Henrik Larsson: Ronaldo rất hay, nhưng Ibra mới là xuất sắc nhất

15/11/2013 21:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Trong quá khứ, cựu tiền đạo Henrik Larsson từng có cơ hội được thi đấu bên cạnh Ronaldo và Ibrahimovic. Cùng lắng nghe những suy nghĩ của anh trước thềm cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao hàng đầu thế giới đêm nay.

Trong một video quảng cáo của hãng Nike, huyền thoại Eric Cantona từng nói một câu nổi tiếng: “Các chiến hữu của tôi ạ, bóng đá cũng giống như đấu kiếm vậy. Đó là một môn nghệ thuật cao quí.” Ông gọi Ronaldo và chỉ vào màn hình cảnh Zlatan Ibrahimovic đang tâng trái bóng. Cantona sau đó hỏi một câu đầy thách thức với cầu thủ người Bồ Đào Nha: “Đây là Zlatan. Cậu nghĩ mình có thể đánh bại anh ta chứ?” Sự ngạo mạn của Ronaldo như bị “đụng chạm”, anh nhếch mép và chấp nhận cuộc thử thách.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Clip quảng cáo của Nike về màn so tài của Ronaldo và Ibra

Đây là trích đoạn trong quảng cáo Nike của Jorga Bonito vào năm 2006, phần sau của video quay cảnh cả 2 cầu thủ trên phô diễn những kĩ năng của họ. Cuộc đấu rất khó phân thắng bại đến nỗi Cantona phải nhìn vào khán giả rồi thở dài: “Ai thắng đây? Tôi cũng không biết nữa.”


Ibra thách thức


Nhưng Ronaldo cũng ngay lập tức đáp trả

7 năm sau ngày ấy, cả 2 cầu thủ trên đang chuẩn bị bước vào một cuộc “đấu kiếm” thực sự trước trận lượt đi vòng play-off World Cup. Lần này, chắc chắn sẽ có bên thắng cuộc. Một chiếc vé tới Brazil mùa Hè tới cho Thụy Điển hoặc Bồ Đào Nha, đồng nghĩa với bằng chứng cho thấy ai là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Với nhiều người, trong đó có chủ tịch Sepp Blatter của FIFA, cả 2 cầu thủ này chỉ ngồi lên ngai vàng để lại của Lionel Messi. Messi lại đang bị chấn thương và dự kiến nghỉ đến hết năm, do đó Ronaldo và Ibrahimovic trở thành những ứng cử viên nặng kí.


Nhiều người cho rằng Ronaldo và Ibra chỉ "lên ngôi" do Messi chấn thương

Các khán giả ở Anh từ lâu đã bị chinh phục bởi tài đảo chân và kĩ năng ghi bàn của Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có 24 bàn mùa này cho Real Madrid. Tuy nhiên họ vẫn chưa được thực sự tin vào tài năng của Ibrahimovic, bất chấp anh ghi được một bàn thắng “xe đạp chổng ngược” khó tin trong trận đấu giữa Anh và Thụy Điển. Ngày hôm sau, báo chí Thụy Điển được thể phấn khích giật tít báo rằng “Zlatan đấu với lũ trẻ con”.


Ibra đã khiến cả nước Anh phải "nín lặng" với 4 bàn thắng ghi được, trong đó có cú "xe đạp chổng ngược" kinh điển

Henrik Larsson từng có cơ hội chơi bên cạnh cả  2 cầu thủ này trong sự nghiệp. Cựu tiền đạo người Thụy Điển mô tả HLV Alex Ferguson là một “nhà quí tộc đích thực” sau khi gia nhập Man United dưới dạng cho mượn từ đội bóng quê nhà Helsingborgs năm 2007. Larsson từng chứng kiến sự trưởng thành của Ronaldo và cùng sát cánh với Ibrahimovic trong đội tuyển quốc gia.


Larsson từng sát cánh với Ronaldo

Larsson nói: “Ronaldo không còn là một viên ngọc thô nữa khi tôi gia nhập Man United năm 2007, tôi cũng không chắc cậu ta từng như thế hay không nữa. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng của cầu thủ này khi chứng kiến kĩ năng và các bàn thắng đẹp của anh ta. Ronaldo thật tuyệt vời. Anh ta có tốc độ, chất lượng cao và thật đáng kinh ngạc. Bạn có thể thấy khát vọng của tất cả những cầu thủ hàng đầu trong Ronaldo. Anh ta ở lại rất nhiều lần sau các buổi tập, trau dồi thêm kĩ năng, khả năng sút bóng và đá phạt. Ronaldo dường như không bao giờ muốn bỏ cơ hội của mình.”


Dù đã ở tuổi 42, Larsson vẫn thỉnh thoảng chơi bóng với con trai trong đội bóng địa phương Hogaborgs

Larsson dù đã 42 tuổi nhưng thỉnh thoảng vẫn vào sân thi đấu cho đội bóng địa phương Hogaborgs cùng với con trai của mình. Anh từng được HLV Ferguson xem như một cầu thủ đầy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ noi theo. Larsson tiết lộ: “Ronaldo và tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh ta không hề hỏi tôi về một lời khuyên chi tiết nào cả, chỉ đơn giản về đá bóng và kinh nghiệm thôi. Vốn dĩ chất lượng của Ronaldo đã rất cao rồi. Điều này tùy thuộc vào bạn, khi bạn trẻ bạn muốn vươn bao xa và bạn có thể thấy Ronaldo dường như không có điểm dừng. Ronaldo luôn có động lực như vậy đấy. Anh ta luôn khao khát học hỏi và chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân. Ronaldo luôn tìm con đường để trở thành cầu thủ giỏi nhất. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ta, tôi vẫn thấy nguyên khát vọng đó. Chắc chắn anh ta là một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới trong 4 năm gần đây hoặc xa hơn nữa.”

Những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Ronaldo

Trong khi Ronaldo được thừa nhận đứng trong hàng ngũ những “đỉnh cao chói lọi” làng bóng đá. Zlatan Ibrahimovic cho đến nay vẫn luôn như một bộ xếp hình dang dở. HLV Martin O’Neill người Cộng Hòa Ireland từng nói Ibrahimovic là một cầu thủ được đánh giá quá cao so với năng lực thực sự. Trong khi HLV Arsene Wenger lại cho rằng Ibra là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Henrik Larsson chia sẻ quan điểm của HLV Wenger nhiều hơn.


Larsson từng sát cánh với Ibra trong đội tuyển Thụy Điển

Larsson phát biểu: “Bạn không thể nào nghi ngờ tài năng của Zlatan được. Anh ta luôn ở đó, mọi sự so sánh luôn luôn khó khăn. Nhưng nếu bạn phân loại hàng tiền đạo thì đúng! Tôi nghĩ anh ta là tiền đạo xuất sắc nhất. Điều gì tạo nên sự khác biệt của anh ta? Trước hết bạn không nhìn thấy được thể hình như vậy ở nhiều người. Anh ta cao đến 1m95 và nặng gần 100 kg, bạn không nhìn thấy nhiều cầu thủ như vậy đâu! Khi bạn ghép chung yếu tố này với sức mạnh, trí thông minh, kĩ năng, kĩ thuật và tốc độ thì bạn sẽ có một cầu thủ rất khó cản bước. Tôi không biết vì sao người ta nghi ngờ về Ibra, khả năng của anh ta không thể nào chối từ. Đôi khi tại Anh, Ibra không có được sự công nhận xứng đáng. Tuy nhiên tôi nghĩ sau 4 bàn thắng tuyệt vời anh ta ghi vào lưới đội tuyển Anh, mọi thứ đã thay đổi.”

Những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp Ibra

Larsson tiếp tục khen ngợi Ibra: “Anh ta có sự cảnh giác rất cao. Bạn phải có điều này nếu muốn chơi ở vị trí trung tâm. Chúng tôi lần đầu đá cặp trong trận Thụy Điển gặp Thụy Sĩ, lúc đó tôi nhận ra mình phải đoán trước những điều bất ngờ bởi Ibra sẽ chuyền những đường bóng mà người ta chỉ có thể tưởng tượng. Những ai nghi ngờ Ibra nên xem những trận đấu của anh ta trong 4 đến 5 năm trở lại đây rồi họ sẽ hiểu.”


Ronaldo đang tỏ ra xuất sắc tại Real trong mùa giải năm nay


Ibra vẫn là đầu tàu của PSG bất chấp sự có mặt của tân binh Cavani

Là một võ sĩ đai đen Taekwondo và có thể nói trôi chảy 5 thứ tiếng, rõ ràng Ibra là một tượng đài và Thụy Điển có thể xuất bản hẳn một bộ tem mang hình tiền đạo này. Ibra đã giành được 10 danh hiệu với 6 CLB khác nhau. Ở mỗi đội bóng Ibra đặt chân đến, anh đều mang lại một làn gió mới góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt. Cũng đừng quên đến thói hay xúc phạm người khác của Ibra. Trong tuần trước cầu thủ Kljestan của Anderlech buộc tội Ibra đã chọc giận anh bằng cách nhận xét bộ ria mép của anh trông thật... “kinh tởm”. Những lời nói của Ibra thường gây đau đớn cho đối phương, nhưng đó là một trong những yếu tố tạo nên cá tính của anh.


Ibra nghĩ bộ ria mép của Kljestan trông thật..."kinh tởm"

Larsson chia sẻ về điều này: “Ibra nổi tiếng với tính cách phức tạp nhưng nếu bạn quen biết với anh ta, bạn sẽ thấy Ibra là một người tốt. Tất nhiên bạn không thể biết tất cả mọi người và trở thành bạn của họ nhưng Ibra là một người tốt, tôi cảm thấy tự hào khi biết anh ta. Có nhiều điều ở Ibra mà mọi người chưa biết.”


Trong cuộc "đấu kiếm" lần này, ai mới là bên thắng cuộc?

Larsson là thành phần của đội tuyển Thụy Điển trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha năm 2009. Cả 3 lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội bóng đều kết thúc với tỉ số hòa. Anh nói: “Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, Thụy Điển có đôi chút lợi thế hơn. Là một cầu thủ, tôi luôn muốn chơi trận đấu lượt về trên sân nhà bởi bạn biết bạn cần phải làm gì, ngoài ra bạn có đám đông cổ vũ nữa. Nhưng điều này chỉ đúng khi bạn không thua trận lượt đi. Thụy Điển cần hạn chế sai lầm và ở tư thế tốt sau trận đấu đêm nay.”

Larsson kết thúc cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi có một đội hình mạnh nhưng Bồ Đào Nha cũng đã cải thiện rất nhiều trên khía cạnh tập thể. Họ không chỉ chơi phụ thuộc vào từng cá nhân nhưng rõ ràng cả 2 đội đều có 1 cá nhân có thể quyết định đội nào mới là bên thắng cuộc. Đây sẽ là một cuộc đấu cân não nhưng có thể kết quả sẽ phụ thuộc vào việc ai là người thi đấu hay hơn trong số 2 cầu thủ đó.” Một cách bản năng hẳn Larsson sẽ mong Ibra là người thắng cuộc đêm, để quê hương của họ được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm sau.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm