Mourinho chỉ có 10 ngày để tìm đội hình tối ưu cho Man United

10/10/2018 11:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho cần tìm ra đội hình tối ưu cho M.U ở mùa giải này trước khi kỳ nghỉ thi đấu quốc tế kết thúc.

Pogba tự nhận không xứng giành Bóng vàng, đáp trả Mourinho vụ băng đội trưởng

Pogba tự nhận không xứng giành Bóng vàng, đáp trả Mourinho vụ băng đội trưởng

Paul Pogba đã đưa ra tuyên bố đáp trả sau khi HLV Jose Mourinho tước vai trò đội phó của mình.

Kỳ nghỉ thi đấu quốc tế sẽ cung cấp cho Jose Mourinho thời gian quý báu để ông tìm ra bộ khung ổn định cho M.U ở mùa bóng này. Mặc dù đã bước sang mùa bóng thứ 3 tại M.U, Jose Mourinho vẫn chưa thể thiết lập được một đội hình cố định để thi đấu cả mùa giải. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi M.U gặp khó khăn ở mùa giải này, trong bối cảnh Mourinho chưa chọn ra được đội hình tối ưu cho “Quỷ đỏ”.

Ở mùa trước, Eric Bailly được xem là lựa chọn số 1 của Mourinho ở trung tâm hàng phòng ngự và các chuyên gia cho rằng HLV người Bồ Đào Nha chỉ cần phải tìm ra người đá cặp trung vệ với anh. Tuy nhiên sang mùa giải này, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã không còn chiếm được sự tin tưởng của Mourinho. Bailly mới có 3 lần đá chính ở Premier League, ít hơn cả Smalling hay Lindelof (đều có 6 trận đá chính).

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn chưa thiết lập được đội hình tối ưu cho M.U

Ở trận đấu gần nhất của Eric Bailly, Mourinho đã thay cầu thủ này ở phút 19 để tung Juan Mata vào sân, sau khi M.U bị Newcastle dẫn trước 2-0.

Sẽ không quá lời khi cho rằng, chưa có trung vệ nào của M.U khiến Mourinho an tâm. Bailly, Phil Jones, Smalling hay Lindelof đều có thể mắc sai lầm và khiến M.U trả giá bằng những bàn thua. Vì thế, chọn ra cặp trung vệ ổn định sẽ là một bài toán khó cho Mourinho.

Alexis Sanchez từng được coi là chắc suất đá chính ở M.U, sau khi anh chuyển đến đội bóng chủ sân Old Trafford vào tháng Giêng năm nay và hưởng mức lương lên tới 500 nghìn bảng/tuần. Tuy nhiên ông Mourinho mới để Sanchez đá chính 4 trận ở mùa giải này. Cầu thủ người Chile đã bị Mourinho gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở trận thua 1-3 trước West Ham.

Mourinho có lí do để làm vậy khi mà Sanchez đã gây thất vọng sau khi chuyển tới M.U. Anh đã thi đấu tệ trong hầu hết những trận đấu ở mùa giải này. Phải tới trận gặp Newcastle, cầu thủ người Chile mới tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị với bàn thắng đem lại 3 điểm cho “Quỷ đỏ”. Nhiều chuyên gia cho rằng, đã tới lúc Mourinho cần để Sanchez đá chính trở lại.

Chú thích ảnh
3 đội hình mà tờ I News gợi ý cho Mourinho

Tuy nhiên, nếu Sanchez quay lại đội hình xuất phát, Martial sẽ phải ngồi dự bị. Anh đã đá chính ở 3 trong 4 trận gần nhất của M.U và để lại dấu ấn trong trận thắng Newcastle với bàn gỡ hòa 2-2.

Juan Mata đã ghi bàn bằng quả đá phạt trực tiếp đẹp mắt trong chiến thắng 3-2 của M.U trước Newcastle. Nhiều CĐV đang hy vọng Mourinho sẽ trao nhiều cơ hội hơn cho tiền vệ người Tây Ban Nha, khi mà anh mới đá chính 2 trận ở mùa giải này.

De Gea, Paul Pogba, Romelu Lukaku và Luke Shaw đang là những cầu thủ được Mourinho sử dụng nhiều nhất ở mùa giải này. Trong đó, Shaw có lẽ là người gây ngạc nhiên nhất vì ở mùa giải trước, anh ít được Mourinho trọng dụng.

Mourinho vẫn đang đối mặt với bài toán về việc khai thác khả năng của Paul Pogba. Ở 2 mùa bóng gần đây, Nemanja Matic và Fred đã được chiêu mộ nhằm giải phóng cho tiền vệ người Pháp khỏi gánh nặng phòng ngự. Tuy nhiên Pogba vẫn chưa thi đấu hiệu quả như mong muốn.

Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, M.U sẽ bước vào trận đấu với Chelsea (20/10) và Juventus (24/10). Vì thế, Mourinho cần sớm chọn ra đội hình tối ưu cho M.U. Chỉ cần đội bóng chủ sân Old Trafford không giành được kết quả tốt ở 2 trận đấu tới, Mourinho sẽ lại đối mặt với áp lực khủng khiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm