Mở cửa 'khu mộ chứa lời nguyền' chôn nhân công xây Đại Kim tự tháp Giza, bạn có dám vào?

03/11/2017 15:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà khảo cổ Ai Cập đã mở cửa đón khách tham quan tới "khu mộ chứa lời nguyền", nơi chôn cất di hài của những người tham gia xây dựng Đại Kim tự tháp Giza.

Đây là lần đầu tiên ngôi mộ này được mở cửa đón công chúng kể từ khi được phát lộ cách nay gần 30 năm.

Chú thích ảnh
Đại Kim tự tháp Giza ở Cairo, Ai Cập

Khu vực này có niên đại cách đây 4.500 năm, tọa lạc ở "vùng núi bộ lạc", gần Đại Kim tự tháp Giza.

Trong cuốn sách Valley of the Golden Mummies (tạm dịch: Thung lũng của các xác ướp vàng), nhà khảo cổ nổi tiếng Zahi Hawass viết về các ngôi mộ chôn thi hài của những nhân công xây dựng Đại Kim tự tháp Giza kèm lời cảnh báo: "Tất cả những ai bước vào khu mộ này, làm điều gì xấu gây hại tới ngôi mộ và phá hoại nó sẽ bị cá sấu, hà mã tấn công ở dưới, bị rắn và bọ cạp cắn trên bờ".

Trên trang Instagram, Phòng Báo chí của Bộ Cổ vật đã chia sẻ tiết lộ này cùng một bức ảnh chụp khu vực mộ với lời viết: "Mở cửa nghĩa trang của các nhân công tại Cao nguyên Giza đón du khách tới thăm".

Các chuyên gia của Bộ Cổ vật Ai Cập đã tiến hành phục chế và phát triển di chỉ này. Đây là một phần trong kế hoạch mở thêm nhiều các di chỉ khảo cổ đón du khách nhằm thúc đẩy du lịch ở Ai Cập.

Dự án Phát triển Cao nguyên Giza gồm công trình xây dựng trung tâm đón khách, các văn phòng hành chính và trung tâm cảnh sát bảo vệ cổ vật.

Chú thích ảnh
Khu nghĩa trang chôn cất nhân công xây dựng Đại Kim tự tháp Giza 

Giai đoạn đầu của dự án này gồm việc lát tất cả các con đường xung quanh cao nguyên và kết nối với cổng vào, cổng ra của khu nghĩa trang.

Khu vực mới được mở cửa gồm nghĩa trang của các nhân công cùng mộ của người giám sát cung điện hoàng gia, người giám sát các công nhân xây dựng. Các nhà khảo cổ tin rằng người giám sát các công nhân xây dựng đã đưa ra những lời nguyền này nhằm bảo vệ khu nghĩa trang tránh khỏi bọn "đạo chích".

Khu vực này đã bị đóng cửa từ năm 1990. Và trong dịp này còn mở cửa 3 ngôi mộ khác, trong đó có mộ Khufu Khaf, con trai pharaoh Khufu, vị vua trị vì Ai Cập vào năm 2589–2566 trước Công nguyên.

Các chuyên gia tin rằng họ đang phát hiện ra một "hốc tường" ẩn khuất trong Đại Kim tự tháp Giza.

Chú thích ảnh
Bản đồ hiển thị nơi tọa lạc của Đại Kim tự tháp Giza

Hiện các chuyên gia đang xúc tiến dự án mang tên ScanPyramids, trong đó sử dụng nhiệt kế hồng ngoại cùng nhiều công nghệ khác nhằm phát hiện ra những bí mật trong căn phòng ẩn khuất này và xác định niên đại của nhiều đồ tạo tác khác.

Đại Kim tự tháp Giza còn được biết đến là kim tự tháp Khufu. Cao 146m, đây là cấu trúc cao nhất do con người tạo nên gần 4.000 năm qua. Đây cũng là công trình còn tồn tại duy nhất trong số 7 Kỳ quan cổ đại của Thế giới.

ScanPyramids nằm trong những dự án hoài bão nhất nhằm giải mã được những bí ẩn trong kim tự tháp Khufu, gần Cairo, được hoàn thành vào khoảng năm 2560 trước Công nguyên.

Phát hiện hai khoang bí mật trong đại kim tự tháp ở Ai Cập

Phát hiện hai khoang bí mật trong đại kim tự tháp ở Ai Cập

Cuối tuần qua, các chuyên gia khẳng định trong đại kim tự tháp hơn 4.500 năm tuổi ở Giza (Ai Cập) có hai 'khoang bí mật', sau khi họ chụp quét công trình cổ đại này bằng thiết bị chụp tia X.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm