Chuyển nhượng ở Juve: Hy sinh Marchisio là giải pháp duy nhất?

17/06/2013 13:36 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ được đề xuất kế thừa áo số 10 huyền thoại ở Juventus, tiền vệ Claudio Marchisio rất có thể sẽ bị bán trong mùa Hè này vì Juve rất cần tiền cho mục tiêu cải tổ hàng tấn công.

Juve phải bán Marchisio?

Marchisio đang dự Confed Cup 2013 trong tâm trạng bất an về tương lai của anh trong màu áo Juventus, đội bóng anh đã gắn bó từ ngày còn là đứa trẻ học lớp 1. Thái độ im lặng của Juventus trong bạt ngàn tin đồn về việc anh đang được Monaco và Manchester United săn đón là nguyên nhân khiến Marchisio lo lắng. Thậm chí, ngay cả khi đích thân anh nói về việc này với ý đồ rõ ràng là để thử lòng các sếp Juve, khi bày tỏ sự hãnh diện khi được "Quỷ đỏ" quan tâm và sẵn sàng ra đi nếu Juve không cần anh nữa (dù luôn muốn ở lại), câu trả lời vẫn là im lặng. Có lý do để cho rằng Juventus đang rất lưỡng lự trong việc bán hay giữ Marchisio.

Tầm quan trọng và tính biểu tượng của Marchisio với Juventus là rất rõ ràng. Anh xứng đáng hơn ai hết để trở thành người đại diện cho một giai đoạn lịch sử của Bianconeri. Nhưng khác với Milan hay Inter, Juventus không phải là đội bóng coi trọng giá trị tinh thần trong bóng đá, môn chơi thực tế chỉ được xem là ngành nghề kinh doanh. Họ từng bán thẳng cánh các thần tượng Roberto Baggio, Vialli, Zidane hoàn toàn nhằm phục vụ mục đích bóng đá (thực chất là vì tiền). Sau khi "rũ bỏ" Trezeguet, họ cũng đẩy huyền thoại Del Piero ra đi đơn giản vì "không còn chỗ". Bởi thế, Marchisio có lý do để tự mở đường cho mình. Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn là sự hờ hững vô cảm của ban lãnh đạo Juventus.

Sự bế tắc của Juventus trong các thương vụ Jovetic, Higuain chứng tỏ rằng họ đang thiếu tiền mặt trầm trọng. Báo chí nói nhiều về việc Juve có thể bán Vucinic được 15 triệu euro, bán Matri và Quagliarella tổng cộng 25 triệu euro, hay "hóa giá" cặp Pepe - De Ceglie lấy 15 triệu… Toàn các giải pháp lý tưởng ở trên giấy. Chưa có tín hiệu nào để Juve bán được những người thừa nói trên. Nếu Vidal và Pogba được khẳng định là không thể đụng đến, thì chỉ còn Marchisio được săn đón, hơn nữa lại với giá rất cao nhờ sự giàu có của Monaco. Việc HLV Conte đẩy Marchisio lên đá hộ công hồi cuối mùa giải qua thực chất chỉ chứng tỏ một điều rằng Pogba đã chiếm mất chỗ của anh nơi tuyến giữa. Cho vị trí hộ công, Marchisio chắc chắn không phải lựa chọn hàng đầu.

Juventus cần phải nhanh lên. Jovetic chưa phải là của họ và không chắc chắn sẽ còn đến lúc Juve có tiền. Higuain đang ở gần Arsenal hơn, khi "Pháo thủ" đã ra giá 30 triệu euro. Chờ đợi là hạ sách và Juve đã nếm đủ "mùi" bỏ lỡ thời cơ suốt mấy năm qua. Cách kiếm một khoản tiền lớn nhanh nhất, và duy nhất ở thời điểm này, là bán Marchisio, nếu đề nghị lên tới 30 triệu euro từ Monaco là có thực.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

7 Marchisio khoác áo Juventus từ năm 7 tuổi, khi anh gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng này. Anh đã có tròn 20 năm gắn bó với Juve.

213 Marchisio đã chơi tổng cộng 213 trận cho Juventus kể từ khi lên đội 1 năm 2006, trong đó có 174 trận Serie A, ghi tổng cộng 28 bàn (25 ở Serie A).

8 Marchiso là một trong số rất ít cầu thủ đã khoác áo đủ 8 cấp độ đội tuyển Italia, bao gồm U16, U17, U18, U19, U20, U21, Olympic và ĐTQG.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm