MU đang là nhà từ thiện trên thị trường chuyển nhượng

22/07/2023 06:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

Manchester United đang đứng ngoài sự giàu có và tiền bạc mà các đội bóng của Saudi Arabia ném vào khắp châu Âu lúc này. Họ không được hưởng lợi từ nguồn tiền bất tận đó bởi những lý do khác nhau suốt thập kỉ qua.

Bán như cho

Trước hết, vì gia đình nhà Glazer cũng là những tỉ phú và Quỷ đỏ hiển nhiên không phải là đội bóng nào đó mà ý nghĩa cho sự tồn tại của nó dường như chỉ là bán cầu thủ giống Borussia Dortmund hay Leipzig hoặc các câu lạc bộ ở bên kia eo biển Manche.

Nhưng một yếu tố thuần tuý quyết định sự thành công hoặc thất bại ở khía cạnh kinh doanh của MU chính là việc kiếm lời từ kế hoạch chuyển nhượng và lần cuối cùng Quỷ đỏ bán được một cầu thủ có giá là để Daniel James tới Leeds United với mức phí 29 triệu euro vào năm 2021, sau khi mua anh ta với 18 triệu euro từ Swansea City.

Manchester United bán cầu thủ vì hai lý do: Hoặc người đó muốn ra đi hoặc bị bán vì không đạt đến đẳng cấp như kì vọng.

Điển hình Alex Telles và Eric Bailly. Cả hai đều được cho mượn ở mùa giải trước, lần lượt tới Sevilla và Marseille nhưng chất lượng của họ không đủ để biến những thương vụ này thành chính thức.

MU mua Bailly với giá 30 triệu bảng nhưng sẽ chỉ ở lại với giá 5 triệu bảng nếu chơi đủ số trận cho Marseille. Telles đến với mức phí 15,4 triệu bảng nhưng chắc chắn là không đủ tốt ở Old Trafford.

Vì vậy, việc bán những cầu thủ này rất khó khăn khi tất cả những gì họ làm được ở Old Trafford là sự thất vọng. Bailly 29 tuổi và Telles 30 tuổi, vì vậy, thực tế là Quỷ đỏ đang phải đối mặt với sự mất mát lớn với cả hai người này.

Những ví dụ khác xếp hàng phía sau là Harry Maguire và Donny van de Beek. Một người trị giá 80 triệu bảng, người còn lại 35 triệu bảng và chắc chắn là cả hai sẽ bị bán đi với mức phí thấp hơn nhiều so với số tiền bỏ ra cho họ.

Trong một thập kỉ thời hậu Alex Ferguson, trước James chỉ có 4 người khác mang về lợi nhuận cho câu lạc bộ là Alexander Buttner, Daley Blind, Javier Hernandez và Chris Smalling. Nhiều người đã đến và rời đi mà đội bóng không kiếm được bất kì xu nào tiền lãi: Memphis Depay, Angel Di Maria và Romelu Lukaku và Alexis Sanchez là những ví dụ điển hình.

Nhưng nguyền rủa nhất về sự kém cỏi hoàn toàn của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng là Paul Pogba, người chuyển đến Juventus miễn phí khi 19 tuổi và trở lại Old Trafford với giá 105 triệu euro, và sau đó quay trở lại nước Ý mùa hè năm ngoái... miễn phí, một lần nữa.

MU: Nhà từ thiện trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh 1.

Cả mùa Hè này, MU chật vật thanh lý "hàng thừa"

 Cần phải thay đổi

Mức lương cao cho những bản hợp đồng mới khiến việc bán cầu thủ khi còn hợp đồng trở nên khó khăn hơn nhiều với MU. Điều này có xu hướng dẫn đến việc các cầu thủ hết hạn hợp đồng và ra đi với tư cách cầu thủ tự do như trường hợp của Alexis Sanchez (500.000 bảng/tuần), Paul Pogba, Ander Herrera (300.000 bảng/tuần), Axel Tuanzebe và gần đây nhất là David de Gea (375.000 bảng/tuần).

Các tính toán cho thấy, câu lạc bộ đã chi nhiều tiền để mua hơn là bán cầu thủ và hạn chế ngân sách chuyển nhượng. Và họ sẽ phải trở thành những nhà thương thuyết giỏi nhất trên bàn đàm phán nếu muốn có được Hojlund với mức phí dưới 70 triệu euro, khoản tiền cuối cùng trong quĩ chuyển nhượng mùa Hè này sau khi đưa về Mount và Onana.

Manchester United đã lãng phí đến mức mọi thứ diễn ra với họ trở thành hiển nhiên.

Tất nhiên, bóng đá không chỉ có lợi nhuận hay thua lỗ nhưng việc bán cầu thủ để kiếm lời sẽ bảo vệ các câu lạc bộ khỏi các biện pháp trừng phạt của Luật công bằng tài chính và đồng nghĩa với việc có thêm ngân sách để củng cố đội hình trong tương lai.

Tuy nhiên, cuối cùng thì gia đình Glazer có thấy điều đó là quan trọng không vì họ đã để tình trạng này diễn ra đến 10 năm và dường như là phớt lờ những kế hoạch cải thiện tài chính, chuyển nhượng và thể thao.

Quỷ đỏ hiếm khi cho thấy họ là câu lạc bộ bán cầu thủ nhưng sự mâu thuẫn nội tại của nó - nhiều người cần phải ra đi để chiến lược gia người Hà Lan có thể đưa về những người khác - đã trở thành sự thôi thúc lớn bởi chính những áp lực thành công về mặt danh hiệu buộc các ông chủ Mỹ phải quyết định đầu tư vào những ngôi sao.

Và Manchester United thật sự cần thay đổi. Bởi nếu một phần của thách thức cải thiện đội hình là kĩ thuật loại bỏ những cầu thủ không cần thiết thì một phần khác là tạo dựng danh tiếng với tư cách là những chuyên gia bán cầu thủ, để thoát khỏi những điều gây hại cho câu lạc bộ trên cả hai khía cạnh thể thao và tài chính. 

 Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm