Milinkovic-Savic gia nhập Saudi League: Cứ có tiền là thắng được Serie A

13/07/2023 11:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

Không phải Milan, Inter hay Juventus, tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic đã nhận lời chuyển sang Saudi Arabia khoác áo CLB Al-Hilal, sau khi đội bóng này thỏa mãn yêu cầu 40 triệu euro của Lazio.

"Trung sĩ" Milinkovic-Savic là một trong những tiền vệ giỏi nhất Serie A suốt nhiều năm qua. Theo thống kê của Opta, kể từ khi ra mắt Serie A mùa 2015-16, cầu thủ người Serbia này đã đứng số 1 trong số các tiền vệ về số cú sút (561), số pha thắng tranh chấp tay đôi (2.006), đứng thứ 2 về số cơ hội ghi bàn tạo ra (338, chỉ kém duy nhất Piotr Zielinski, 362). 

Milinkovic-Savic chọn tiền thay vì sự nghiệp đỉnh cao

Milinkovic-Savic chọn tiền thay vì sự nghiệp đỉnh cao

Theo Squawka, kể từ mùa 2020-21, Milinkovic-Savic là 1 trong 2 cầu thủ hiếm hoi ở 5 giải hàng đầu châu Âu (cùng với Theo Hernandez của Milan) đạt được tối thiểu 100 lần ở tất cả các chỉ số sau đây: Số cú sút, số cơ hội tạo ra, số lần tắc bóng, số lần thắng không chiến, số lần phá bóng giải nguy. Trong 8 mùa giải khoác áo Lazio, anh ghi được 69 bàn thắng và có 52 pha kiến tạo, những thống kê xuất sắc với một tiền vệ trung tâm.

Những tưởng với trình độ ấy và mới chỉ 28 tuổi, Sergej sẽ chọn đến những CLB lớn hơn để phát triển sự nghiệp và giành các danh hiệu, nhưng cuối cùng anh lại chọn con đường không ai ngờ. Là bởi Al-Hilal trả anh đến 20 triệu euro tiền lương mỗi năm, gấp 4 lần so với con số cao nhất anh có thể kiếm nếu ở lại Italy. Đến cả Chủ tịch Claudio Lotito của Lazio cũng ngạc nhiên về quyết định này: "Tôi không biết động lực của cậu ấy là gì, nhưng nếu có ai đó bỏ Serie A để đến Saudi, động lực duy nhất của anh ta chỉ là tiền thôi". Đến Saudi League, "Trung sĩ" coi như giã từ sự nghiệp đỉnh cao ngay ở tuổi đẹp nhất đời cầu thủ.

Đáng tiếc cho những ai yêu mến và kỳ vọng nhiều hơn ở cầu thủ này, đáng tiếc cho Serie A. Trên thực tế, đội bóng lớn nào ở Italy cũng ao ước có chữ ký của tiền vệ ngôi sao này, nhưng cái giá 40 triệu euro mà Lazio đưa ra và mức lương đòi hỏi lên tới 5-6 triệu euro/năm khiến không đội nào đủ tài chính để đáp ứng. Serie A bây giờ nghèo quá. Ngay cả những đội có truyền thống bạo chi như Juventus hay Inter giờ cũng phải "bán trước, mua sau". Milan thậm chí đã thu 70 triệu euro từ vụ bán Tonali nhưng vẫn phải cò kè từng xu ở các thương vụ mua người.

Bây giờ, cứ có tiền là đánh bại được Serie A trên thị trường cầu thủ. Sau Tonali và Milinkovic-Savic, rất có thể sẽ là Zielinski, ngôi sao của tân vương Napoli. Lazio dự định mua Zielinski thay Milinkovic-Savic, nhưng họ có thể sẽ bất lực nhìn tiền vệ người Ba Lan chạy theo tiếng gọi của Al-Ahli, nếu như cầu thủ này cũng chỉ nghĩ về tiền.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm