Marco Reus sẽ là nhạc trưởng tương lai của Man City?

05/11/2014 18:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Marco Reus đang trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm hiện tại. Ngoài Bayern Munich, Man City cũng đã đánh tiếng muốn có tiền vệ người Đức này.

Theo thông tin từ trang Daily Mail, nhà ĐKVĐ Premier League sẵn sàng cạnh tranh với Bayern Munich để bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho hàng công, dù trong tay HLV Manuel Pellegrini lúc này không thiếu những lựa chọn.

Cơ hội để Man City có Reus càng sáng sủa hơn bao giờ hết. Đội bóng chủ quản của Reus là Dortmund một mặt tuyên bố cầu thủ này không đi đâu hết trong tháng Một tới, mặt khác họ thừa nhận sẽ không ngăn cản tiền vệ 25 tuổi này ra đi vào mùa hè tới, khi mà điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 19,5 triệu bảng chính thức có hiệu lực. Hợp đồng của Reus với Dortmund sẽ hết hạn vào năm 2017.

Bayern Munich, như thường lệ, là đội bóng nắm bắt khá nhanh diễn biến này của Reus. Họ từng rút ruột không ít tài năng của Dortmund, như chân sút Robert Lewandowski mùa hè vừa qua hay trước đó là Mario Gotze. Chủ tịch của đội chủ sân Allianz Arena Karl-Heinz Rummenigge đã để ngỏ khả năng đặt vấn đề với tiền vệ này trên tờ Bild: “Chúng tôi biết Reus có nhiều phẩm chất đáng chú ý. Với chúng tôi, một cầu thủ trẻ tài năng đang khoác áo đội tuyển Đức như Reus là rất đáng quan tâm. Nhưng tôi không muốn gây ra những xáo trộn cho Dortmund”.

Tuy vậy, nếu Man City thực sự quan tâm nghiêm túc tới Reus, họ vẫn có quyền hy vọng. Dortmund lúc này không muốn có thêm một tài năng nữa bị Bayern Munich hút máu, nên những lời đề nghị từ nước ngoài sẽ được ưu tiên hơn. Ngoài ra, Man City sẵn sàng dùng mức lương hấp dẫn để đè bẹp không chỉ Bayern Munich mà cả những ứng viên tiềm năng khác như Man United hay Liverpool. Được biết, nếu chấp nhận chuyển đến sân Etihad, Reus sẽ nhận được khoản lương lên tới 200.000 bảng/tuần, ngang bằng với Yaya Toure, một trong những công thần của Man City.

Hơn thế, Reus hoàn toàn có thể là giải pháp thay thế Silva trong tương lai không xa của Man City. Mùa giải năm nay, phong độ của tiền vệ người Tây Ban Nha đang có dấu hiệu đi xuống, khi anh mới chỉ đóng góp 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành công trong 9 lần ra sân. Con số này rõ ràng thua xa với những mùa giải trước, dù cho Premier League mới chỉ đi qua được hơn hai tháng. Ngoài ra, Silva cũng sẽ bước sang tuổi 29 vào đầu năm tới. Điều này khiến cho Man City phải nghĩ đến những giải pháp thay thế cho cựu tiền vệ Valencia. Reus rõ ràng là một sự lựa chọn chất lượng, khi mà cầu thủ này có thể đá ở cả hai vị trí mà Silva thường đảm nhiệm: cầu thủ chạy cánh trái và hộ công. Mới 25 tuổi, Reus hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng mới trong lối chơi của Man City trong tương lai.

Dẫu sao, tất cả đều mới chỉ nằm trên lý thuyết. Việc Man City có thể thuyết phục Reus từ chối lời hội ngộ với Goetze hay Lewandowski ở Bayern Munich hay không lại là chuyện khác.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm