HLV Park Choong Kyun của Hà Nội lựa chọn hàng thủ chắp vá để đương đầu với Bình Định ở vòng 11 LS V-League 2021. Điều này đã khiến Hà Nội hứng chịu nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ phía đội khách Topenland Bình Định.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Choong Kyun của Hà Nội buộc phải lựa chọn hàng thủ chắp vá để đương đầu với Bình Định ở vòng 11 V-League 2021. Điều này đã khiến Hà Nội hứng chịu nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ phía đội khách.

Hà Nội FC vẫn chưa đổi vận dù có HLV Hàn Quốc

Hà Nội FC vẫn chưa đổi vận dù có HLV Hàn Quốc

Sự xuất hiện của HLV Park Choong Kyun trên băng ghế huấn luyện vẫn chưa thể giúp Hà Nội FC vượt qua được thời điểm khó khăn. Quang Hải và các đồng đội đã phải nhận trận thua 0-1 trước tân binh Bình Định.

Sự xuất hiện của HLV Park Choong Kyun chưa đem lại nhiều thay đổi cho CLB Hà Nội. Ngay trong trận đầu dẫn dắt, HLV người Hàn cùng các học trò đã phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Bình Định.

Trong suốt cả trận đấu, hàng thủ lắp ráp của Hà Nội, theo cách nói của HLV Park Choong Kyun sau trận đấu, đã phải đối mặt với nhiều tình huống tấn công bên phía đội khách.

Ngay từ những phút đầu tiên, hàng thủ của Hà Nội đã phải gặp tình huống nguy hiểm từ pha thoát xuống của Hendrio
Sự khéo léo và tốc độ của Hendrio khiến hàng thủ Hà Nội theo kèm vất vả
Thái Quý (Hà Nội) được bố trí đá hậu vệ phải, trái với vị trí tiền vệ sở trường
Đức Huy nỗ lực nhưng không ngăn cản được pha dứt điểm của Hendrio
Thái Quý không thể tạo ra áp lực với Rimario trong tình huống tranh chấp bóng bổng
Hàng thủ của Hà Nội cuối cùng chịu khuất phục trước pha dứt điểm của Hendrio ở phút 23
Đức Huy không thể theo kèm Xuân Nam. Cú đánh đầu của cầu thủ Bình Định sau đó cũng không nguy hiểm nên thủ môn Tấn Trường có thể bắt gọn trái bóng
Việt Anh (số 68) bị đau sau pha va chạm với Rimario
Rimario vặn sườn, loại bỏ Việt Anh trong tình huống đối mặt
Duy Mạnh và Đức Huy theo kèm Hendrio

Quý Dậu