Lý do vòng thi áo tắm biến mất khỏi Hoa hậu Thế giới kể từ năm nay

19/12/2015 19:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có 1 lý do đặc biệt khiến ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới quyết định bỏ hẳn phần thi áo tắm kể từ năm nay.

Sau 63 năm gắn bó với khán giả, việc vòng thi áo tắm, cơ hội để các người đẹp từ khắp nơi trên thế giới khoe vóc dáng "siêu chuẩn" của mình, bị gỡ bỏ là điều đáng tiếc đối với nhiều người hâm mộ.


Lan Khuê là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Ảnh: On Box

Tuy nhiên, Julia Morley, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Thế giới, chia sẻ với tạp chí Elle: "Tôi thấy mình không cần phải nhìn những cô gái sải bước trong bộ bikini. Điều đó chả có ý nghĩa gì với họ cả. Và cũng chả có tác dụng gì với chúng ta".

"Tôi không quan tâm việc một thí sinh sở hữu phần hông lớn hơn 1, 2 cm so với thí sinh khác. Chúng ta thực sự đâu có cần xem xét phần hông của họ. Chúng ta chỉ muốn nghe những gì họ nói" - bà tiếp tục.


Các thí sinh chụp hình sau phần chụp hình với đồ bơi tại Kolkata, Ấn Độ năm 2008

Năm 1951, đại diện Kiki Håkansson của Thụy Điển, người đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới, đã đăng quang trên sân khấu trong khi mặc một bộ bikini.


3 gương mặt đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1951. Ảnh: Thế giới đẹp

Kể từ đó, vòng thi áo tắm đã trở thành một phần quan trọng của cuộc thi sắc đẹp này. Năm 2001, ban tổ chức đã quyết định không tiến hành phần thi này trên sân khấu. Các thí sinh chỉ cần tham gia buổi chụp hình, chứ không cần trình diễn trực tiếp trước mặt khán giả.

TRỰC TIẾP Chung kết Hoa hậu Thế giới 2015: Lan Khuê có làm nên kỳ tích?

TRỰC TIẾP Chung kết Hoa hậu Thế giới 2015: Lan Khuê có làm nên kỳ tích?

20h tối nay 19/12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại Nhà hát Vương miện Sắc đẹp, quần thể Tam Á ở đảo Hải Nam, Trung Quốc.


Vòng thi áo tắm được đổi tên thành vòng "thời trang bãi biển" và vẫn được tổ chức hàng năm kể từ đó, trừ năm 2013, khi nó bị hủy vì cuộc thi được tổ chức tại Indonesia. Ban tổ chức cho rằng tổ chức phần thi này tại đây sẽ xúc phạm cộng đồng Hồi giáo vốn chiếm số đông dân số.

Duy An
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm