Bộ đôi hậu vệ Đình Trọng và Duy Mạnh đã có thể tập luyện cùng CLB Hà Nội sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ.

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi hậu vệ Đình Trọng và Duy Mạnh đã có thể tập luyện cùng CLB Hà Nội sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ.

Chiều nay (6/11), Hà Nội FC chào mừng sự trở lại của bộ đôi Đình Trọng, Duy Mạnh. Cả 2 cầu thủ đều trải qua một quãng thời gian dài chữa trị chấn thương.

Duy Mạnh dính chấn thương dây chằng đầu gối từ hồi giữa tháng 3

 

Sau khi phẫu thuật, cầu thủ sinh năm 1996 tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Choi Ju Young tại PVF

 

Anh đã có thể tập với bóng và chạy nhẹ từ hồi tháng 8 năm nay 2020

 

Với Đình Trọng là chấn thương đứt dây chằng chéo sau và chấn thương ở bàn chân

 

Cầu thủ sinh năm 1997 bị đứt dây chằng ở trận đấu gặp HAGL trên sân Pleiku hồi tháng 6 năm 2019 và phải sang Singapore tiến hành phẫu thuật

 

Còn chấn thương mẻ xương bàn chân thì Đình Trọng mắc phải ở cuối năm 2018 nhưng vẫn chưa thể điều trị dứt điểm

 

Ở buổi tập ngày 6/11 cùng Hà Nội FC, cả Duy Mạnh và Đình Trọng đều tham gia phần khởi động và đá ma cùng các đồng đội, rồi sau đó là bài tập luân chuyển bóng ở phạm vi trung bình và ngắn

 

Cuối cùng là bài tập nhóm nhỏ 3, 4 người trong phạm vi hẹp, Duy Mạnh và Đình Trọng đều hoàn thành các bài tập này một cách trọn vẹn

 

Tuy nhiên, khả năng ra sân của Duy Mạnh và Đình Trọng ở trận đấu gặp Than Quảng Ninh gần như là không thể do thể lực của vẫn chưa được 2 cầu thủ này đảm bảo, mà HLV Chu Đình Nghiêm cũng không mạo hiểm để sử dụng 2 cầu thủ con cưng của mình

 

Nhiều khả năng, Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ được tạo điều kiện trở lại thi đấu dần dần trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2021 tới đây của Hà Nội FC

 

Nguyễn Uyên