Loạn dự đoán đội vô địch World Cup

07/06/2014 07:36 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải động vật hay yếu tố tâm linh như các sự kiện thể thao trước đây, World Cup này, những dự đoán được đưa ra từ góc độ kinh tế.

Chỉ mới tuần trước, các nhà kinh tế tại Goldman Sachs sử dụng số liệu thống kê để dự đoán rằng World Cup này, nước chủ nhà Brazl sẽ giành chiến thắng. Tuần này, hai chuyên gia kinh tế của ING là Marten van Garderen và Ian Bright lại đánh giá đội có khả năng vô địch World Cup theo cách tiếp cận khác.

Trong khi Goldman sử dụng những màn trình diễn gần đây của các đội bóng để đưa ra dự đoán của mình, ING lại cố gắng đưa ra kết quả dựa trên chất lượng của từng cầu thủ trong đội hình 23 người, thông qua thước đo là giá trị trên thị trường chuyển nhượng.

Cách tiếp cận này có yếu điểm là không đánh giá được kỹ năng của người chơi trên sân cỏ cũng như sự kết nối của họ với toàn đội. Trong khi đó, thời hạn còn lại trong hợp đồng, giá trị khi bán lại cho đội bóng khác cũng như sự sẵn sàng của CLB trong việc giao dịch lại là những yếu tố có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, ING khẳng định cách thức của họ sẽ cho kết quả chính xác nhất có thể.

Tây Ban Nha là đội được đánh giá là có khả năng vô địch cao nhất. Đứng thứ 2 là tuyển Đức của HLV Joachim Loew. Đội chủ nhà Brazil, theo Goldman Sachs là sẽ vô địch, nhưng theo phân tích của ING chỉ kết thúc giải ở vị trí thứ 3.

Một thống kê thú vị khác của ING là giá trị của tiền đạo Lionel Messi ở mức 130 triệu euro, nhiều hơn 5 lần giá trị của toàn đội Iran và Honduras.

ING cũng tiến hành khảo sát 8.000 người ở 15 quốc gia để đo sự cuồng nhiệt của người hâm mộ các đội bóng dựa trên trung bình số tiền mà họ sẽ bỏ ra để thỏa mãn đam mê túc cầu của mình. Theo cách thức đó, CĐV Chile được đánh giá là “hy sinh” nhiều nhất để cổ vũ cho đội tuyển của họ. Trung bình mỗi fan Chile chi 526 euro để ủng hộ cho chiến dịch của Alexis Sanchez và đồng đội.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm