Lionel Messi đích thực đã trở lại

05/11/2022 16:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2021-22 là lần đầu tiên sau gần hai thập kỉ, cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của anh đã biến mất. Dĩ nhiên, Lionel Messi vẫn ổn - thậm chí là tuyệt vời, đối với một cầu thủ bình thường, nhưng ở đẳng cấp của anh, đó là sự sa sút.

Bóng đá hôm nay 5/11: Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội, Guardiola khẩu chiến với Ibra

Bóng đá hôm nay 5/11: Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội, Guardiola khẩu chiến với Ibra

Bóng đá hôm nay 5/11: Fernandes bị chỉ trích vì chê đồng đội, Guardiola khẩu chiến với Ibrahimovic, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Paris Saint-Germain, Messi đã ghi 6 bàn và kiến ​​tạo 14 bàn nữa. Đó là tỉ lệ 0,84 bàn thắng không phạt 11m + kiến ​​tạo trong 90 phút, và đưa anh nằm trong Top 20 cầu thủ hiệu quả nhất ở 5 giải đấu lớn của châu Âu.

Tuy nhiên, nếu tính trong các mùa giải của Messi kể từ năm 2008, mùa giải 2021-22 xếp cuối cùng và khi một cầu thủ lớn tuổi như Karim Benzema đoạt Ballon d’Or, tất cả có thể hiểu cục diện bóng đá thay đổi như thế nào.

Thật may là 2021-22 có lẽ đó là mùa giải cuối cùng. Bởi 3 tháng ở mùa giải này, Messi mà tất cả chúng ta biết đã trở lại.

Vậy, điều gì đã xảy ra ở mùa giải trước?

Với việc anh đã 34 tuổi vào đầu mùa giải và bất ngờ trở thành đồng đội của cặp tiền đạo đầy thể lực là Kylian Mbappe và Neymar, có lẽ không ngạc nhiên khi Messi bắt đầu rời xa khung thành.

Kể từ năm 2010, Messi đã sống trong cái mà một số nhà phân tích gọi là "khu vực 14" - khu vực trung tâm ở phía trên khu vực 11m. Đó là khu vực nguy hiểm nhất trên sân bên ngoài vòng cấm vì giao nhau giữa hàng phòng ngự và tiền vệ của đối phương, giúp dễ dàng tiếp cận vòng cấm, khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ cánh.

Vì lí do này, lịch sử của chiến thuật phòng ngự hiện đại chủ yếu là chuyển động hướng tới việc xóa bỏ khu vực 14 và lấp đầy với nhiều tiền vệ phòng ngự. Vì vậy, một cách đơn giản để hiểu điều gì khiến Messi trở nên giỏi như vậy là anh vẫn có thể đi bóng trong khu vực số 14 bất chấp hầu hết các HLV trên thế giới đang làm bất cứ điều gì có thể để ngăn điều đó xảy ra.

Kể từ năm 2010, Messi đã thực hiện nhiều đường chuyền vào vòng cấm hơn bất kì cầu thủ nào (1.990). Anh cũng cố gắng thực hiện nhiều cú sút thứ hai (2.064) sau 2.443 cú sút của Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, tất cả đã đột ngột thay đổi vào năm ngoái. Messi đã cố gắng thực hiện 7,8 đường chuyền trong vòng cấm - mức thấp nhất của anh kể từ năm 2010 và lần đầu tiên anh thực hiện dưới 10 lần kể từ mùa giải 2014-15, khi anh ghi 43 bàn và kiến ​​tạo thêm 18 bàn ở La Liga. Số lần thực hiện cú sút của anh cũng giảm, xuống còn 3,7, dễ dàng là mốc thấp nhất của anh kể từ năm 2010. Vì vậy, số lần thực hiện thành công của anh - giảm xuống 2,7, so với mức trung bình là 4,7 kể từ năm 2010 - và con số chạm bóng của anh bên trong vòng cấm: 4,7, so với mức trung bình 7,5 kể từ năm 2010.

Chú thích ảnh
Mùa giải này, Lionel Messi đang chơi tuyệt vời

Sau cùng thì khi tầm ảnh hưởng xung quanh của Messi giảm, anh ngày càng giống một tiền vệ lùi sâu. Mùa trước, anh đã hoàn thành 10,8 đường chuyền thành bàn ở vị trí lùi - nhiều hơn bất kì mùa giải nào trong sự nghiệp và cao hơn mức trung bình 8,1 kể từ năm 2010. Tính ra, trong số những cầu thủ có thời gian thi đấu ít nhất 750 phút ở mùa giải trước ở 5 giải lớn, không ai có số đường chuyền tấn công trong 90 phút nhiều hơn Messi.

Vì vậy, về cơ bản chúng ta đã có một Messi chuyền bóng xuất sắc và một trong 20 cầu thủ tấn công hiệu quả nhất thế giới - tất cả đều trong một cầu thủ.

Và điều gì đã xảy ra trong mùa giải này?

Hiển nhiên là Messi đã trở lại.

Trong hơn 1.000 phút tại Ligue 1, Messi đã thực hiện được 7,0 đường chuyền vào vòng cấm, đây sẽ là con số cao nhất trong sự nghiệp của anh. Anh đã ghi thêm một cú sút, qua đó mang lại cho anh tỉ lệ 4,6 mỗi 90 phút. Và anh có trung bình 7,6 lần chạm bóng mỗi 90 lần trong vòng cấm - cao hơn một chút so với mức trung bình của anh kể từ năm 2010.

Trong 5 giải lớn, Messi đang xếp ngang Kieran Trippier của Newcastle vì những đường chuyền hoàn thành vào vòng cấm, trong khi chỉ Mbappe và Aleksandar Mitrovic của Fulham nỗ lực sút nhiều hơn.

Messi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn (7 bàn) so với mùa giải trước, và anh dẫn đầu toàn châu Âu với 10 pha kiến ​​tạo. Cộng tất cả lại với nhau, và anh đã trở lại vị trí anh đã luôn ở đó, ghi bàn và kiến ​​tạo nhiều hơn một bàn thắng mỗi trận. Chỉ có Erling Haaland của Man City, Robert Lewandowski của Barcelona và Neymar là có hiệu suất cao hơn Messi trong mùa giải này.

Ngoại trừ... hãy nhớ tất cả những gì mà Messi đã thêm vào mùa trước? Tất cả vẫn ở đó. Anh tung ra 10,1 đường chuyền vào vòng cấm trong mỗi 90 phút, chỉ đứng sau thành tích của anh từ năm ngoái. Và trên FBref, anh đã hoàn thành 127 đường chuyền tiến công; Joshua Kimmich của Bayern Munich đứng thứ 2 trong 5 giải đấu lớn nhất với 103, trong khi không ai khác phá vỡ mốc 90 đường chuyền.

Chú thích ảnh
Messi đang hướng tới World Cup 2022, chính là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh

Mặc dù đáng buồn là hiện tại nó đã ngừng hoạt động do một số thay đổi đối với các nhà cung cấp dữ liệu khác nhau, nhưng mô hình DAVIES được tạo ra bởi nhà phân tích Michael Imburgio nhằm cố gắng đánh giá các cá nhân cầu thủ dựa trên tất cả các hành động khi có bóng của họ. Dữ liệu đã được cắt ra trước các trận đấu cuối tuần này, nhưng cho đến thời điểm đó, tổng hiệu suất của Messi được kì vọng cộng thêm 6,8 bàn thắng cho đội bóng của anh, so với một cầu thủ bình thường.

Theo mô hình của Imburgio, chỉ có hai cầu thủ khác phá mốc 5 bàn thắng: Mbappe (5,9) và Haaland (5,2). Thật thích hợp là Mbappe 23 tuổi và Haaland 22 tuổi là những người được cho là sẽ cạnh tranh cho danh hiệu Ballon d’Or trong thập kỉ tới. Người đầu tiên đứng thứ 6 trong cuộc bỏ phiếu năm 2022, người thứ hai ở vị trí thứ 10. Ở những vị trí khác trong Top 10, đó là sự xuất hiện của các cầu thủ Liverpool, Man City, Bayern Munich và Real Madrid - 4 đội đã xác định những gì xảy ra thời kì hậu Messi. Messi thậm chí còn không lọt vào Top 25.

Còn bây giờ, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bản thân Messi cũng đã nói như vậy. Đó là World Cup - và sau đó là những dấu hỏi.

Liệu anh sẽ tái kí với PSG? Quay lại Barcelona? Chuyển sang MLS? Có rất nhiều thời gian để suy đoán về tất cả, nhưng có lẽ, ngay bây giờ, tất cả chúng ta nên lùi lại một bước và ngạc nhiên với suy nghĩ này: Sau 1 năm mà sự sa sút dường như không còn đúng nữa, Messi, ở tuổi 35, vẫn cứ là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới.

Mbappe xác định được người thay thế Messi

Kylian Mbappe đã thừa nhận anh muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác mới với Hugo Ekiteke ở Paris Saint-Germain khi những tin đồn tiếp tục kéo dài về tương lai của Lionel Messi.

Cầu thủ 35 tuổi người Argentina chỉ còn chưa đầy 8 tháng trong hợp đồng và anh đã được liên hệ chuyển đến Inter Miami, trong khi đồng sở hữu David Beckham cũng không giấu giếm mong muốn kí hợp đồng với tiền đạo từng 7 lần giành Ballon d'Or.

Về phía Ekiteke, mặc dù khởi đầu khó khăn ở thủ đô nước Pháp, tất cả tin rằng cầu thủ 20 tuổi này đang có sự ủng hộ trong phòng thay đồ của PSG và Ekiteke biết anh sẽ như thế nào sau khi chuyển từ Reims sang theo dạng cho mượn vào mùa hè.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm