Lý do thực sự khiến Messi không thể thực hiện lễ vinh danh vô địch World Cup trên sân của PSG

12/01/2024 10:24 GMT+7 | Bóng đá 24h

Chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, đã tiết lộ lý do Lionel Messi không được phép diễu hành chức vô địch World Cup tại sân Parc Des Princes.

Lý do khiến Messi không thể thực hiện lễ vinh danh vô địch World Cup trên sân của PSG

Lionel Messi đã cùng Argentina đánh bại Pháp ở Qatar để vô địch World Cup 2022 trong quãng thời gian khoác áo PSG. Cầu thủ 36 tuổi sau đó còn giành thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, xếp trên người đồng đội cũ Kylian Mbappe.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Migue Granados trên OLGA năm ngoái, Messi đã thừa nhận anh "không hạnh phúc" ở PSG và có vẻ rất thất vọng với cách mình bị đối xử sau chức vô địch World Cup. Anh chỉ được thực hiện lễ vinh danh trên sân tập chứ không được làm điều đó trên sân nhà của PSG.

Messi chia sẻ: "Tôi có thể hiểu được điều đó. Chúng tôi đang ở trong tình thế mà chúng tôi [Argentina] là nhà vô địch thế giới và đó là lỗi của chúng tôi khi họ [Pháp] không thể vô địch một lần nữa".

Lý do thực sự khiến Messi không thể thực hiện lễ vinh danh vô địch World Cup trên sân của PSG - Ảnh 2.

Messi không thể thực hiện lễ vinh danh vô địch World Cup trên sân của PSG

Bây giờ, chủ tịch PSG, ông Al-Khelaifi, mới giải thích về vấn đề này. Ông nói: "Đối với tôi, như tôi đã nói, nếu có ai nói về việc chúng tôi đã không tổ chức lễ ăn mừng cho Messi sau khi cậu ấy vô địch World Cup, thì là do chúng tôi đang ở Pháp và cậu ấy đã đánh bại Kylian".

"Chúng tôi là một câu lạc bộ Pháp. Tôi cũng không muốn cả sân vận động chống lại Messi. Tôi nghĩ chúng ta phải tôn trọng điều đó".

Trở lại vào tháng 9, Al-Khelaifi cũng từng đưa ra một tuyên bố về sự việc này. Trong trích dẫn của Football Espana, Ông nói: "Như mọi người đã thấy, bởi vì chúng tôi thậm chí đã xuất bản một video, chúng tôi đã tôn vinh Messi trong buổi tập và chúng tôi cũng tôn vinh cậy ấy một cách riêng tư".

"Nhưng với sự tôn trọng, chúng tôi là một câu lạc bộ Pháp. Tất nhiên việc ăn mừng ở sân vận động là rất nhạy cảm. Chúng ta phải tôn trọng đất nước mà cậu ấy đã đánh bại, các đồng đội của cậu ấy ở đội tuyển Pháp và cả những CĐV của chúng tôi nữa".

Messi đã ghi 32 bàn sau 75 lần ra sân trong thời gian ở PSG. Mùa Hè vừa qua, anh đã chuyển đến Inter Miami để chinh phục thử thách mới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm