Than Quảng Ninh dù để thua 0-4 chóng vánh trong hiệp 1 nhưng họ vẫn thi đấu nỗ lực trước Hà Nội và tạo ra không ít các pha tranh chấp căng thẳng

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh dù để thua 0-4 chóng vánh trong hiệp 1 nhưng họ vẫn thi đấu nỗ lực trước Hà Nội và tạo ra không ít các pha tranh chấp căng thẳng.

Hà Nội FC tạm thoát hiểm tại V-League

Hà Nội FC tạm thoát hiểm tại V-League

Trước Than Quảng Ninh có nhiều sự bất ổn, Hà Nội FC đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Theo HLV Hoàng Thọ cho biết, Than Quảng Ninh không có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực nên đã dễ dàng để thua Hà Nội với tỷ số 0-4. Tuy vậy, Than Quảng Ninh vẫn thi đấu nỗ lực trong phần lớn thời gian của trận đấu và tạo ra không ít các pha tranh chấp căng thẳng với Hà Nội.

Nghiêm Xuân Tú (trái) tranh chấp bóng với Lê Văn Xuân
Quang Hải (trái) nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Xuân Tú bên phía Than Quảng Ninh
Xuân Tú phải rời sân bằng cáng trong hiệp 1. Đầu hiệp 2, Xuân Tú đã bị thay ra vì chấn thương
Hà Nội dồn ép Than Quảng Ninh liên tục trong hiệp 1
Thủ môn Hoài Anh nỗ lực tranh chấp bóng với Geovane ngoài vòng cấm
Sau đó, Geovane đã dứt điểm ghi bàn thắng thứ 4 cho Hà Nội vào lưới Than Quảng Ninh
Mặc dù dẫn trước 4-0 nhưng Hà Nội vẫn thi đấu tập trung và quyết liệt ở khâu phòng ngự
Đình Trọng và Eydison xảy ra va chạm sau một tình huống tranh chấp. Trọng tài sau đó đã có nhắc nhở với Đình Trọng
Đình Trọng và Eydison tiếp tục tranh chấp bóng với nhau. Ít phút sau tình huống này, Đình Trọng đã được thay ra
Nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Ngọc Long (số 19) không thể đánh bại được thủ môn Tấn Trường

Quý Dậu