MU gia hạn hợp đồng với Rashford, quyết biến 'ngọc thô' thành sát thủ đẳng cấp thế giới

20/07/2023 20:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Câu nói nổi tiếng của Ronaldo là tôi không theo đuổi các kỉ lục mà các kỉ lục theo đuổi tôi. Với những tiền đạo như Marcus Rashford, phần việc phù hợp nhất của anh là tấn công các cột mốc ghi bàn của bản thân.

Nó bắt đầu từ việc tiền đạo 26 tuổi này kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với MU, và cả thế giới sẽ cùng xem liệu anh có thể vượt qua thử thách mà Erik ten Hag đã đặt ra từ mùa trước hay không: Đó là ghi được 40 bàn thắng.

Mong muốn của Erik ten Hag

"Tôi nghĩ Marcus Rashford có khả năng ghi 40 bàn trong một mùa giải", HLV Erik ten Hag nói sau khi số 10 ghi bàn thứ 30 của anh trong mùa giải trước khi chọc thủng lưới Chelsea trong trận đấu vào cuối tháng 5 ở Premier League, "Đó là bước tiếp theo mà cậu ấy phải đạt được".

Đó là một thách thức, đặc biệt là đối với một cầu thủ, mặc dù tài năng nhưng chưa bao giờ thực sự thuyết phục ở vị trí số 9, và phong độ của anh ta vẫn không đạt đến sự ổn định ngay cả trong mùa giải đã ghi 30 bàn thắng.

Thế giới vừa chứng kiến quái vật Erling Haaland ghi 52 bàn trong 53 trận cho Man City ở mùa giải vừa qua, gần gấp đôi so với người có thâm niên chơi bóng ở Premier League của Rashford, dù thời gian để tiền đạo người Na Uy thích nghi với nhịp độ bóng đá ở đây gần như là số không.

Có hai phiên bản Rashford ở mùa trước: Một là trước khi anh tham dự World Cup và hai là trở về từ Qatar. Số bàn thắng mà anh ghi được ở giai đoạn đầu mang tới cảm giác như MU cuối cùng cũng đã thành công với ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo nhưng sau cùng sự cạn kiệt về bàn thắng của Rashford khiến MU sa sút thảm hại. Đã có một sự phụ thuộc quá mức của Quỷ đỏ vào những pha lập công của số 10 và một sự tương ứng của chính Rashford với cảm hứng ghi bàn của anh ta hoặc hệ thống chơi bóng của Erik ten Hag bắt đầu trục trặc ở nửa sau mùa giải.

Rõ ràng, đó là giai đoạn mà cả Rashford và MU cần phải cải thiện và câu hỏi đặt ra là: Rashford có thể trở thành cầu thủ ghi được 40 bàn mà Ten Hag mong muốn không và nếu Rasmus Hojlund thật sự đến Old Trafford thì anh sẽ chơi ở vị trí nào, cánh trái hay trung phong cổ điển?

Nhưng cho dù Rashford thế nào thì chiến lược gia người Hà Lan cũng muốn gánh nặng ghi bàn được phân bổ đều hơn cho những người khác. Ông đã nhận thức rõ hơn bất kỳ ai về việc đội bóng đã phải chịu đựng bao nhiêu khi Rashford sa sút phong độ.

Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Quỷ đỏ mùa trước là Bruno Fernandes với 14 bàn thắng, những người tiếp theo là Martial, Antony, Sancho và Casemiro. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý ở đây là những con số của Rashford cho thấy anh đã trở thành một mối đe dọa lớn như thế nào.

Marcus Rashford gia hạn hợp đồng với MU: Xây đường cho Rashford tỏa sáng - Ảnh 1.

Rashford đã cam kết tương lai của mình với MU

Số bàn thắng kì vọng của số 10 là 0,48 trong mỗi 90 phút, hiệu suất tạo cơ hội lớn là 1,09 lần/trận. Bàn thắng kì vọng không tính phạt đền cao hơn và có nhiều cú sút đe dọa khung thành đối thủ hơn. Điều đó giải thích cho việc số bàn thắng của Rashford tăng lên và ghi bàn thường xuyên hơn nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh là chân sút ưu tú.

Mùa trước, số 10 thường xuyên có mặt ở những vị trí nguy hiểm và dẫn đến số bàn thắng nhiều hơn. Giả định: Nếu Hojlund chơi như một số 9 thì làm thế nào để Rashford chạm tới con số 40 trong mùa giải mới?

Vai trò của Erik ten Hag

Vào buổi bình minh của sự nghiệp ở Old Trafford, Ronaldo không phải là một tay săn bàn bẩm sinh như được chờ đợi và như những gì chúng ta được chứng kiến ngày nay. Anh kết thúc mùa giải đầu tiên với 6 bàn trong 45 trận.

Từ đây, các chỉ số ghi bàn ở riêng MU không dừng lại cho đến ngày cuối cùng của giai đoạn đầu tiên. Mùa giải 2004-05, anh ghi 9 bàn sau 50 lần ra sân, sau đó là 12 bàn sau 47 trận và 23 bàn sau 53 trận. Trong mùa giải áp chót, anh ghi 42 bàn sau 48 trận, giành chức vô địch Premier League thứ 3, lên ngôi ở Champions League và lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng.

Mức độ tự thích nghi của tiền đạo người Bồ Đào Nha để trở nên xuất chúng là điều mà người ta không nhìn thấy từ bất kì ai trong nhiều năm. Những chương trình về thể lực, phục hồi cơ thể và ý chí mạnh mẽ cùng với những bài học "nhừ tử" trên sân tập đã biến một chàng trai được cho là hay khoe mẽ trong những ngày đầu ở xứ sở sương mù thành cầu thủ vĩ đại bậc nhất thế giới.

Ở phần việc giỏi nhất của mình, Rashford đã không tỏa sáng hoàn toàn. Và ngoài việc phải cải thiện, sự thay đổi hệ thống của Erik ten Hag cũng rất quan trọng với tiền đạo 26 tuổi. Nếu một trung phong ghi bàn liên tục xuất hiện ở đây thật sự có thể giúp Rashford trở nên sung mãn hơn. Anh sẽ được hưởng lợi từ việc giảm áp lực ghi bàn hàng tuần và sự hiện diện của một mối đe dọa khung thành lớn hơn sẽ cho phép số 10 tiếp cận khung thành thường xuyên hơn và thực hiện nhiều cú sút hơn. Chúng ta đã thấy rằng Rashford cần nhiều cơ hội dứt điểm hơn là những cơ hội tốt hơn để ghi nhiều bàn thắng hơn. Anh cần có một con đường và Erik ten Hag phải là người tạo ra con đường đó.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm