Mourinho sẽ bắt tay Wenger khi gặp lại?

07/08/2015 05:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Trả lời phỏng vấn của talkSPORT, HLV Jose Mourinho cho biết ông rất hạnh phúc khi nghe tin FA công bố điều luật mới để bảo vệ các trong tài tại Premier League, trước những lời lẽ không hay của các HLV và cầu thủ.

Theo luật này, trọng tài thứ 4 được quyền cảnh cáo, trọng tài chính có quyền đuổi mọi thành viên trong khu kỹ thuật của các đội nếu có lời thô tục nhắm vào các trọng tài.

Ông Mourinho rất ủng hộ điều luật này, đồng thời nhắc khéo về màn va chạm với đồng nghiệp Arsene Wenger ở mùa trước: “Tôi rất vui vì cách hành xử tuyệt vời của mình ở ngoài đường biên mùa giải trước. Tôi đã không bị đuổi lên khán đài cũng như không bị phạt lần nào vì những hành vi không đúng mực.”

“Tôi có mối quan hệ rất tốt với các trọng tài thứ 4, và đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong cách hành xử trong sự nghiệp. Nhất là sau cái lần bị đuổi vào khu kỹ thuật sau khi bị một đồng nghiệp dùng tay đẩy vào ngực mình, đó là bài học tốt để tôi kiểm soát cảm xúc khi chỉ đạo.”

Mourinho đã bớt "đanh đá" hơn với các trọng tài

Tình huống đó được coi là điểm khởi đầu cho quan hệ căng thẳng giữa hai HLV này trong nhiều tháng qua, đến đỉnh điểm là khi Mourinho từ chối bắt tay Wenger, sau thất bại của Chelsea trước Arsenal ở Siêu Cúp Anh hôm Chủ Nhật.

Tuy nhiên, Mourinho tuyên bố ông sẽ vẫn bắt tay Wenger trong những trận đấu tiếp theo: “Với tư cách một HLV bóng đá, trên nguyên tắc tôn trọng đội bóng của mình và môn thể thao này, tôi sẽ không bao giờ từ chối bắt tay đối thủ nữa”.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm