Aguero: Sụp đổ vì chấn thương

05/04/2015 22:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao lớn nhất của Manchester City đã ghi bàn liên tục trước chấn thương đầu gối tai hại khiến mùa giải đi xuống thảm hại với anh, và đây không phải lần đầu tiên Sergio Aguero trải qua nỗi thất vọng của những chấn thương.

Chân sút người Argentina có triển vọng trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh phải sớm tìm ra cách thoát khỏi những chấn thương tệ hại, dai dẳng và để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Aguero đã khởi đầu mùa giải này với phong độ cực kỳ ấn tượng, ghi 14 bàn chỉ sau 14 trận ở Premier League, nhưng một chấn thương đầu gối ở trận gặp Everton vào đầu tháng 12 đã thay đổi tất cả.

Suốt từ khi chuyển sang Man City, Aguero mùa nào cũng ngấp nghé làm nên điều gì đó thật đặc biệt cho đội bóng của anh, để rồi lại dính những chấn thương khiến mọi kỳ vọng tiêu tan. Kịch bản đó đã trở nên quen thuộc với anh trong thời gian ở Premier League. Aguero không hẳn là một cầu thủ dễ chấn thương, nhưng anh cũng chưa bao giờ ở tình trạng thể lực tốt trong trọn vẹn một mùa giải để chơi đúng với tiềm năng của anh.

Aguero ra sân 48 trận trong mùa đầu tiên với Man City, 2011-12, nhưng không bao giờ đạt tới cột mốc đó nữa trong 3 mùa tiếp theo. Là một trong những tiền đạo có tỉ lệ bàn thắng/số phút thi đấu cao nhất lịch sử Premier League, sự nghiệp của anh hẳn đã có thể sánh ngang với những Thierry Henry hay Alan Shearer nếu Aguero ra sân nhiều hơn.

Khi có anh, Man City cũng tấn công sắc sảo hơn nhiều, nhưng mùa này, từ khi trở lại, Aguero vẫn chưa tìm thấy phong độ quen thuộc. Anh mới ghi 3 bàn ở Premier League trong cả năm 2015 và đã lần lượt bị Diego Costa và Harry Kane vượt qua trên danh sách Vua phá lưới. Trong cả 2 mùa mà Man City đã vô địch cho tới giờ, Aguero đều dính những chấn thương dài ngày mà đội bóng cần người thay thế. Riêng mùa này, HLV Manuel Pellegrini có vẻ đã không tìm ra được phương án B hiệu quả nữa.

Khi Man City giành chức vô địch Premier League thứ hai trong lịch sử mùa trước, Edin Dzeko ghi 8 bàn trong 10 trận cuối mùa mà Aguero không tìm thấy phong độ tốt nhất. Nhưng giờ, cả Dzeko lẫn Wilfried Bony đều không thể vào vai những người đóng thế hiệu quả, khi mà về mặt đẳng cấp, họ rõ ràng là có khác biệt so với Aguero.

Chấn thương đeo đẳng cũng đã cản trở Aguero tìm kiếm các danh hiệu cá nhân, không chỉ Vua phá lưới, mà cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng tất nhiên, nuối tiếc lớn nhất với anh vẫn là Aguero lẽ ra đã có thể đóng góp nhiều hơn vào nỗ lực bảo vệ chức vô địch mùa này của Man City.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm