MU thua Tottenham, huyền thoại Quỷ đỏ nói lời cay đắng, lo đội nhà trở thành 'Spurs mới'

20/08/2023 09:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bình luận về thất bại của MU trên sân Tottenham, cựu danh thủ Roy Keane không ngần ngại chỉ trích rằng đó là một màn trình diễn 'yếu đuối' và 'hoàn toàn tuyệt vọng'.


Roy Keane nổi giận vì MU thua Tottenham

Tại Bắc London, MU đã có hiệp đầu không đến nỗi nào, song tình hình tệ hơn sau giờ nghỉ. Họ để Pape Sarr mở tỷ số ở phút 49 và sau đó, Lisandro Martinez phản lưới ở phút 83.

"MU giờ như Spurs mới. Tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng", cựu danh thủ Roy Keane bình luận như thế về màn trình diễn của đội nhà. "Các cầu thủ dường như không sẵn sàng thi đấu khi xa nhà. Họ thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau khi thi đấu trên sân nhà và làm khách. Hiệp 2 thì thực sự tệ. MU dường như không có phản ứng sau những bàn thua".

MU thua Tottenham, huyền thoại Quỷ đỏ nói lời cay đắng, lo đội nhà trở thành 'Spurs mới' - Ảnh 2.

Roy Keane không ngần ngại chỉ trích MU

Việc Keane so sánh MU với "Spurs mới", ngụ ý rằng họ thiếu tinh thần chiến đấu và quyết tâm cần thiết để thành công xa nhà. Ông thể hiện sự thất vọng về việc thiếu thủ lĩnh và các lỗi phòng thủ dẫn đến việc thủng lưới bằng "những bàn thua tồi tệ."

"MU đã chơi không tốt trước Wolves song ít ra vẫn có 3 điểm cần thiết. Tôi kỳ vọng họ chơi tốt hơn trước Tottenham, nhưng điều đó không diễn ra. MU vẫn ổn trong 30 phút đầu tiên, nhưng trong 60 phút còn lại họ không còn là chính mình. Vẫn còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết và tôi nghĩ Ten Hag sẽ cần phải làm việc tích cực hơn với những cầu thủ mà ông ấy đang có trong tay".

MU thua Tottenham, huyền thoại Quỷ đỏ nói lời cay đắng, lo đội nhà trở thành 'Spurs mới' - Ảnh 3.

Bàn thua đầu của MU

MU thua Tottenham, huyền thoại Quỷ đỏ nói lời cay đắng, lo đội nhà trở thành 'Spurs mới' - Ảnh 4.

Pha phản lưới của Lisandro Martinez

Rashford không thích hợp đá cắm

Về mặt biểu hiện của các cầu thủ, Keane chỉ trích Marcus Rashford. "Số 10" được bố trí đá cắm ở trận này, và đã "chơi như một đứa trẻ". Biểu hiện cơ thể và cách chạm bóng của Rashford cho thấy anh không thoải mái trong vai trò đó. Cựu tiền vệ này so sánh việc MU tung Antony Martial vào sân ở phút 85 chẳng khác gì sử dụng các ông già như Frank Stapleton và Norman Whiteside. Ông rằng chân sút người Pháp không thể giúp đội thoát khỏi tình thế khó khăn.

MU thua Tottenham, huyền thoại Quỷ đỏ nói lời cay đắng, lo đội nhà trở thành 'Spurs mới' - Ảnh 5.

Ngôn ngữ cơ thể cho thấy Rashford không phù hợp với đá cắm

Ngoài chỉ trích MU, Keane cũng thừa nhận chất lượng của màn trình diễn của Tottenham. Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa năng lượng và sự ủng hộ của khán giả nhà với sự khó khăn của MU khi thi đấu xa nhà.

Tóm lại, phân tích của Roy Keane rất sắc sảo và không khoan nhượng. Nó phản ánh sự thất vọng của ông về màn trình diễn của MU sau cú ngã tại Bắc London. Liệu Quỷ đỏ có thể đứng dậy mạnh mẽ sau cú ngã này?

Video clip highlights Tottenham vs MU. Nguồn Kplus

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm