Thể thao TP.HCM có những gì cho SEA Games 2021?

10/07/2015 05:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết quận huyện tại TP.HCM đều có nhà thi đấu thể thao, trong đó, nổi bật là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) từng là địa điểm đăng cai SEA Games 2003.

Năm ngoái, nhà thi đấu xây dựng từ năm 1994 bị hư hại và đã ngay lập tức được tu bổ nâng cấp. Khi đi vào hoạt động trở lại, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sẽ vẫn là địa điểm diễn ra các giải đấu đỉnh cao trong nước và quốc tế.

Sau sự cố sập trần năm ngoái, người làm thể thao TP.HCM có lẽ cũng sẽ phải chú ý hơn về chất lượng công trình. Nếu SEA Games 2021 diễn ra ở TP.HCM, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sẽ là lựa chọn không tồi cho những môn võ, cầu lông…

Công trình thể thao hiện đại bậc nhất TP.HCM mang tầm khu vực là Nhà thi đấu Phú Thọ. Nhà thi đấu đặt ngay trung tâm TP.HCM (Quận 10) là khu liên hợp thể thao thu nhỏ đang được dùng cho các VĐV TP.HCM.

Các VĐV ở đây đã có sẵn điều kiện tập luyện lẫn ăn ở. Khu liên hợp này đã có sẵn cụm sân quần vợt, hồ bơi, sàn đấu võ, Nhà thi đấu trong nhà… Có thể nói Nhà thi đấu Phú Thọ hoàn toàn có thể phục vụ SEA Games với những gì đang có sẵn.

Sân vận động Thống Nhất là biểu tượng của thể thao TP.HCM nhưng sân này đang xuống cấp vì nhiều lý do. Năm ngoái, sân Thống Nhất đã cải thiện đường chạy điền kinh với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2014 diễn ra tại đây được AFC đánh giá khá tốt về công tác tổ chức, nhưng để tổ chức SEA Games, cần phải cải thiện mặt sân và chất lượng khán đài.

Ở tầm vóc nhỏ hơn, còn có Nhà thi đấu Rạch Miễu trên địa bàn Quận Phú Nhuận, Nhà thi đấu Tân Bình, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11)… Những địa điểm này hoàn toàn có thể tổ chức những môn thể thao như bóng đá trong nhà, bóng rổ, bóng ném, các môn võ…

Tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á (AIGs 2009), TP.HCM đã sử dụng các công trình này vào phục vụ thi đấu. Bên cạnh đó, những công trình thể thao lân cận TP.HCM như Đồng Nai cũng có không ít cơ sở đáp ứng được các môn thi như golf, polo…

Được biết, TP.HCM cũng đang để dành một khoảng đất rộng lớn ở Rạch Chiếc (Quận 2). Năm 1998, ông Phạm Văn Kiết (nguyên Giám đốc Sở TDTT TP.HCM) từng đề xuất với thành phố về phương án xây khu liên hợp thể thao cùng một sân vận động mới để phục vụ SEA Games 2003 và có ý nghĩa sử dụng lâu dài cho nhân dân.

Thế nhưng cuối cùng ý định này không thành, và khu đất ở Rạch Chiếc vẫn được lãnh đạo TP.HCM để dành cho thể thao và có thể sẽ tốt hơn nếu công trình thể thao nào đó xây dựng trên mảnh đất này được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm