MU chiêu mộ thành công Ramus Hojlund: Ca khúc 'hit' của Erik Ten Hag

31/07/2023 06:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau thất bại trước Real Madrid, HLV Erik ten Hag tuyên bố, ông cần một trung phong mới để cạnh tranh danh hiệu. Yêu cầu đấy được đáp ứng với sự xuất hiện của Rasmus Hojlund và phần còn lại là chờ đợi chiến lược gia người Hà Lan giữ lời hứa của mình.

Erling Haaland là khế ước cuối cùng của Pep Guardiola trong cam kết đưa Manchester City giành chức vô địch Champions League và bây giờ thì Erik ten Hag sẽ phải làm điều tương tự với Manchester United.

Con át của Ten Hag

Bởi vì mỗi một mùa Hè đến, người ta đều nói rằng, Quỷ đỏ sẽ trở nên hoàn hảo nếu có Paul Pogba, nếu Jadon Sancho đến Old Trafford và nếu Ronaldo trở lại nơi mà anh đã trở thành biểu tượng của câu lạc bộ.

Tất cả những người này đã có mặt ở đây nhưng không có điều gì thay đổi ngoài việc họ khiến đội bóng trở nên tranh cãi hơn, tiếc nuối hơn và chắc chắn có nhiều những thất vọng hơn. Đó là một phần của bóng đá và Erik ten Hag đang cố gắng đưa MU vào một trật tự ổn định.

So sánh với Erling Haaland có thể không cần thiết hoặc không phải mong muốn của những nhà quản lý của MU nhưng tiền đạo người Đan Mạch có thể là một ngoại lệ trong trường hợp này. Giả định là Rasmus Hojlund có tiềm năng và chỉ cần một môi trường tốt để từ hiện tượng trở thành một cỗ máy ghi bàn giống như Haaland (anh khao khát vai trò của một tiền đạo đơn độc) anh sẽ cung cấp cho hệ thống chơi bóng của Erik ten Hag những lựa chọn khác nhau.

Nó dựa trên những yếu tố thuần túy kĩ thuật. Ví dụ: Hojlund thực hiện 3,5 lần rê bóng trong 1/3 sân mỗi 90 phút, thực hiện trung bình 7,69 pha tấn công mỗi 90 phút và 4,55 lần rê bóng trong một trận đấu. Tiền đạo người Đan Mạch là một chuyên gia di chuyển không bóng và đó là điều mà Ten Hag thường muốn có trong bộ ba tiền đạo của mình.

Hojlund cũng được coi là một trong những cầu thủ có thể chất tốt nhất thế giới, được đánh dấu bằng cách những chỉ số vượt trội hơn các tiền đạo hiện tại của MU trong hầu hết mọi khía cạnh: Anh thắng 8,83 lần tranh chấp tay đôi mỗi 90 phút. Có 1,14 lần không chiến trong trận đấu và 7,69 lần một chọi một thành công ở mùa trước, điều mà Erik ten Hag đã đề cập sau thất bại trước Real Madrid.

Tiền đạo người Đan Mạch có khả năng sẽ giúp MU tốt lên bởi chiến lược gia người Hà Lan luôn có thể giúp các cầu thủ trẻ cải thiện hiệu suất thi đấu. Trong một đánh giá mang tính trừu tượng nhưng cũng hiện hữu về mặt thể thao: Hojlund được đánh giá cao ở khả năng di chuyển không bóng thông minh, linh hoạt, tìm kiếm các khoảng trống, là một chân chuyền mạnh mẽ và có khả năng uy hiếp hàng phòng ngự.

MU chiêu mộ thành công Ramus Hojlund: Ca khúc "hit" của Erik Ten Hag - Ảnh 1.

Ramus Hojlund được xem như một “bản hit” của Erik ten Hag

Anh không chỉ giúp giảm áp lực lên các đồng đội mà còn có thể nguy hiểm trong hệ thống phản công: Mùa trước, MU ghi được 9 bàn thắng từ các pha phản công, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa trước. Bằng cách bổ sung Hojlund cùng với sự bùng nổ của Marcus Rashford, Antony và Jadon Sancho, Quỷ đỏ có thể trở thành một đội bóng hủy diệt.

Bài hát ăn khách của MU

"Cậu ấy có những đặc điểm rất giống với Haaland, chạy rất nhanh, cậu ấy chạy 100m dưới 11 giây và điều đó thậm chí không phải cố gắng lắm. Xét về chiều cao, Hojlund có trọng tâm thấp. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời và sẽ mạnh mẽ hơn mỗi ngày", HLV của Atalanta Gian Piero Gasperini nói về cậu học trò cũ của mình.

Nếu Atalanta chưa phải là một sự hòa nhập thật sự của một quái vật với môi trường của nó, chúng ta trở lại mùa giải 2021-22, nơi Hojlund ghi 6 bàn trong 1.156 phút từ hiệu suất ghi bàn dự kiến là 5,2 để giúp Sturm Graz đứng thứ 2 sau Salzburg vào cuối mùa.

Ngay cả với thời lượng thi đấu khiêm tốn, đã có những dấu hiệu cho thấy tiền đạo 20 tuổi này sở hữu bản năng và sự thông minh cần thiết để tiến vào những khu vực ghi bàn có giá trị cao. Bản đồ sút bóng của Hojlund được nghiên cứu chỉ ra hầu hết các cú sút của anh đều ở bên trong vòng cấm.

Ngay cả khi chưa trở thành một cỗ máy về khối lượng thì những chỉ số trong màu áo Atalanta của Hojlund là đáng tin cậy: Trung bình, anh ghi được 0,44 bàn từ các tình huống mở (đứng thứ 7 tại Serie A); sút trúng đích 1,37 lần mỗi 90 phút (đứng thứ 8 ở Serie A); chạm bóng trong vòng cấm 6,92 lần một trận (đứng thứ 3); giành bóng thành công ở 1/3 sân đối thủ 0,83 lần trận. Và Erik ten Hag có thể thích điều này hơn tất cả: Áp lực không làm Hojlund sợ hãi, thay vào đó, nó thúc đẩy anh ta, cho dù ở bất kì câu lạc bộ nào thì sân bóng luôn là một sân khấu trình diễn và anh là ngôi sao lôi cuốn nhất. Đó chính là lý do vì sao mà chiến lược gia người Hà Lan yêu thích anh hơn Harry Kane hay Muani và tại sao ông có thể có được một bản "hit" để đời ở mùa giải mới.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm