MU muốn thắng Man City ở derby Manchester, Ten Hag cần mạnh dạn gạt bỏ 2 ngôi sao này

29/10/2023 10:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu MU muốn đánh bại Man City ở trận derby Manchester tối nay, HLV Erik Ten Hag sẽ phải mạnh dạn gạt bỏ hai ngôi sao đang có phong độ tốt. Quan điểm của ký giả Richard Fay trên Manchester Evening News.

Muốn MU thắng, Ten Hag cần cho McTominay và Eriksen dự bị

Theo quan điểm của Richard Fay, cách tiếp cận trận đấu của MU trước Man City vào tối Chủ nhật này có thể không phù hợp với hai cầu thủ đang có phong độ tốt của họ hiện tại là Scott McTominay và Christian Eriksen.

Dù MU được đá trên sân nhà Old Trafford ở trận derby Manchester này, nhưng không khó để hình dung ra viễn cảnh Man City sẽ kiểm soát bóng, tìm cách tấn công đối phương, trong khi MU sẽ ngồi phòng ngự và tận dụng những cơ hội phản công. Câu hỏi lẽ là thầy trò Erik ten Hag sẽ chịu đựng được cuộc tấn công không thể tránh khỏi đó trong bao lâu, trong khi cơ hội của họ để giành chiến thắng sẽ phụ thuộc vào việc tận dụng những cơ hội hiếm hoi mà họ có được.

Có vẻ như chỉ có một cơ hội rất mong manh để MU chơi ở đẳng cấp tốt nhất và Man City không có một ngày thi đấu tốt. Điều đó có nghĩa là chiến lược hợp lý nhất sẽ là để MU chơi theo điểm mạnh của họ là phản công. Tất nhiên, tầm nhìn dài hạn của Ten Hag là để MU có thể sánh ngang với các đối thủ mạnh và đánh bại họ theo cách của riêng mình. Nhưng việc áp dụng chiến thuật này vào cuối tuần này sẽ là rất liều lĩnh khi đội bóng này vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và đối thủ của họ là rất mạnh.

MU muốn thắng Man City ở derby Manchester, Ten Hag cần mạnh dạn gạt bỏ 2 ngôi sao này - Ảnh 2.

Eriksen và McTominay có phong độ tốt, nhưng không phù hợp đá chính ở derby Manchester

Để làm được điều đó, Ten Hag sẽ cần phải đưa ra một vài quyết định tàn nhẫn. Sự thực dụng nên được đánh giá cao hơn sự lòe loẹt. Và có thể, chọn lựa theo phương pháp của Solskjaer cho một trận đấu quan trọng như thế này là hợp lý.

Và như thế, phong độ không phải yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn nhân sự ở một trận đấu như thế này, mà là chỉ số thể lực và pressing sẽ được đánh giá cao hơn sự sáng tạo và khéo léo. Điều đó đồng nghĩa, một số cầu thủ có phong độ tốt nhất của Quỷ đỏ có thể sẽ phải ngồi dự bị.

Casemiro - Amrabat là chìa khóa chiến thắng của MU?

Casemiro vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu này, nhưng Erik Ten Hag rất tin tưởng anh, đặc biệt ở những trận cầu lớn. Bởi vậy, rất có thể, ông sẽ tung anh ra luôn ở trận derby Manchester này, dù chưa chắc cựu danh thủ Real Madrid đã đạt 100% thể lực.

Trong trường hợp ấy, sẽ khá thú vị để xem ai sẽ được ghép cặp cùng anh ta ở tiền vệ. Scott McTominay là cầu thủ đang đang có phong độ tốt nhất, đặc biệt ở khâu ghi bàn, nhưng Ten Hag từng úp mở rằng Sofyan Amrabat mới là phương án hợp lý nhất để trở thành cặp đôi ăn ý với Casemiro cho một trận cầu hoàn hảo.

MU muốn thắng Man City ở derby Manchester, Ten Hag cần mạnh dạn gạt bỏ 2 ngôi sao này - Ảnh 3.

Amrabat sẽ đá cặp với Casemiro ở derby Manchester?

Thực tế, Amrabat đã không mấy gây ấn tượng trong áo MU trong các trận đấu mà MU cố gắng chơi áp đặt và phá vỡ thế trận phòng ngự của đối phương, nhưng anh có thể xuất sắc hơn khi phải chơi vai trò phòng ngự khi đội bóng của anh phải chống lại sức ép từ đối thủ.

Theo nhận định này, Christian Eriksen sẽ ngồi dự bị dù anh ta đã chơi rất tốt trong các trận gặp Sheffield United và Copenhagen vào giữa tuần. Tiền vệ người Đan Mạch hiện là cầu thủ trong phong độ tốt nhất của MU, nhưng anh lại là người có kỹ năng phù hợp hơn trong các trận đấu khi đội nhà ở cửa trên chứ không phải khi phải đá trong tâm thế bị pressing.

Thay vào đó, Bruno Fernandes hoặc Mason Mount có thể dẫn dắt hàng tiền vệ. Trong đó, Mason Mount có thể được chọn cho vai trò chạy cánh phải, và anh được đánh giá tốt cả khi rút lui để phòng ngự lẫn tạo sức ép cao để gây áp lực lên đối thủ.

Dĩ nhiên, Eriksen vẫn có thể đóng một vai trò nào đó ở trận đấu này, nhưng có thể chỉ từ băng ghế dự bị, nếu như MU có thể giữ được thế trận chặt chẽ trước đó, và anh có thể được tung vào sân khi cần thiết để phát huy những điểm mạnh của mình.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm