Man City ứng phó như thế nào khi vắng Aguero?

16/10/2015 06:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin mới nhất cho hay, tiền đạo Sergio Aguero sẽ phải ngồi ngoài khoảng một tháng sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Ecuardo thuộc vòng loại World Cup 2018 cách đây vài ngày.

Điều đó đồng nghĩa HLV Manuel Pellegrini sẽ không có cậu học trò cưng trong khoảng 7 trận đấu tới của Man City.

Ở mùa giải 2013-14, mùa giải mà The Citizens giành chức vô địch Premier League, Kun Aguero cũng gặp vấn đề chấn thương và anh chỉ góp mặt trong vỏn vẹn 23 trận tại giải ngoại hạng. Thời điểm đó, Pellegrini đã có những sự thay thế đầy chất lượng cho cầu thủ người Argentina. Edin Dzeko là người được lĩnh xướng và anh đóng góp không nhỏ vào thành công ở Premier League của đội nhà với 16 bàn sau 23 trận. Ngoài ra, Man City của năm đó còn có những cái tên khác luôn biết tạo ra tiếng nói riêng điển hình như Yaya Toure với 20 bàn và Alvaro Negredo với 9 bàn - trong đó là không ít những bàn thắng quan trọng.

Giờ đây Dzeko và Negredo đã chuyển đi trong khi Toure lại được xếp đá thấp hơn trước, tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra sự vững chãi nơi tuyến giữa. Vì vậy, chắc chắn các fan Man City đang cảm thấy lo lắng ít nhiều trước sự vắng mặt của Aguero, cầu thủ mới đây đã ghi 5 bàn chỉ sau 20 phút vào lưới Newcastle. Lúc này, Manuel Pellegrini có những sự lựa chọn nào khác?

1. Wilfried Bony

Cầu thủ to lớn người Bờ Biển Ngà đã phải đợi cơ hội này rất lâu. Nó đến vào đúng thời điểm Man City tiếp đón Bournemouth trên sân nhà, một đối thủ vừa tầm để Bony gây ấn tượng qua đó có pha lập công đầu tiên ở mùa giải này. Phong cách chơi bóng của Bony rất khác Aguero nhưng phẩm chất trong anh vẫn có thể được phát huy tối đa khi phía sau là những Kevin de Bruyne và Jesus Navas.

2. Kelechi Iheanacho

Cầu thủ trẻ người Nigeria ngày càng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ Man City. Iheanacho là kiểu cầu thủ thi đấu khá thể lực và luôn thể hiện trạng thái tâm lý rất tốt trên sân cỏ. Tuy nhiên, anh mới chỉ 18 tuổi và cáng đáng được vai trò của tiền đạo hay nhất đội bóng không phải chuyện đơn giản. Liệu Pellegrini có dám chơi một nước cờ táo bạo?

3. Raheem Sterling

Một trong những lý do Sterling chinh phục Man City là khả năng đá cắm của cầu thủ trẻ người Anh. Mùa giải trước, HLV Brendan Rodgers từng xếp Sterling đá tiền đạo và anh thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của Sterling là khả năng dứt điểm, một kỹ năng cực kỳ quan trọng ở một tập thể hùng mạnh.

4. Kevin de Bruyne

Lần cuối cùng ngôi sao người Bỉ tỏa sáng ở vai trò tiền đạo là khi anh lập cú đúp vào lưới Werder Bremen đầu mùa giải này. Tuy nhiên, trong bối cảnh Man City đang mất cả David Silva cộng thêm phong độ chói sáng của De Bruyne ở vị trí tiền vệ tấn công thì việc Pellegrini chấp nhận đẩy anh lên cao có vẻ hơi phí phạm. Có lẽ ông chỉ nghĩ đến phương án này trong trường hợp bi đát nhất.

5. Sơ đồ không tiền đạo

Barcelona từng rất thành công với sơ đồ 4-6-0 bằng việc dựa vào sự biến hóa của hàng tiền vệ. Man City đang sở hữu De Bruyne, Sterling, Jesus Navas, Yaya Toure, Fernandinho và Fernando - những nhân tố đáng để Pellegrini phải thử nghiệm. Tuy nhiên, để thành công chắc chắn không hề dễ, nó đòi hỏi cả tập thể phải có sự ăn ý và luôn chơi bóng tập trung cao độ.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm