ĐT Việt Nam đã thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước ĐT Nhật Bản trong trận đấu tối ngày 11/11 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng vẫn có những trụ cột của ĐT Việt Nam gây được ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông Nhật Bản, mà cụ thể ở đây là Quang Hải và Hoàng Đức.

(Thethaovanhoa.vn) – ĐT Việt Nam đã thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước ĐT Nhật Bản trong trận đấu tối ngày 11/11 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng vẫn có những trụ cột của ĐT Việt Nam gây được ấn tượng mạnh mẽ với truyền thông Nhật Bản, mà cụ thể ở đây là Quang Hải và Hoàng Đức.

Theo nhận định của trang Soccer King (Nhật Bản), Hoàng Đức và Quang Hải đủ sức chơi bóng tại Nhật Bản.

"Quang Hải là nhạc trưởng trong tấn công của ĐT Việt Nam. Quân át chủ bài của ĐT Việt Nam và Hà Nội FC xứng đáng có thể chơi bóng cho các CLB nước ngoài, bao gồm cả J-League và K-League.

 

Quang Hải đã ghi bàn thắng ngay ở phút thứ 3 khi Việt Nam đối đầu với Saudi Arabia ở lượt đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

 

Cầu thủ này còn là bậc thầy sút phạt khi đã ghi nhiều bàn thắng từ tình huống cố định, tại các trận đấu quốc tế. Điển hình nhất là cú sút phạt vào lưới U23 Uzbekistan tại trận chung kết U23 châu Á 2018.

 

Hoàng Đức là một trong những nhân tố quan trọng giúp Viettel vô địch V-League mùa trước. Hoàng Đức cũng đã ghi điểm tại AFC Champions League mùa này.

 

Sự trưởng thành của Hoàng Đức tiếp tục được thể hiện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đặc biệt là kỹ năng rê bóng, chạm bóng tinh tế cũng như những pha sút xa. Hoàng Đức có thể thi đấu tại J-League”, Soccer King nhận định.

 

Nếu chỉ ra cầu thủ Việt Nam nào gây ra rắc rối nhiều nhất cho ĐT Nhật Bản thì chắc chắn phải có tên Quang Hải, bởi tiền vệ này đã thực hiện được ít nhất 2 pha qua người khi đối mặt với các cầu thủ Nhật Bản trong cuộc chiến ở khu trung tuyến, như tình huống Quang Hải ngoặt bóng vượt qua Junya Ito.

 

Khả năng xoay trở linh hoạt và lối chơi kỹ thuật, khéo léo của Quang Hải đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự Nhật Bản.

 

Rất nhiều lần cầu thủ Nhật Bản buộc phải phạm lỗi với Quang Hải, tiền vệ sở hữu tới 8 lần chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi ở trận Việt Nam-Nhật Bản

 

Kém hơn Quang Hải một chút, Hoàng Đức cũng có tới 7 lần chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, và thậm chí còn nhỉnh hơn Quang Hải ở độ chính xác ở những đường chuyền.

 

Ngoài ra chiều cao 1m84 cũng là một vũ khí lợi hại để Hoàng Đức có thể cạnh tranh sòng phẳng trong những pha đấu sức mạnh tay đôi với cầu thủ Nhật Bản ở giữa sân.

 

Sự xuất sắc và toàn diện của Hoàng Đức khiến vai trò của đàn anh Tuấn Anh (ảnh) không còn ở mức không thể thay thế như trước, và người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Hùng Dũng khi tiền vệ của CLB Hà Nội hoàn toàn bình phục chấn thương.

 

Trong khi Hoàng Đức đang thăng tiến cực nhanh thì Quang Hải vẫn duy trì được phong độ của một trong những tiền vệ tấn công đáng xem nhất châu Á hiện tại, và không có gì ngạc nhiên nếu như tới đây bộ đôi này nhận được lời mời từ các CLB ở J-League, vì các đội bóng Nhật Bản thường có thói quen mua cầu thủ từ những trận đấu với ĐT Nhật Bản, như Công Vinh trước đây hay gần hơn là Văn Lâm. 

Hoàng Linh