Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại Nhật Bản

27/03/2024 06:00 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 26/3, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (VFUA) đã phối hợp với Hiệp hội Tư vấn giá trị Nhật Bản (SJVE) tổ chức Hội nghị quốc tế "UNESCO phi chính phủ với văn hóa doanh nghiệp thúc đẩy tương lai bền vững" tại tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quốc tế lớn có ý nghĩa trong năm 2024 của VFUA, qua đó góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tới các quốc gia trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch thường trực VFUA, Phó Chủ tịch Liên hiệp UNESCO châu Á – Thái Bình Dương nhấn mạnh diễn đàn cung cấp bức tranh tổng thể, toàn diện về lĩnh vực văn hóa kinh doanh của một số quốc gia phát triển trên thế giới cũng như thực trạng của Việt Nam nhằm liên kết, phát huy sức mạnh nội tại của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng góp phần thúc đẩy các hành động cụ thể để tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc và các nền văn hóa của các vùng khác nhau trên toàn cầu.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Giao - PVTTXVN tại Nhật Bản

Về phía Nhật Bản, diễn giả chính tại hội nghị - Giáo sư Yuji Suzuki, Chủ tịch SJVE, kiêm Tổng giám đốc Hiệp hội UNESCO Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động mang nhiều giá trị văn hóa và thực tiễn mà VFUA đã triển khai trong nhiều năm qua. Không chỉ trực tiếp giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Hiệp hội UNESCO Nhật Bản, Giáo sư Yuji Suzuki còn là người kết nối, tổ chức các khoá học ngắn hạn giới thiệu về kỹ thuật định giá (Value Enginerring) dành cho các cá nhân, doanh nghiệp là thành viên của VFUA trong chuỗi hoạt động tại Nhật Bản.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Giáo sư Yuji Suzuki, Tổng Giám đốc Hiệp hội UNESCO Nhật Bản, Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tham luận. Ảnh: Xuân Giao - PVTTXVN tại Nhật Bản

Cũng trong sự kiện, đại diện các doanh nghiệp thành viên tới từ Việt Nam và Nhật Bản cũng đã trao đổi nhiều ý mang tính xây dựng, đóng góp cho sự hình thành văn hoá doanh nghiệp để hướng tới xây dựng tương lai bền vững.

Nhân dịp này, Hội đồng bảo trợ các giá trị văn hóa của VFUA và SJVE đã tặng các danh hiệu cho những doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, xây dựng văn hoá truyền thống và giữ gìn bản sắc Việt Nam, đồng thời có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa theo tiêu chí của UNESCO.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch thường trực VFUA, Phó Chủ tịch Liên hiệp UNESCO châu Á – Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Giao - PVTTXVN tại Nhật Bản

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được đánh giá là có tiềm năng vô hạn, tiến tới thời kỳ phát triển vượt bậc. Việc VFUA tổ chức hội nghị tại Nhật Bản của được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển hơn nữa, hướng tới tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng, cùng mang lại lợi ích song hành.

Thông qua chiếc cầu nối liên kết Việt Nam – Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới, VFUA cũng muốn đẩy mạnh quảng bá nền văn hóa và hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến người dân Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực di sản, giáo dục, nghiên cứu khoa học và văn hóa trong kinh doanh.

Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế tại Nhật Bản - Ảnh 4.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Giao - PVTTXVN tại Nhật Bản

Nguyễn Tuyến – Xuân Giao/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm