Mourinho muốn trở lại Chelsea, nhưng đây có phải một cuộc đoàn tụ trong mơ?

07/02/2024 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

Jose Mourinho rất muốn trở lại Chelsea bất chấp sự hỗn loạn ở CLB cũ của ông. Vợ và các con của ông vẫn sống trong một biệt thự trị giá 25 triệu bảng ở London, nhưng liệu Mourinho có phải HLV phù hợp để The Blues sẵn sàng đánh cược lúc này?

Chelsea đã gặp khó khăn trong suốt mùa giải này dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino. Với tình hình hiện tại, rất khó để The Blues tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong phần cuối của mùa giải

Lúc này, có thể đội bóng thành London cần một thuyền trưởng khác có thể lèo lái họ ra khỏi đống hỗn độn hiện tại. Người được cho có thể làm điều đó là Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện vẫn chưa có việc làm sau khi bị Roma sa thải.

Mourinho sẽ đoàn tụ với Chelsea?

Mourinho - chắc chắn là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của The Blues trong 25 năm qua - vẫn luôn để ngỏ khả năng trở lại "Chelsea của tôi". Ông đã nhắc về CLB cũ của mình một cách trìu mến trong một cuộc phỏng vấn trước đây, tạo ra cảm giác ấm áp đối với người hâm mộ.

Điều duy nhất ở đây là Chelsea đã rất khác so với đội bóng mà ông cập bến vào năm 2004, và sau đó là vào năm 2013. Họ đã đầu tư rất nhiều tiền cho một đội hình không đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó, CLB này còn đang phải vật lộn với luật Công bằng tài chính. Vì vậy câu hỏi khá đơn giản: Tại sao ông lại muốn quay lại nơi hỗn độn này?

Mourinho, đối với hầu hết CĐV, có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với Chelsea. Ông đã đi vào ý thức tập thể của The Blues vào đầu những năm 2000 sau những thành tích hoành tráng với Porto.

Đối với một số người, Mourinho tồn tại như một nhân vật thần thoại. Nhưng với những CĐV trẻ tuổi, đây là một nhân vật dễ gây đổ vỡ, độc hại và gai góc. Nhưng những câu chuyện về thành tích của ông cùng đội bóng Tây London dễ dàng thuyết phục bất cứ ai rằng ông là người phù hợp nhất với Chelsea lúc này.

Một số người có thể chỉ ra quỹ đạo sự nghiệp đang đi xuống của Mourinho trong những năm gần đây. Nhưng ông vẫn có một bộ não bóng đá đủ hay để biến đổi bất kỳ đội bóng nào trên hành tinh trở nên tốt hơn. Trở ngại duy nhất là tính cách của ông.

Tuy nhiên, tại Chelsea, Mourinho sẽ thấy một CLB sẵn sàng trải thảm đỏ mời mình về và chủ yếu đáp ứng mọi lời kêu gọi của ông. Pochettino là một HLV giỏi, thậm chí nằm trong số những người giỏi nhất thế giới, nhưng ở Chelsea, ông đơn giản là không thể lớn hơn hình bóng của Mourinho.

Đối với một HLV thích làm mọi thứ theo ý mình như Mourinho, đó là một viễn cảnh rất hấp dẫn. Thêm vào đó là cuốn sổ séc của Todd Boehly dường như không bao giờ hết trang và tất cả bắt đầu thành hình.

Tín hiệu đã được gửi đi từ một số thành viên trong cộng đồng người hâm mộ Chelsea để yêu cầu Mourinho trở lại, cùng với John Terry. Ý tưởng trở thành vị cứu tinh cho CLB cũ của mình hẳn là một điều khó thể bỏ qua đối với Mourinho.

Nếu về đây, "Người đặc biệt" cũng sẽ có cơ hội sống gần gũi hơn với con gái mình, Matilde, người sở hữu một cửa hàng trang sức từng đoạt giải thưởng ở phía Tây London. Và với con trai của ông, Jose Jnr, một HLV trẻ đang phát triển sự nghiệp. Ông có thể đưa toàn bộ gia đình mình đến gần nhau hơn, trong một biệt thự trị giá 25 triệu bảng của họ, cùng người vợ 35 tuổi Matilde Faria.

Mourinho muốn trở lại Chelsea, nhưng đây có phải một cuộc đoàn tụ trong mơ? - Ảnh 2.

Mourinho luôn là tượng đài trong tim các CĐV Chelsea

Vấn đề nằm ở Chelsea

Đương nhiên, tất cả phụ thuộc vào việc liệu Chelsea có muốn Mourinho trở lại hay không. Pochettino chưa tạo được tác động như mong muốn, nhưng The Blues luôn là một dự án tiềm năng. Một đội bóng mới, một đội hình mới sẽ cần ít nhất 3 mùa giải để thực sự vượt qua thử thách ở đỉnh cao một lần nữa.

Có một điểm tiêu cực rõ ràng đối với Mourinho là ông đã không thực sự giành được một chức vô địch quốc gia nào trong 9 năm và chỉ có 3 danh hiệu lớn kể từ đó. Đối với một HLV nổi tiếng là người giành được nhiều danh hiệu, đó thực sự không phải là một hồ sơ đẹp đẽ.

Những cuộc chia tay gần đây của ông đã kết thúc theo cách có phần gay gắt. Ông luôn giữ vững lập trường về bất kỳ quan điểm nào mà ông cảm thấy cần đến sự bướng bỉnh nổi tiếng của mình.

Mourinho muốn trở lại Chelsea, nhưng đây có phải một cuộc đoàn tụ trong mơ? - Ảnh 3.

Cá tính của Mourinho có thể tạo ra những mối quan hệ rạn nứt

Thật khó để xác định một CLB tốt hơn hay tệ đi từ ngày mà Mourinho đến rồi đi. Chắc chắn, Mourinho đã đưa các CLB đó tiến lên và kiếm cho họ những danh hiệu. Nhưng cuối cùng, ông có xu hướng bị sa thải sau khi khiến họ tụt dốc một lần nữa. Và tại một hệ sinh thái mỏng manh như Chelsea hiện tại, đó chắc chắn sẽ là một dấu hiệu không tốt.

Các cựu cầu thủ Chelsea dưới thời Mourinho như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech đương nhiên sẽ hào hứng về viễn cảnh người thầy cũ của họ trở lại Chelsea. Nhưng các ngôi sao ở MU sẽ đưa ra một câu chuyện rất khác về HLV 61 tuổi này.

Danh tiếng của Mourinho giờ đây đã bị nghi ngờ. Ông đã đánh mất ánh hào quang mạ vàng cho tên tuổi của mình, điều đã đưa ông lên vị trí đứng đầu trong bất kỳ danh sách rút gọn nào của các HLV. Giờ đây, Mourinho thường được nhớ đến với những cuộc chia tay lùm xùm hơn là những danh hiệu giành được.

Tuy nhiên, Mourinho mà như chúng ta biết chắc chắn sẽ đạt được thành công trước khi thất bại. Đây chính là điều mà Chelsea và Todd Boehly cần nhất lúc này để vượt qua cơn khủng hoảng và giành lại niềm tin của người hâm mộ.


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm