Marcus Rashford cười chua chát sau chiếc thẻ đỏ, điều gì đang xảy ra với 'sát thủ' một thời của MU?

10/11/2023 20:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trọng tài Donatas Rumsas rút thẻ đỏ và Marcus Rashford cười. Một nụ cười chua chát, khi anh hoài nghi quyết định của trọng tài người Litva, khiến số 10 của MU bị truất quyền thi đấu lần thứ hai trong sự nghiệp.

Chỉ ghi 1 bàn mùa này, điều gì đang xảy ra với Marcus Rashford?

Phút 40 trận đấu trên sân Parken, trong lúc tham gia hỗ trợ phòng ngự bên phần sân nhà, Rashford tranh chấp bóng với Elias Jelert. Hậu vệ của Copenhagen nằm sân đau đớn, và trọng tài đã nhờ sự can thiệp của VAR. Một khi trọng tài đến bên màn hình, sẽ chỉ có một kết quả. Ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Rashford, cho rằng ngôi sao MU đã đạp vào mắt cá chân đối phương. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi cục diện trận đấu.

MU từ vị thế đang dẫn trước Copenhagen 2-0 nhờ cú đúp của Ramsus Hojlund, đã bị cầm hòa 2-2 trước khi hiệp 1 khép lại. Hai bàn thắng của đội bóng Đan Mạch được ghi ở phút 45 và 45+9', thời điểm sau khi Rashford bị đuổi. Một đêm tồi tệ với Rashford trong một tuần lễ đầy khó khăn.

Chỉ ghi 1 bàn mùa này, điều gì đang xảy ra với Marcus Rashford? - Ảnh 2.

Chỉ ghi 1 bàn mùa này, điều gì đang xảy ra với Marcus Rashford? - Ảnh 3.

Chiếc thẻ đỏ của Rashford đã thay đổi cục diện trận đấu giữa MU và Copenhagen.

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, có tin anh trai kiêm người đại diện của Rashford là Dane đã bị bắt giữ ở Florida (Mỹ) vì cáo buộc có hành vi bạo lực gia đình. Dane là giám đốc quản lý giải quyết mọi vấn đề liên quan tới Rashford cùng với anh trai Dwaine Maynard. Họ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Rashford, mặc dù tương lai đang bị hoài nghi sau khi trượt kỳ thi làm người đại diện được Liên đoàn bóng đá Anh tổ chức hồi mùa hè 2023.

Còn hồi đầu tuần, Rashford bị huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ trích công khai vì tổ chức sinh nhật lần thứ 26 của mình tại hộp đêm nổi tiếng Chinawhite, vài giờ sau thất bại của MU trong trận derby Manchester. Ten Hag nhấn mạnh rằng "cuộc tụ tập" của Rashford là không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại.

Quyết định tổ chức tiệc tại một địa điểm nổi tiếng như vậy chỉ đơn giản là một trường hợp sai thời điểm của Rashford, và tệ hơn nữa khi anh chọn vào đúng tuần trước để đóng quảng cáo ra mắt dòng quần áo mới của mình kết hợp với một hãng thời trang thể thao nổi tiếng của Mỹ. "Anh ấy coi những món đồ trong bộ sưu tập là công cụ có thể đưa các vận động viên lên một tầm cao mới", dòng giới thiệu sản phẩm viết, bỏ qua thực tế rằng Rashford đã có màn trình diễn cực tệ trước Man City chỉ hơn một ngày trước đó.

Đáng buồn thay, đó chỉ là một trong những trận đấu mà Rashford chơi tệ ở mùa giải này, làm dấy lên lo ngại rằng anh đã bị mất tự tin trước khung thành đối phương- điều tường xảy ra sau khi đá hỏng quả phạt đền cho đội tuyển Anh trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Ý ở EURO 2021.

Rashford đã trở lại để tận hưởng mùa giải tốt nhất của mình với MU, ghi 30 bàn trong mùa giải đầu tiên của Ten Hag trên cương vị huấn luyện viên của đội bóng, và kiếm được hợp đồng mới trị giá 300.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Rashford chỉ còn là cái bóng của chính mình. Chỉ một bàn thắng sau 15 trận, con số đã nói lên tất cả.

Chỉ ghi 1 bàn mùa này, điều gì đang xảy ra với Marcus Rashford? - Ảnh 4.

Đầu năm nay, Rashford chia tay hôn thê và gần đây anh trai kiêm người đại diện bị bắt.

Không ai ở MU biết lý do tại sao. Ngôn ngữ cơ thể của Rashford trở lại như một cầu thủ trẻ ủ rũ, hờn dỗi. Những người thân thiết với Rashford luôn nói rằng cầu thủ này rất khó che giấu cảm xúc của mình và mọi thứ được thể hiện rõ khi đầu năm nay anh chia tay với hôn thê Lucia Loi, người được cho là có ảnh hưởng lớn tới anh. Thời điểm sút hỏng quả penalty trong màu áo tuyển Anh, Rashford được cho đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ người yêu thời thơ ấu trước khi gặp nhà tâm lý học thể thao. Nếu còn gắn bó với Lucia, có lẽ Rashford sẽ nhận được lời khuyên đừng tranh luận về nội dung trên một trang web của người hâm mộ, tranh luận về tương lai của anh ở MU. "Xin vui lòng dừng lan truyền tin đồn ác ý", Rashford phản ứng trên trang cá nhân. Cách làm đó dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Có lẽ đã đến lúc Rashford gạt bỏ suy nghĩ về những cuộc chơi đêm, tiệc tùng, những buổi quảng bá quần áo thời trang, và tập trung trở lại với những gì anh cần làm tốt nhất lúc này: lấy lại phong độ. Rashford không còn đạt phong độ cao trước Copenhagen, nhưng anh đã đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng đầu tiên của Rasmus Hojlund. Trên hết, HLV Ten Hag cần Rashford nỗ lực hết mình vào thời điểm mà tương lai của chính anh đang bị giám sát chặt chẽ.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm