lưới AFC Champions League mùa này, chỉ có 2 cầu thủ châu Á, còn lại đều là những chân sút đến từ châu Âu và châu lục khác (Nam Mỹ, châu Phi). Trong đó, Martin Adam, cầu thủ người Hungary của Ulsan Hyundai, đang dẫn đầu với 3 bàn thắng. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của ngoại binh ở sân chơi châu lục.

Với Hà Nội FC, việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu khó khăn với họ. Hà Nội FC rơi vào bảng đấu tại AFC Champions League với Pohang Steelers, đội đứng thứ 3 K-League 2022; Urawa Red Diamonds, nhà ĐKVĐ Cúp C1 châu Á và Wuhan Three Towns, nhà vô địch Chinese Super League 2022.

Hà Nội FC thủng lưới 3 bàn ở 9 phút cuối hiệp 1 trước Pohang Steelers. Đó là dấu hiệu đáng lo với đội bóng của HLV Bandovic ở sân chơi châu lục.

Ngay cả 1 trận hòa, chứ đừng nói tới chiến thắng như HAGL mùa trước, cũng là thách thức rất lớn với đội bóng thủ đô. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Hà Nội FC dừng chân ngay tại vòng bảng. Trong lịch sử, cũng chưa có đội bóng nào của V-League vượt qua được vòng bảng Cúp C1 châu Á. Nhìn chung, đây vẫn là sân chơi quá tầm với các CLB V-League.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm