'Messi Thái' về Thai League sau hơn 6 năm phiêu bạt tại Nhật Bản

21/06/2023 17:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền vệ sinh năm 1993 quyết định chọn BG Pathum United làm bến đỗ mới khi trở lại quê nhà Thái Lan. Chanathip Songkrasin đã cảm thấy giới hạn bản thân ở tuổi 30 và không muốn tiếp tục cuộc chinh phục môi trường thi đấu nước ngoài.

Chanathip đã chọn Nhật Bản làm bến đỗ mới sau khi chia tay Muangthong United từ năm 2017. Tiền vệ sinh vào tháng 10/1993 đã có hành trình 7 năm khá đẹp ở Nhật Bản. 

Chanathip có thể không vô địch J-League 1 như người đồng đội Bunmathan đã làm được tại Yokohama F Marinos nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn.

"Messi Thái" quy hồi cố hương ở tuổi 30 - Ảnh 1.

Chanathip quyết định trở lại Thái Lan sau khi không còn được trọng dụng nhiều ở Nhật Bản. Ảnh: Changsuek

Cầu thủ 30 tuổi đã khiến Kawasaki Frontale phải chiêu mộ anh về từ CLB Consadole Sapporo. Chanathip đã thi đấu cho CLB đương kim vô địch Nhật Bản từ năm ngoái nhưng ở đội bóng này, Chanathip không để lại nhiều ấn tượng. Chấn thương liên tục thời gian qua đã khiến cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" vất vả tìm lại mình.

"Messi Thái" quy hồi cố hương ở tuổi 30 - Ảnh 2.

"Messi Thái" chấm dứt hành trình 7 năm ở Nhật Bản rất thành công. Ảnh: Changsuek

Sau 16 trận đấu năm nay, Chanathip chỉ mới được ra sân 2 trận. Kawasaki Frontale cũng rơi xuống giữa bảng tổng sắp và kém 12 điểm so với CLB dẫn đầu Yokohama F Marinos. Chanathip không còn được đánh giá cao như trước.

Ở tuổi 30, Chanathip chọn cách dừng lại cuộc chinh phục những nền bóng đá phát triển hơn Thái Lan để về nhà. BG Pathum United là CLB có tham vọng và thuyết phục được Chanathip về đầu quân. Ở CLB này, Chanathip có nhiều đồng đội thân thiết tại đội tuyển, đó là đàn anh Dangda hay thủ thành Chatchai…

CLB vô địch Thái Lan 2 năm trước đặt mục tiêu sở hữu Chanathip để tiến xa ở đấu trường châu Á. Để có được Chanathip, BG Pathum United phải trả đến 3 triệu Euro phí chuyển nhượng để mua lại 1 năm hợp đồng của cầu thủ này với Kawasaki Frontale. 

Có tin, mức lương của "Messi Thái" khi chấp nhận quay về cũng lên tới 1,4 tỷ đồng/tháng. Đây là con số kỷ lục, cao gấp 3 lần những sao hạng A của đội tuyển Thái Lan đang hưởng ở CLB. Chanathip chọn BG Pathum United cũng bởi CLB này ngoài tham vọng còn hợp với mình. 

Nếu tới Buriram United, CLB mạnh nhất Thái Lan hiện tại thì "Messi Thái" có nhiều cầu thủ cạnh tranh vị trí với mình. Nổi bật trong đó là Bunmathan, tiền vệ hay không kém cạnh Chanathip.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm