Man United công bố số áo mùa giải mới: Januzaj kế thừa áo số 11 của Giggs

14/08/2014 09:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trang chủ của Man United đã thông báo số áo của các cầu thủ “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2014-15. Adnan Januzaj được trao áo số 11, số áo trước đây gắn liền với Ryan Giggs, người hiện đang là trợ lí cho HLV Louis van Gaal.

Tân binh Luke Shaw sẽ mặc áo số 3. Đây là số áo mà Patrice Evra đã mặc ở mùa giải trước. Hậu vệ người Pháp đã rời Man United để chuyển đến Juventus vào mùa Hè này. Trong khi đó, tân binh Ander Herrera mặc áo số 21. Cầu thủ trẻ người Bỉ Adnan Januzaj sẽ mặc áo số 11, số áo trước đây mà Ryan Giggs mặc. Cầu thủ trẻ James Wilson mặc áo số 49, thay vì số 47 như ở mùa trước. Thủ môn De Gea tiếp tục mặc áo số 1 của Man United.

Chiếc áo số 9 của Man United vẫn chưa có chủ nhân. Người có thể mặc số áo này là Robin van Persie, tuy nhiên cầu thủ người Hà Lan vẫn tiếp tục mặc áo số 20 như ở mùa giải trước. Một tiền đạo khác của Man United là Welbeck thì mặc áo số 19, trong khi Chicharito sở hữu áo số 14. Rooney vẫn mặc áo số 10 như ở mùa giải trước.

Áo số 5 của Man United hiện vẫn chưa có người mặc. Mùa giải trước, cầu thủ đã khoác áo số 5 của Man United là Rio Ferdinand tuy nhiên hậu vệ kì cựu người Anh đã rời Old Trafford vào mùa Hè này.

Bên cạnh đó, HLV Louis van Gaal vẫn để trống áo số 7 của Man United. Người gần nhất mặc áo số 7 của "Quỷ đỏ" là Valencia nhưng hiện giờ anh sở hữu áo số 25.

Số áo của các cầu thủ Man United mùa giải 2014-15:

1. De Gea; 2. Rafael; 3. Shaw; 4. Jones; 6. Evans; 8. Mata; 10. Rooney; 11. Januzaj; 12. Smalling; 13. Lindegaard; 14. Chicharito; 16. Carrick; 17. Nani; 18. Young; 19. Welbeck; 20. van Persie; 21. Herrera; 22. Powell; 23. Cleverley; 24. Fletcher; 25. Valencia; 26. Kagawa; 28. Anderson; 29. Zaha; 30. Varela; 31. Fellaini; 34. Lawrence; 35. Lingard; 36. Vermijl; 38. M Keane; 39. Thorpe; 40. Amos; 41. James; 42. Blackett; 45. Petrucci; 46. Rothwell; 48. W Keane; 49. Wilson; 50. Johnstone.


Sơn Tùng
Theo Manutd.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm