Melissa Vargas: Từ tài năng trẻ bóng chuyền Cuba đến niềm hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ

15/12/2023 16:15 GMT+7 | Thể thao

Melissa Vargas là một vận động viên tài năng. Cô từng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" ở giải Nations League và EURO dành cho môn bóng chuyền nữ.

Chỉ vài tháng sau khi Melissa Vargas đại diện cho tuyển bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ, cô đã tạo ra tác động vô cùng to lớn: Hai giải đấu, hai chức vô địch. Ngôi sao sinh ra ở Cuba này là "vũ khí" giúp Thổ Nhĩ Kỳ đạt được những thành công tại Nations League và sau đó là EURO vào mùa Hè qua. Trong cả hai giải đấu, Vargas đều được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Sự xuất hiện của Vargas đã tiếp thêm động lực giúp bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ leo lên vị trí dẫn đầu trên BXH thế giới dưới thời HLV Daniele Santarelli. Cùng tìm hiểu xem ngôi sao 23 tuổi này đặc biệt thế nào mà có thể tạo ra dấu ấn to lớn như vậy.

Melissa Vargas: Từ một tài năng trẻ của Cuba...

Melissa Vargas sinh ra ở Cienfuegos, Cuba vào năm 1999. Cô bắt đầu chơi bóng chuyền khi mới 8 tuổi và đã thu hút được sự chú ý của một giáo viên thể dục ở trường, người đã nhận ra tài năng của cô.

Sự tiến bộ của Vargas đã diễn ra nhanh chóng. Mới 13 tuổi, cô đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Cuba. Một năm sau, Vargas được vinh danh là "Đối chuyền xuất sắc nhất" tại Cúp U23 Liên Mỹ khi thi đấu với những đối thủ hơn cô gần 10 tuổi. Vào thời điểm đó, cô đã được coi là cầu thủ bóng chuyền giỏi nhất ở Cuba.

Trước khi bước sang tuổi 15, Vargas đã tham gia Giải vô địch thế giới đầu tiên của mình. Ze Roberto, HLV đáng kính của cả đội nam và nữ Brazil, đã khen ngợi Vargas, nói rằng cô sở hữu tất cả các tố chất cần thiết để trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới. Ze Roberto chia sẻ: "Cô ấy có sức mạnh, chiều cao, khả năng bật nhảy và vượt xa mặt bằng chung về kỹ thuật. Cô ấy cũng đến từ một đất nước có lịch sử về những cầu thủ bóng chuyền xuất sắc".

Melissa Vargas: Từ tài năng trẻ Cuba đến niềm hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Melissa Vargas được coi là ngôi sao bóng chuyền số 1 của Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm hiện tại

Vào năm 2015, tại Pan American Cup, Vargas nổi lên với tư cách là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải. Cùng năm đó, cô nhận được giải thưởng cầu thủ tấn công tốt nhất tại Đại hội thể thao Liên Mỹ 2015. Tất cả đều diễn ra trước sinh nhật thứ 16 của Vargas.

... đến niềm hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ

Melissa Vargas rời quê hương Cuba khi còn rất trẻ để bắt tay xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Ban đầu, cô chơi ở Czech và đạt được thành công khi vô địch cả giải quốc nội và cúp quốc gia ở mùa giải 2015-16 cùng Prostejov. Sau một thời gian ngắn ở Thụy Sĩ, Vargas gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce vào năm 2018.

Trong những năm gần đây, Vargas cũng nổi lên như một cầu thủ chủ chốt của Tianjin Bohai Bank (Ngân hàng Thiên Tân Bột Hải) của Trung Quốc. Mùa giải trước, cô tỏa sáng ở cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Trung Quốc, qua đó củng cố vị thế như một trong những ngôi sao hàng đầu ở cả hai quốc gia.

Sau 5 mùa giải thi đấu cho Fenerbahce, Vargas đã được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021. Vào tháng 5 năm nay, cô cuối cùng đã có trận ra mắt cho đội bóng chuyền nữ nước này sau 2 năm chờ đợi. Việc bổ sung Vargas vào đội hình đã giúp đội tuyển này đạt được những thành công ngoài mong đợi. Các đồng đội của Vargas cũng rất chào đón sự góp mặt của cô.

Đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Eda Erdem, cho biết: "Cô ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một con người tuyệt vời. Cô ấy đã thay đổi tâm trạng của cả đội và là một chiến binh đáng kinh ngạc trên sân. Chúng tôi yêu cô ấy, chúng tôi đã ôm cô ấy ngay từ ngày đầu tiên và cho cô ấy thấy rằng cô ấy là một phần của chúng tôi".

Với tư cách là "lá cờ đầu" của bóng chuyền nữ Thổ Nhĩ Kỳ, Vargas đã dẫn dắt đội bóng này đến với hai chức vô địch quan trọng trong năm 2023. Sang năm tới, cô và các đồng đội sẽ hướng tới tấm HCV tại Olympic Paris 2024. Vargas từng tuyên bố Olympic là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Với tài năng của Vargas cùng những ngôi sao như Zehra Gunes, Cansu Ozbay hay Ebrar Karakurt, Thổ Nhĩ Kỳ chính là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV ở Thế vận hội sắp tới.

Melissa Vargas lỡ hẹn với Cúp các CLB thế giới 2023

Thời gian qua, một tin không vui đã ập đến với Melissa Vargas khi cô tái phát chấn thương ở vùng vai trong một buổi tập cùng với CLB Tianjin Bohai Bank.

Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Akif Ustundag chia sẻ: "Melissa bị thương ở vai trong khi tập luyện. Việc điều trị vết thương vẫn đang được tiếp tục. Đội ngũ bác sỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Cô ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi và điều trị từ 4 đến 6 tuần".

Với khoảng thời gian này, Vargas sẽ phải bỏ lỡ giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới diễn ra từ ngày 13/12 đến 17/12. Đây là giải đấu có sự góp mặt của CLB Sport Center 1 (Việt Nam).

Trung Phạm (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm