Man United không còn cần Robin van Persie

10/04/2015 13:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie đã bình phục chấn thương, đủ thể lực để thi đấu, nhưng liệu Man United có còn cần anh? Trong thời gian Van Persie nghỉ, đội đã đá tốt. Van Persie chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Robin van Persie đã bình phục để thi đấu trận derby Manchester tuần này và một dòng tweet hôm thứ Tư khẳng định anh “đã khỏe và sẵn sàng trở lại” sau 7 tuần vắng mặt vì chấn thương mắt cá.

Nhưng câu hỏi đặt ra là Van Persie có còn thật sự hữu dụng cho Man United vào mùa tới nữa hay không?

Van Persie đã xem các trận đấu từ khán đài, thấy các khán đài nổ tung trong các trận anh nghỉ thi đấu và dành nguyên buổi chiều Chủ nhật gặm nhấm kiểu Radamel Falcao.

Không có tiền đạo người Hà Lan, Man United trở nên cân bằng hơn, chắc chắn hơn và di chuyển không bóng hiệu quả hơn. Với Wayne Rooney ghi 4 bàn trong 5 trận Premier League gần nhất Man United đã tiến rất mạnh mẽ vào Top 4.

“Tôi nghĩ mùa này Van Gaal đã chứng minh ông ấy không sợ để các cầu thủ lớn ngồi dự bị”, cựu hậu vệ Phil Neville nói trên trang tin Goal nhân một sự kiện quảng bá.

“Ông ấy để Angel Di Maria ngồi dự bị, rồi Juan Mata, Falcao. Anh phải chọn đội hình hay nhất vào thời điểm đó và lúc đó đội hình hay nhất phải có Rooney đá với Fellaini phía trên”.

Van Persie hiện nhận 275 ngàn bảng/tuần tại Man United và hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau.

Tuổi 31 đã phủ bóng đen lên anh, cầu thủ chỉ đá tốt trong mùa đầu được Sir Alex mang về với 26 bàn sau 38 trận.

Hiệu suất ghi bàn của Van Persie giảm dần theo từng năm: từ 120,1 phút/bàn của mùa 2012-13 xuống 132 phút/bàn mùa trước và 199,3 phút/bàn mùa giải này.

Thành tích ấy thậm chí còn tệ hơn Wayne Rooney (198 phút/bàn) và chỉ tốt hơn Radamel Falcao (258 phút/bàn), nhưng vẫn không đủ cao với tiền đạo của một đội cạnh tranh chức vô địch.

United có thể lao tiếp vào thị trường chuyển nhượng với chính sách mua bán kiểu Galacticos như đã thể hiện mùa Hè qua. Vậy cũng có nghĩa tiền đạo người Hà Lan khó có chỗ đứng ở đội hình 1 mùa giải tới.

Kịch bản gần như chắc chắn: Van Persie ở lại mà không được gia hạn hợp đồng và quyết định được đưa ra tùy tình hình mùa giải tới. Nhưng mức lương quá cao của anh vẫn là một trở ngại và gạt Van Persie phải là quyết định của HLV Van Gaal.



Van Persie từng ghi bàn quyết định giúp Man United thắng Man City 3-2 mùa 2012-13

Mối quan hệ giữa họ rất khăng khít. Van Gaal chọn Van Persie làm đội trưởng đội tuyển Hà Lan, họ cùng nhau xem các trận đấu của Man United mùa trước và Van Persie nói những điều tốt đẹp về cựu HLV Barcelona, Bayern Munich.

Van Persie vẫn thích đóng vai trung tâm để đội bóng xoay quanh như hồi ở Arsenal hay mùa đầu tại Man United. Nhưng Van Gaal lại chọn Rooney làm đội trưởng mới của Quỷ đỏ thế cho nên Van Persie gặp khó khăn.

Anh vật lộn với các vấn đề đầu gối, mắt cá, suy giảm tốc độ, bức bối trong phong cách chơi giàu kỉ luật của Van Gaal.

Sau khi gọi Van Gaal là “gã tồi” trong cuộc phỏng vấn trên Goal tuần này, ngôi sao Franck Ribery của Bayern Munich nói thêm: “Vì các ý tưởng, ông ấy không quan tâm đội bóng có những ai. Ông ấy không cần ngôi sao, mọi người đều phải chứng minh khả năng lại từ đầu”.

Van Persie biết rõ điều này. Như anh đã từng chẳng ngần ngại nói về nỗi buồn khi còn ở Arsenal. Anh công khai bàn luận về chính sách xoay vòng của Sir Alex Ferguson. Anh bảo “con người trong tôi thúc đẩy tôi phải ra đi” khi quyết định đến Man United, trong giai đoạn cả Man City cũng rất muốn có anh.

Nếu đã là những ước muốn cá nhân của Van Persie, thì rất khó lòng ngăn cản.

Gia Hưng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm