Sáng 10/4/2022 (tức 10/3 năm Tân Sửu), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức long trọng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/4/2022 (tức 10/3 năm Tân Sửu), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức long trọng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và người dân từ mọi miền Tổ quốc dự lễ, tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các địa phương đến dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2022. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đoàn nghi lễ dâng diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đoàn nghi lễ chuẩn bị dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Đoàn nghi lễ chuẩn bị dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Đông đảo người dân về dự lễ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Người dân về dự Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đoàn nghi lễ rước kiệu dâng lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đoàn nghi lễ dâng diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Đoàn nghi lễ dâng diễu hành, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

TTXVN