Marco Reus từ chối gia hạn với Dortmund: Thêm một quả bom sắp nổ

28/09/2014 07:21 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đang sa sút nhưng đó chưa phải là tận cùng của cơn ác mộng. Mới đây, tờ Sport Bild tiết lộ Marco Reus đã từ chối gia hạn với Dortmund, tức nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa Hè tới.

Trong hợp đồng của Reus có điều khoản giải phóng vào Hè 2015 với giá chỉ 25 triệu euro, theo tiết lộ của Karl Heinz Rummenigge, CEO Bayern.

Tới Real hay Bayern?

Trong một năm qua, Dortmund đã tích cực đàm phán gia hạn hợp đồng với Reus (còn hạn đến năm 2017), qua đó xóa luôn điều khoản mua lại nói trên. Tuy nhiên, mùa Hè vừa qua, Reus đã từ chối gia hạn và mới đây, theo thông tin của tờ Sport Bild, một lần nữa khước từ. Động thái của Reus có thể xem như một lời đánh tiếng với các đại gia khắp châu Âu. Cái giá 25 triệu euro là quá rẻ cho một cầu thủ tấn công đã đạt tới đẳng cấp thế giới và vẫn còn giàu tiềm năng (mới 25 tuổi) như Reus. Theo tính toán của trang Transfermarkt, Reus có giá gấp đôi, tức 50 triệu euro.

Gần như mọi đội bóng lớn hiện nay đều muốn sở hữu Reus. Tuy nhiên, có vẻ Real Madrid đang giành “pole” trong cuộc đua này. Hè vừa qua, đã có tin Reus sẽ cập bến Santiago Bernabeu vào Hè 2015. Real sẵn sàng trả Dortmund hẳn 30 triệu euro (23 triệu tiền mặt và 7 triệu đội bóng Đức còn nợ trong vụ mua Nuri Sahin), tức hơn 5 triệu euro so với phí giải phóng hợp đồng. Trang AS của Tây Ban Nha còn tiết lộ dường như Reus đã đạt được thỏa thuận với Real. Thêm một thông tin khác: Reus có chung người đại diện (Volker Struth) với Toni Kroos, cầu thủ vừa chuyển tới Real hồi Hè vừa qua.

Tuy nhiên, Bayern cũng là một đối thủ đáng gờm của Real. Gã khổng lồ nước Đức cần một ngôi sao chạy cánh để thay Franck Ribery đã 31 tuổi và Hè vừa qua, HLV Pep Guardiola đã nêu đích danh Reus. Cần nhớ Bayern chính là đội đầu tiên phát hiện ra điều khoản giải phóng hợp đồng của Reus. Ngoài ra, đội chủ sân Allianz còn có những người từng chơi rất ăn ý với Reus là Mario Goetze và Robert Lewandowski. Chuyển tới Bayern sẽ an toàn hơn rất nhiều so với Real, nơi đã có Cristiano Ronaldo và tính cạnh tranh luôn cao khủng khiếp.

Không ai thay được Reus

Dù Reus tới Real hay Bayern, đây cũng đều là một thảm họa với Dortmund. Sau sự ra đi của Goetze và Lewandowski, Reus cùng với Mats Hummels là 2 ngôi sao đẳng cấp thế giới hiếm hoi còn trụ lại sân Signal Iduna Park. Trong đó, vai trò của Reus có phần nhỉnh hơn Hummels bởi chơi ở tuyến trên, đóng vai trò thủ lĩnh hàng công của Dortmund. Sự sa sút thời gian qua của Dortmund (chỉ thắng được 2/5 trận đầu, mới giành được 7 điểm, đang xếp thứ 8 tại Bundesliga) cũng một phần do thiếu sự phục vụ của Reus.

Trong 2 mùa vừa qua, Dortmund đã chi hơn 100 triệu euro để tăng cường lực lượng, chủ yếu cho hàng công nhưng chưa một ai sánh được với Reus. Tuy đá ở cánh nhưng thực tế, Reus thường di chuyển rất rộng, đôi khi kiêm cả vai trò kiến tạo lẫn dứt điểm. Trong 44 trận ra sân mùa trước, Reus đã ghi tới 23 bàn và có 23 đường chuyền dọn cỗ. Lewandowski dù đá cắm lại chơi 48 trận nhưng cũng chỉ nổ súng 28 lần và có 15 pha kiến tạo. Thành tích của Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang cộng lại cũng mới ngang ngửa của Reus.

Với ngân sách không mấy dư dả, Dortmund rất khó mang về một cầu thủ đẳng cấp cỡ Reus. Đã mất Goetze, Lewandowski và nay lại thêm Reus, Dortmund sẽ rất khó tiến xa, trừ khi những Mkhitaryan hay Aubameyang tiến bộ vượt bậc ở mùa giải năm nay. Nếu không thể cạnh tranh với Bayern ở Bundesliga hay làm nên chuyện tại Champions League, những ngôi sao hiếm hoi còn sót lại như Mats Hummels hay Ilkay Guendogan cũng có thể nối gót ra đi. Nói chung, hàng loạt hệ lụy sẽ ập tới nếu Dortmund để mất Reus, thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần của đội bóng.

46 Trong 44 trận ra sân mùa trước, Reus đã ghi tới 23 bàn và có 23 đường chuyền dọn cỗ, tức có dấu giày trong 46 bàn của Dortmund.

17,5 Reus chuyển tới Dortmund hồi Hè năm 2012 với giá 17,5 triệu euro. Reus có điều khoản giải phóng hợp đồng vào Hè 2015 với giá chỉ 25 triệu euro.

50 Theo tính toán của trang Transfermarkt, Reus cùng Thomas Mueller là 2 cầu thủ đắt giá nhất Bundesliga hiện nay, cùng có giá 50 triệu euro.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm