Hoa hậu 1988 Bùi Bích Phương ‘tái xuất’ tại ‘Hoa khôi trí tuệ'

01/08/2013 12:40 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương bất ngờ tái xuất và đồng hành cùng cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam đang diễn ra tại Hà Tĩnh.

Bùi Bích Phương, sinh năm 1971, đăng quang hoa hậu năm 17 tuổi và là hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Sau đăng quang, Bùi Bích Phương vẫn miệt mài đi học, lấy bằng thạc sĩ tại Hàn Quốc rồi mới trở về Việt Nam làm việc.

Mãi năm 2000, Bùi Bích Phương kết hôn và có một gia đình hạnh phúc với một bé trai 11 tuổi, một bé gái 9 tuổi...

Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương

Sau nhiều năm vắng bóng và ít xuất hiện trên sân khấu, với gương mặt khả ái và phong cách thời trang sang trọng và thanh lịch Bùi Bích Phương được BTC cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam mời đồng hành cùng các thí sinh.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 3/8 tại nhà thi đấu thể thao, đường Nguyễn Biểu–TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), truyền hình trực tiếp trên VTV6, với sự góp mặt biểu diễn của những ca sĩ, người mẫu, hoa hậu nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Hoa hậu Việt Nam 1988 Bùi Bích Phương, Ngọc Trâm The Voice...

25 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ phải trải qua các phần thi: trang phục áo dài, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội, từ đó tìm ra 5 thí sinh có số điểm cao nhất lọt vào phần thi ứng xử. Hoa khôi trí tuệ Việt Nam sẽ đăng quang với tổng giải thưởng 200 triệu đồng.

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm