Thủ môn Nguyễn Thanh Bình và cơ hội "vàng"

11/01/2013 13:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lần tập trung chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2015 này của ĐT Việt Nam, vị trí số một trước khung thành đang gọi tên Thanh Bình. Lý thuyết là như thế nhưng còn thực tế thì như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực nắm bắt và tận dụng cơ hội của thủ môn gốc Đà Nẵng này.

Thanh Bình đang đứng trước cơ hội thuận lợi để trở thành thủ môn chính thức của ĐT Việt Nam.
Ảnh: VSI

Trong bản danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam mới công bố, VFF gọi đến 6 thủ môn để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Trong số này Tấn Trường là người nhiều kinh nghiệm và có thể hình tốt nhất, nhưng tiếc rằng chàng thủ môn người Đồng Tháp mắc quá nhiều sai sót trong 3 năm qua và không còn duy trì được vị trí số một ngày nào.

Tấn Trường đã là quá khứ và những thủ thành trẻ khác cũng mắc những sai lầm tương tự. Nếu Tuấn Mạnh mắc sai lầm ở SEA Games 2011 thì Bửu Ngọc lại liên tục là tội đồ vòng loại Olympic 2012. Số thủ môn còn lại như Nguyên Mạnh, Tuấn Linh còn non nớt, thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Và nhìn đi nhìn lại, người có chất và thăng tiến ổn định nhất lại là Thanh Bình của SHB.ĐN.

Số trận bắt ĐT trẻ của Thanh Bình gần như là con số 0. Bù lại, chàng thủ môn sinh 1987 lại có sự phát tiết vượt bậc chỉ trong vòng 2 năm. Đầu tiên là chấn thương của thủ môn kỳ cựu Văn Hạnh tạo cơ hội Thanh Bình bắt chính ở SHB.ĐN suốt ở V-League 2011.

Chỉ một năm sau, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định giao phó khung thành cho chàng thủ môn vốn từng chỉ xếp thứ 5 ở đội bóng sông Hàn. Và trong mùa giải gần như bắt trọn vẹn cả mùa, Thanh Bình chơi ổn định để giúp đội bóng sông Hàn đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2 sau 4 năm.

Rõ ràng so với những đồng đội còn lại, thủ môn Thanh Bình có bước tiến ổn định, nổi trội nhất. Đó là quá trình tích lũy, phát triển ổn định dựa trên những sai lầm ấu trĩ mà không ít thủ môn nội hay mắc phải. Có không ít lần Thanh Bình thiếu ổn định trong tâm lý, phong độ, hệt như hình ảnh ra vào lúng túng, những pha phát bóng sai sót nặng ở trận gặp ĐT Lào ở VFF Cup 2012, từng khiến Thanh Bình vắng mặt trong đội hình chính thức dự AFF Cup 2012.

Nhưng so với Tấn Trường, Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh, Tuấn Linh, khó thủ môn trẻ nào có sự phát tiết nhanh và ấn tượng bằng Thanh Bình vào lúc này. Nói không quá lời, Thanh Bình là người xứng đáng nhận sự kế thừa từ đàn anh Hồng Sơn.

Nhìn lại quá trình phát triển của Thanh Bình dễ thấy thủ môn này đã có chút may mắn cộng với sự nỗ lực từ bản thân để nắm bắt và tận dụng thời cơ. Khó ai tin, Thanh Bình từ thủ môn hạng 5 đã loại cả đàn anh Văn Hạnh, Đức Cường lẫn 2 đồng liêu Xuân Nam, Đức Nam, để nắm vị trí thủ môn số một SHB.ĐN.

Thanh Bình gây ấn tượng không chỉ ở độ lỳ lợm, tinh quái, mà khả năng xử lý bóng của Thanh Bình cũng rất tốt. Không ít trường hợp Thanh Bình đối diện những tiền đạo ngoại hàng đầu V-League, nhưng khả năng đón đọc vị trí, cản phá giúp Thanh Bình luôn là người chiến thắng.

Nhìn quá trình hoàn thiện mình trong 2  năm, giới chuyên môn thừa nhận Thanh Bình là người xứng đáng bắt chính ĐT Việt Nam vào lúc này.

Song không ít tấm gương từ quá khứ như Hồng Sơn, Tấn Trường, Quang Huy, Thế Anh... từng sa sút không phanh sau khi lên ĐT, để Thanh Bình không thể chủ quan khinh địch vào lúc này. Thanh Bình cần hoàn thiện kỹ năng ra vào, độ lạnh trong tâm lý để xứng đáng tiếp quản vị trí đàn anh Hồng Sơn để lại.

Còn trường hợp Thanh Bình tiếp tục để những sai số trong trận gặp ĐT Lào tái phạm, thủ môn trẻ người Đà Nẵng không sớm thì muộn rơi vào cảnh ''sớm nở, tối tàn'' như nhiều thủ thành ở ta đã từng mắc phải trong vài năm trở lại đây.

MM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm