Mane tặng 300 áo đấu cho hàng xóm ở quê để cổ vũ ở Chung kết Champions League

25/05/2018 14:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Sadio Mane đã mua 300 chiếc áo Liverpool để chuyển về quê nhà ở Senegal nhằm tặng cho các hàng xóm, khi mà đội bóng của anh sắp gặp Real Madrid ở Chung kết Champions League.

Theo báo chí Anh, Sadio Mane đã rất hào phòng khi mua hẳn 300 chiếc áo của Liverpool để tặng cho những người hàng xóm ở quê nhà.

Mane cho biết gia đình của anh vẫn đang sinh sống ở ngôi làng Bambali (Senegal). Cầu thủ này muốn mang niềm vui tới cho bạn bè anh ở quê nhà bằng chức vô địch Champions League.

Tiền đạo 26 tuổi cho biết một người bạn trong làng của mình là CĐV của Liverpool. Anh và người bạn này đã chứng kiến đội bóng chủ sân Anfield vô địch Champions League vào năm 2005 qua tivi. Khi đó, Mane mới 13 tuổi.

Chú thích ảnh
Sadio Mane chưa từng quên cội rễ của mình. Dù thi đấu ở đâu, anh vẫn nhớ về làng Bambali

“Tôi vẫn nhớ về trận chung kết Champions League giữa AC Milan và Liverpool vào năm 2005. Liverpool bị dẫn trước 3-0 và sau đó, họ đã gỡ hòa 3-3 rồi đưa trận đấu sang loạt đá 11m. Tôi đã xem trận đấu này qua tivi cùng với một người bạn trong làng”, Sadio Mane phát biểu.

“Đó là một người bạn thân với tôi. Khi tỉ số là 3-0 nghiêng về AC Milan, anh ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta đã ngừng xem và chạy ra ngoài như phát điên. Nhưng cuối cùng, anh ta đã quay trở lại và không thể tin nổi, khi mà Liverpool đã giành chiến thắng”, Mane nói tiếp.

“Lúc đó tôi không phải là CĐV của Liverpool. Đội bóng mà tôi cổ vũ khi ấy là Barca”, Mane bộc bạch.

Liverpool mang 24 cầu thủ sang Kiev để đá chung kết Champions League với Real

Liverpool mang 24 cầu thủ sang Kiev để đá chung kết Champions League với Real

HLV Juergen Klopp đã lên danh sách 24 cầu thủ hành quân tới Kiev để tham gia trận Chung kết Champions League.

Mane vẫn giữ liên lạc với những người bạn hồi nhỏ của mình. Tiền đạo người Senegal đã hứa với họ rằng sẽ giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League. “Anh bạn của tôi nhắn rằng lần này đừng để Liverpool bị dẫn trước 3 bàn”, Mane thổ lộ.

“Gia đình của tôi vẫn đang sinh sống trong ngôi làng Bambali. Mẹ và chú tôi sẽ theo dõi trận chung kết sắp tới. Có 2000 người dân trong làng và tôi đã mua 300 chiếc áo cho mọi người trong làng. Như thế thì họ có thể mặc áo và cổ vũ cho Liverpool khi xem trận chung kết. Mọi người trong làng sẽ nghỉ làm việc vào ngày hôm đó. Tôi sẽ về làng sau World Cup 2018. Tôi hy vọng rằng mình có thể đem khoe huy chương vô địch trước mặt mọi người”, cầu thủ của Liverpool chia sẻ.

Sadio Mane tuyên bố muốn cùng Liverpool đoạt chức vô địch Champions League mùa này: “Tôi không thể nói hầu hết các CĐV muốn Liverpool vô địch vì vẫn còn những CĐV của Real Madrid. Có thể những CĐV không phải là fan của Man City, M.U, Everton và Real Madrid sẽ muốn chứng kiến Liverpool lên ngôi. Real Madrid đã vô địch 2 lần liên tiếp và họ có tham vọng vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Chúng tôi tôn trọng Real Madrid và xem họ là đội bóng tuyệt vời trong lịch sử. Nhưng Liverpool cũng có lịch sử hào hùng. Trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm