Hoa hậu Diệu Hoa "phải biết giữ mình"

02/06/2008 23:34 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - 18 năm sau khi đăng quang hoa hậu, Nguyễn Diệu Hoa vẫn giữ được vóc dáng cân đối với số đo ba vòng chuẩn như thời con gái. Chị dành cho chúng tôi cuộc trò chuyệnnhân dịp sắp đến Nga so tài tại cuộc thi Mrs World.

- Khi chị quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2008 tại Nga, gia đình và bạn bè đã chia sẻ với chị cảm xúc gì?

- Chồng, các con, nói chung là gia đình và đông đảo bạn bè đều vui vẻ chúc mừng tôi nhân dịp này. Tôi vui lắm khi các phương tiện truyền thông đã loan tin rộng rãi và dành nhiều thiện cảm đối với tôi. Xin nói thêm, tôi là dâu Ấn Độ, nên ông Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM cũng đã gọi điện chúc mừng.

- Chị chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào?

"Tôi vui lắm khi các phương tiện truyền thông
đã loan tin rộng rãi và dành nhiều thiện cảm đối với tôi"
- Tôi đang tích cực chuẩn bị, cũng vất vả thật đấy, nhưng công việc khá suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ của chịĐoàn Kim Hồng, nhất là với những kinh nghiệm của chị ấy qua cuộc thi năm 2005. Công việc chuẩn bị bao gồm các mặt tinh thần (kiến thức, kỹ năng...) và vật chất (trang phục các loại và các trang bị khác, vật lưu niệm...).

Tôi đặc biệt chú ý chuẩn bị cho việc giao lưu với thí sinh các nước. Tôi nghĩ điều sẽ gây ấn tượng cho bạn bè trước hết là phong cách, lối sống, nội dung trò chuyện... của mình trong 2 tuần cùng sinh hoạt tại Nga. Tôi cũng chuẩn bị để giới thiệu một vài bài hát, điệu múa mà tôi ưa thích.

- Đến với cuộc thi sắc đẹp đặc biệt này, điều lớn nhất chị muốn thể hiện là gì?

- Tất cả là nhằm thể hiện hình ảnh của phụ nữ Việt Nam ngày nay. Họ là những người biết làm công việc nghề nghiệp, trau dồi tri thức, chăm sóc gia đình, tích cực tham gia các công việc xã hội và cũng biết làm đẹp nữa. Đặc biệt, phụ nữ Việt Nam thân thiện với bạn bè các nước, muốn góp sức vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình và phát triển, vì bình đẳng giới, vì những quyền lợi của trẻ em, vì một môi trường trong sạch...

- Chị chuẩn bị tâm thế đón nhận những thắng thua như thế nào?

- Tôi nghĩ, đã dự một cuộc thi như Mrs World thì tất cả thí sinh đều mong ước đạt thứ hạng cao nhất. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng rồi lại phải bình tâm nghĩ, đây là một cuộc thi mà những người tham dự đều là những nhân vật tài danh ở đất nước họ. Có những người còn khá trẻ, chưa có con mà vương miện thì chỉ có một. Lại nghĩ thêm là, có những nước lớn ở châu Âu nổi tiếng về vẻ đẹp của phụ nữ. Nhưng trong nhiều năm qua, chưa thấy có phụ nữ nào ở các nước đó giành được vương miện tại các cuộc thi Hoa hậu quốc tế. Ngoài ra, sự thắng thua còn ở yếu tố may mắn nữa chứ. Tôi liên tưởng đến trận bóng đá đỉnh cao mới đây giữa 2 đội Manchester United và Chelsea. Chỉ trong một giây, thần may mắn đã định đoạt đội thắng cuộc.

Nói vậy nhưng tôi sẽ cố gắng ở mức cao nhất, với mong muốn để lại trong tâm trí các thí sinh thuộc các quốc tịch khác nhau, cũng như trong lòng công chúng nước Nga hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

"Dự thi Mrs World 2008, tôi sẽ xa gia đình một thời gian"

- Để sử dụng được 5 ngoại ngữ, bí quyết học tập của chị là gì?

- Muốn học ngoại ngữ tốt, tôi nghĩ trước hết phải có niềm ham thích. Tôi thích học ngoại ngữ, nên hồi cấp 2 bố mẹ đã xin cho học lớp chuyên tiếng Nga tại trường Trưng Vương (Hà Nội), sang cấp 3 thì học lớp tiếng Nga tại trường chuyên Amsterdam. Sau đó là học và tốt nghiệp khoa Nga văn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Một yếu tố không kém phần quan trọng kích thích việc học ngoại ngữ là sự đòi hỏi của công việc và cuộc sống. Chính do đòi hỏi đó, tôi đã tiếp tục học và tốt nghiệp bằng cử nhân tiếng Anh. Trong 2 năm sống và làm việc tại Thái Lan, tôi đã tìm thày dạy tôi viết và nói tiếng Thái đủ để giao tiếp... Hiện tôi sử dụng tiếng Anh thạo hơn, do phải nói và viết hằng ngày, và do có thời gian dài phải học và viết luận án bằng tiếng Anh để lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ châu Á ở Thái Lan.

Gia đình hoa hậu Diệu Hoa

- Cuộc sống của chị hiện giờ thế nào?

- Cuộc sống của tôi khá bận rộn, phải sắp xếp thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, các hoạt động xã hội, và cả cho việc tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Trừ thứ bảy và chủ nhật, sáng nào tôi cũng dậy sớm để sang Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận tập thể dục thẩm mỹ và luôn có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nhờ vậy số đo 3 vòng của tôi so với cách đây 18 năm cũng không chênh nhau là mấy, mặc dù tôi đã có ba đứa con rồi đấy (cười).

Dự thi Mrs World 2008, tôi sẽ xa gia đình một thời gian. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi xa nhà, các con tôi cũng đã quen với những chuyến đi xa như những lúc tôi đi học ở Thái Lan và đi nước ngoài vì công việc. Để bù lại, sau cuộc thi, vợ chồng tôi sẽ cho các cháu đi nghỉ hè dài ngày.

- Sở thích trong cuộc sống của chị là gì?

- Sở thích của tôi thì khá nhiều: Thư giãn bằng tập đàn piano, xem phim, đọc truyện, đi dã ngoại cả gia đình dịp cuối tuần, chơi quần vợt, bơi lội... Nhưng có lẽ điều thích thú nhất là khi có thời gian, tôi phụ đạo cho các con học, thú vị nhất là dạy các con môn tiếng Việt.

- Chị quan niệm thế nào về "hạnh phúc"?

- Hạnh phúc là một phạm trù rộng lớn, liên quan đến thành công trong công việc, đến diễn biến cuộc sống gia đình: vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, rồi vấn đề sức khỏe... Tôi nghĩ, khi đã có gia đình, hạnh phúc chỉ được đảm bảo khi có sự đồng thuận của tất cả thành viên. Vợ chồng tôi luôn chú ý giữ gìn sự đồng thuận đó, "thuận vợ thuận chồng" là yếu tố quyết định để xử lý các vấn đề nảy sinh.

Tôi cũng tin ở số phận, và có niềm tin có phần thiên về tâm linh, đó là "ở hiền ắt sẽ gặp lành".

- Theo chị, làm thế nào để một người đẹp, một Hoa hậu "miễn nhiễm" với các scandal?

- Đúng là một số người đẹp liên quan đến scandal này nọ, nhưng tôi nghĩ chắc chỉ là số ít. Còn việc tạo nên và giữ được cuộc sống tốt, lành mạnh lại tùy thuộc nhiều vào sự dạy dỗ của gia đình từ tuổi ấu thơ và trong quá trình trưởng thành, rồi môi trường học tập, sống và làm việc sau này...

Đối với tôi, có thể nói các yếu tố khách quan đó đều có tác động tích cực, hướng thiện. Lẽ tất nhiên, điều quyết định là bản thân mình phải luôn trau dồi ý thức phân biệt đúng sai, biết nên làm gì, tránh gì. Nhất là khi ít nhiều đã được dư luận chú ý thì lại càng phải biết giữ mình.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm