Hơn 37.000 loại virut mới xuất hiện trên Internet mỗi ngày

13/08/2009 13:26 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Với sự “nở rộ” của các loại mã độc, virus, các hãng bảo mật đang rất đau đầu. Vừa qua, theo thống kê mới nhất của hang bảo mật Panda, mỗi ngày có đến hơn 37.000 loại virus mới xuất hiện hàng ngày.

Hầu hết những loại virus, mã độc, Trojan hay sâu máy tính được bọn hacker liên tục “tân trang” dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng luôn lợi dụng rất tốt những lỗi bảo mật từ phía các nhà sản xuất để tấn công, thật đáng tiếc là nhà sản xuất luôn là “kẻ chiến bại” vì bị đánh lén.


Nhiều chuyên gia bảo mật đã cho rằng, bọn hacker ngày càng khôn ngoan hơn rất nhiều khi tạo ra những con virus mới. Cơ chế chính của chúng là phát tán qua Internet dưới nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, nhưng có một điểm nổi bật đáng chú ý nhất đó là các rất ít loại viruts nào tồn tại quá 24 giờ mà hầu hết chúng sẽ có những biến thể mới “đẳng cấp”hơn, thông minh hơn và độ phá họa cũng cao hơn rất nhiều.


Theo nghiên cứu từ phía hãng bảo mật Panda, trong năm 2008 tổng cộng có đến 18 triệu loại malware độc hại xuất hiện làm điên đảo thế giới Internet. Tuy nhiên, đến năm 2009 con số đó đã thực sự làm các nhà phân tích bất ngờ khi “vọt” lên 30 triệu loại mã độc khác nhau tính cho đến tháng 7 vừa qua.

Đây là cuộc chiến không bao giờ có hồi hết, bọn hacker cho đến thời điểm hiện tại thật đáng tiếc lại luôn là kẻ thắng cuộc vì chúng trong tối còn các hãng bảo mật lại ngoài ánh sáng. Nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng mà sẽ tiếp tục nghiên cứu để tạo ra những chương trình ưu việt hơn để chống lại chúng” Ông Luis Corrons, giám đốc công nghệ của PandaLabs nhấn mạnh.

Vũ Ngọc (Theo Techradar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm